Điện lực miền Nam tiếp nhận hệ thống điện ở Côn Đảo

VOV.VN -UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đề xuất ngành điện bù lỗ để người dân trên đảo được hưởng giá điện như ở đất liền.

Ngày 3/1, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ bàn giao hệ thống điện trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC).

Đây là huyện đảo thứ 3 tại miền Nam, sau Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), được EVN SPC tiếp nhận, quản lý và phân phối điện trực tiếp đến người dân.

Theo Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, nguồn điện chủ yếu ở Côn Đảo hiện nay từ 2 nhà máy diesel, tổng công suất 4.162 kW, với công suất khả dụng khoảng 2.500 kW. Sản lượng điện thương phẩm ở Côn Đảo tăng bình quân 6,5%/năm.

Hiện nay, giá điện ở Côn Đảo cao hơn giá điện ở đất liền. UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đề xuất ngành điện bù lỗ để người dân trên đảo được hưởng giá điện như ở đất liền. Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu khoảng 97 hải lý (khoảng 170 km), dân số khoảng 7.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành 8 tổ máy
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành 8 tổ máy

Trong 9 tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành 8 tổ máy thủy điện thuộc 5 dự án với tổng công suất 1.565 MW.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành 8 tổ máy

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành 8 tổ máy

Trong 9 tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành 8 tổ máy thủy điện thuộc 5 dự án với tổng công suất 1.565 MW.

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô
Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

(VOV) - Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm dưới đáy biển.

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

(VOV) - Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm dưới đáy biển.

Hơn 5.800 tỷ đồng xây cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải
Hơn 5.800 tỷ đồng xây cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

(VOV) - Cảng có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho 4 nhà máy điện, dự kiến hoàn thành trong thời gian 5 năm.

Hơn 5.800 tỷ đồng xây cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Hơn 5.800 tỷ đồng xây cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

(VOV) - Cảng có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho 4 nhà máy điện, dự kiến hoàn thành trong thời gian 5 năm.

Hình ảnh băng núi, lặn biển đưa điện về Cô Tô
Hình ảnh băng núi, lặn biển đưa điện về Cô Tô

VOV.VN -Sau 50 năm bám biển, canh vùng, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã bừng sáng nhờ dòng điện lưới quốc gia.

Hình ảnh băng núi, lặn biển đưa điện về Cô Tô

Hình ảnh băng núi, lặn biển đưa điện về Cô Tô

VOV.VN -Sau 50 năm bám biển, canh vùng, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã bừng sáng nhờ dòng điện lưới quốc gia.

Điện quốc gia về huyện đảo Phú Quốc, tạo sức bật kinh tế
Điện quốc gia về huyện đảo Phú Quốc, tạo sức bật kinh tế

VOV.VN -  Dự án cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dự kiến khởi công vào ngày 17/11 tới.

Điện quốc gia về huyện đảo Phú Quốc, tạo sức bật kinh tế

Điện quốc gia về huyện đảo Phú Quốc, tạo sức bật kinh tế

VOV.VN -  Dự án cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dự kiến khởi công vào ngày 17/11 tới.

Tết này, huyện đảo Phú Quốc sẽ có điện lưới quốc gia
Tết này, huyện đảo Phú Quốc sẽ có điện lưới quốc gia

VOV.VN -Dự kiến ngày 10/1/2014 sẽ hoàn tất toàn bộ dự án và giữa tháng Chạp sẽ đóng điện vận hành thử nghiệm. 

Tết này, huyện đảo Phú Quốc sẽ có điện lưới quốc gia

Tết này, huyện đảo Phú Quốc sẽ có điện lưới quốc gia

VOV.VN -Dự kiến ngày 10/1/2014 sẽ hoàn tất toàn bộ dự án và giữa tháng Chạp sẽ đóng điện vận hành thử nghiệm. 

Đưa điện lưới quốc gia tới xã vùng sâu của huyện đảo Cát Bà
Đưa điện lưới quốc gia tới xã vùng sâu của huyện đảo Cát Bà
Điện lực Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm
Điện lực Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm

Trong 9 tháng đầu năm 2011, Điện lực TP Hà Nội đã tiết kiệm được hơn 82 triệu KWh điện trên tổng số sản lượng điện thương phẩm hàng năm.

Điện lực Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm

Điện lực Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm

Trong 9 tháng đầu năm 2011, Điện lực TP Hà Nội đã tiết kiệm được hơn 82 triệu KWh điện trên tổng số sản lượng điện thương phẩm hàng năm.

"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô
"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô

VOV.VN - Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô có tổng kinh phí 1.100 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 12/2012.

"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô

"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô

VOV.VN - Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô có tổng kinh phí 1.100 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 12/2012.

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc
2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN-Công trình này có chiều dài gần 56 km để đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN-Công trình này có chiều dài gần 56 km để đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đầu tư 2.336 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đảo Phú Quốc
Đầu tư 2.336 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đây là hạng mục cuối cùng trong dự án đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Đầu tư 2.336 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đảo Phú Quốc

Đầu tư 2.336 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đây là hạng mục cuối cùng trong dự án đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Khởi công Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc
Khởi công Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN -Đây là dự án có tính phức tạp và dài nhất Đông Nam Á với vốn đầu tư gần 2.336 tỷ đồng, lần đần tiên được triển khai tại Việt Nam.

Khởi công Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

Khởi công Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN -Đây là dự án có tính phức tạp và dài nhất Đông Nam Á với vốn đầu tư gần 2.336 tỷ đồng, lần đần tiên được triển khai tại Việt Nam.