Tăng thuế ở nơi sốt đất sẽ khó thực hiện

VOV.VN - Nhiều ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp tại TPHCM bày tỏ không đồng tình với đề xuất tăng thuế giao dịch bất động sản để chống đầu cơ.

Trong báo cáo gửi đến các Đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng kiến nghị tăng thuế giao dịch bất động sản để chống đầu cơ khi thị trường xảy ra sốt đất. Nhiều ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp tại TPHCM bày tỏ không đồng tình với đề xuất này.

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách thuế theo hướng giao cho Chính phủ thực hiện thẩm quyền điều chỉnh mức giao dịch bất động sản để kịp thời bình ổn thị trường, chống đầu cơ khi có biến động lớn.

Thực tế thời gian qua, tại các địa phương như: Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang… có một số đối tượng đầu cơ bất động sản lợi dụng thông tin về quy hoạch đô thị, chuẩn bị xây dựng hạ tầng giao thông… để đẩy giá đất lên cao nhằm thu lợi bất chính, gây bất ổn thị trường. Cho nên, cần có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về bất động sản tỏ ra băn khoăn về kiến nghị này, bởi thẩm quyền quy định về thuế, phí hay các khoản thu khác do Quốc hội xem xét, thông qua. Nếu giao cho Chính phủ thực hiện thẩm quyền này sẽ gây thêm khó khăn, thậm chí không minh bạch vì cơ quan hành pháp lại có thẩm quyền lập pháp.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM lý giải, luật pháp phải có căn cơ và mang tính hệ thống, chứ không phải cứ xảy ra sự cố rồi áp đặt quy định. Còn chuyện sốt đất là theo quy luật thị trường, Nhà nước phải có biện pháp hạ sốt hiệu quả hơn như phải có thông tin minh bạch, rộng rãi và có sự hướng dẫn đối với người dân. Nếu cứ áp thuế như vậy thì người dân sẽ cảm thấy không công bằng.

“Vấn đề là kìm giữ việc sốt đất như thế nào để có lợi cho sự phát triển của khu vực đó, tránh thiệt hại cho người dân. Nhà nước nên có thông tin về quy hoạch trước để người dân biết, tránh bị lừa, thổi phồng quá”, ông Đực nêu ý kiến.

Đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản cũng cần được xem như một thị trường hàng hoá, do đó cần phải có tính ổn định mới đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Việc nhận định sốt đất còn mang yếu tố cảm tính, rất khó đánh giá được giá cả cao hay thấp bởi số liệu cụ thể về giao dịch hầu như không có. Hơn nữa, nếu áp thuế thì còn có nguy cơ đẩy giá đất lên cao hơn, khiến người có nhu cầu thực càng khó mua được nhà.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Trần Anh.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Trần Anh cho rằng kiến nghị này hoàn toàn không khả thi.

“Theo tôi là không khả thi. Thu nhập trung bình của công nhân rất thấp. Nếu đánh thêm thuế bất động sản thì những người thu nhập thấp sẽ không thể có nhà được. Để hạn chế đầu cơ bất động sản thì Nhà nước cần phải có rà soát tổng thể”, ông Vinh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều đại gia địa ốc “dính vận đen” kinh doanh báo lỗ
Nhiều đại gia địa ốc “dính vận đen” kinh doanh báo lỗ

Hàng loạt các doanh nghiệp địa ốc công bố báo cáo tài chính quý I/2019. Theo đó, nhiều doanh nghiệp địa ốc có lợi nhuận sụt giảm, thậm chí báo lỗ.

Nhiều đại gia địa ốc “dính vận đen” kinh doanh báo lỗ

Nhiều đại gia địa ốc “dính vận đen” kinh doanh báo lỗ

Hàng loạt các doanh nghiệp địa ốc công bố báo cáo tài chính quý I/2019. Theo đó, nhiều doanh nghiệp địa ốc có lợi nhuận sụt giảm, thậm chí báo lỗ.

Bất động sản công nghiệp Nam Định sẵn sàng tăng tốc
Bất động sản công nghiệp Nam Định sẵn sàng tăng tốc

VOV.VN - Sở hữu hàng loạt lợi thế, Nam Định được nhận định sẽ nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Bất động sản công nghiệp Nam Định sẵn sàng tăng tốc

Bất động sản công nghiệp Nam Định sẵn sàng tăng tốc

VOV.VN - Sở hữu hàng loạt lợi thế, Nam Định được nhận định sẽ nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Thiếu quy hoạch quỹ đất là điểm nghẽn phát triển nhà ở cho công nhân
Thiếu quy hoạch quỹ đất là điểm nghẽn phát triển nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Một trong những vấn đề vướng mắc trong phát triển nhà ở cho công nhân là quỹ đất để đầu tư xây dựng.

Thiếu quy hoạch quỹ đất là điểm nghẽn phát triển nhà ở cho công nhân

Thiếu quy hoạch quỹ đất là điểm nghẽn phát triển nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Một trong những vấn đề vướng mắc trong phát triển nhà ở cho công nhân là quỹ đất để đầu tư xây dựng.

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung
Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.

Khung pháp lý vẫn là “rào cản” bất động sản du lịch
Khung pháp lý vẫn là “rào cản” bất động sản du lịch

VOV.VN - Nhu cầu bất động sản du lịch vẫn rất lớn, thế nhưng cơ sở pháp lý của sản phẩm bất động sản du lịch chưa rõ ràng, là “rào cản” cho sự phát triển.

Khung pháp lý vẫn là “rào cản” bất động sản du lịch

Khung pháp lý vẫn là “rào cản” bất động sản du lịch

VOV.VN - Nhu cầu bất động sản du lịch vẫn rất lớn, thế nhưng cơ sở pháp lý của sản phẩm bất động sản du lịch chưa rõ ràng, là “rào cản” cho sự phát triển.

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn
Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn

VOV.VN - Nguyên Thứ Trưởng Nguyễn Trần Nam nhận định, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm trong bối cảnh hiện nay sẽ khó phát triển theo hướng tốt hơn.

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn

VOV.VN - Nguyên Thứ Trưởng Nguyễn Trần Nam nhận định, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm trong bối cảnh hiện nay sẽ khó phát triển theo hướng tốt hơn.