Hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Không xin phép đối với đất trồng cây chuyển sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi và đất ở chuyển sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số điều của Luật Đất đai.

Thông tư nêu rõ 2 trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ)  mà không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên vẫn phải đăng ký biến động.

Trường hợp chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác đã được pháp luật cho phép; Trường hợp chuyển từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Đồng thời, người SDĐ khi có nhu cầu chuyển mục đích SDĐ phải nộp 1 bộ hồ sơ, trong đó gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu có sẵn; Giấy chứng nhận quyền SDĐ; Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền SDĐ ở.

Thông tư cũng yêu cầu các Văn phòng đăng ký đất đai phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa đối với những trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích SDĐ vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thông tư trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/3/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Được phép chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở
Được phép chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Quy định này không áp dụng cho quỹ đất 5%,10% giao cho hộ gia đình làm kinh tế vườn

Được phép chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Được phép chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Quy định này không áp dụng cho quỹ đất 5%,10% giao cho hộ gia đình làm kinh tế vườn

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: Cần cụ thể hóa chính sách
Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: Cần cụ thể hóa chính sách

(VOV) - Việc chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa kém hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay. 

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: Cần cụ thể hóa chính sách

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả: Cần cụ thể hóa chính sách

(VOV) - Việc chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa kém hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay. 

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác
Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NNPT&NN: việc chuyển đổi đất lúa là chuyển sang trồng cây khác nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NNPT&NN: việc chuyển đổi đất lúa là chuyển sang trồng cây khác nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.