Doanh nghiệp châu Âu muốn có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn tăng cường cơ hội đầu tư mới, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu 2018 (Meet Europe 2018) do Bộ Ngoại giao Việt Nam, với sự hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), tổ chức ngày 25/5, tại Hà Nội, các doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư vào Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục trở thành đối tác chiến lược với Việt Nam trong thời gian tới.

Meet Europe 2018 được đánh giá có ý nghĩa lớn khi diễn ra vào đúng thời điểm châu Âu và Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn kết nối thương mại và đầu tư mang tính lịch sử nhờ Hiệp định tự do thương mại EU - Việt Nam (EVFTA). 

Hội nghị Meet Europe 2018 đã chỉ ra rằng, các doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển của Việt Nam.
Đồng Chủ tịch EuroCham - Denis Brunetti cho biết, Việt Nam đang định hướng phát triển với tiêu chí chất lượng, hiệu quả, bền vững và đổi mới. EuroCham đã thấy được thông điệp này từ phía Chính phủ Việt Nam với những nỗ lực trong việc cải thiện thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh và định hình lại việc quản lý các doanh nghiệp Việt Nam truyền thống.

“EuroCham tin tưởng rằng, các doanh nghiệp châu Âu sẽ là những đối tác quan trọng ấy bởi kiến thức, kĩ năng và quá trình đầu tư mà họ mang lại. Nhiều báo cáo tại Hội nghị cho thấy, các doanh nghiệp châu Âu đã và đang hoạt động trên thị trường Việt Nam muốn tăng cường những cơ hội đầu tư mới đem lại lợi ích cho doanh nghiệp của họ và nền kinh tế của đất nước”, ông Denis Brunetti nêu rõ.

Cũng theo Đồng Chủ tịch EuroCham, châu Âu đã cam kết củng cố mối quan hệ hợp tác và sẽ nhanh chóng thúc đẩy quy trình phê duyệt Hiệp định EVFTA, nhằm đem lại những lợi ích cho các doanh nghiệp thuộc cả hai châu lục và EVFTA - sân chơi bình đẳng giữa EU và Việt Nam. Đặc biệt là khi EVFTA có tiềm năng rất lớn, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên và tạo ra tăng trưởng và thịnh vượng cho cả EU và Việt Nam.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam - ông Bruno Angelet cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam cần phải được tận dụng tối đa, không chỉ bởi tất cả các công ty, các tập đoàn đa quốc gia mà còn có cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng như các tỉnh, thành của Việt Nam.

Theo đại diện EU tại Việt Nam, quá trình đàm phán EVFTA đã hoàn tất và hai bên đang chuẩn bị những khâu cuối cùng như dịch văn bản ra các ngôn ngữ liên quan và hướng hy vọng ký trong năm 2018.

Trưởng ban Quan hệ Thương mại và Kinh tế EU tại Việt Nam – Bà Miriam Garcia Ferrer cũng nhận định rằng, ý nghĩa quan trọng của EVFTA là đặt ra khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh quan hệ thương mại, khuyến khích các công ty châu Âu đến Việt Nam sẽ được tạo sân chơi bình đẳng và điều kiện tốt hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường chất lượng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu.

Hiện nay, Việt Nam đứng đầu trong danh sách các quốc gia ASEAN có quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu với thương mại 2 chiều tăng liên tục trong giai đoạn 2007 - 2017. Hiệp định EVFTA kỳ vọng sẽ đem lại thêm nhiều cơ hội cho Việt Nam cũng như doanh nghiệp châu Âu thâm nhập  vào Việt Nam.

Năm 2017, Việt Nam lọt top 10 nhà xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Việt Nam hiện là nhà đầu tư hàng đầu vào khối liên minh với các mặt  hàng chủ yếu là  cà phê, hàng may mặc, linh kiện, nông nghiệp, công nghiệp chế biến…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định EVFTA sẽ giúp mở rộng hơn thị trường xuất khẩu
Hiệp định EVFTA sẽ giúp mở rộng hơn thị trường xuất khẩu

VOV.VN - Hiệp định EVFTA được kí kết sau gần 3 năm đàm phán với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ ở các cấp.

Hiệp định EVFTA sẽ giúp mở rộng hơn thị trường xuất khẩu

Hiệp định EVFTA sẽ giúp mở rộng hơn thị trường xuất khẩu

VOV.VN - Hiệp định EVFTA được kí kết sau gần 3 năm đàm phán với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ ở các cấp.

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018
Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định EVFTA góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giúp tiếp tục ổn định an sinh - xã hội.

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định EVFTA góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giúp tiếp tục ổn định an sinh - xã hội.

Quan chức kinh tế và học giả Pháp coi Hiệp định EVFTA là cơ hội lớn
Quan chức kinh tế và học giả Pháp coi Hiệp định EVFTA là cơ hội lớn

VOV.VN -Các quan chức Bộ Kinh tế-Tài chính Pháp coi Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam là một trong các hiệp định toàn diện và tham vọng nhất hiện nay.

Quan chức kinh tế và học giả Pháp coi Hiệp định EVFTA là cơ hội lớn

Quan chức kinh tế và học giả Pháp coi Hiệp định EVFTA là cơ hội lớn

VOV.VN -Các quan chức Bộ Kinh tế-Tài chính Pháp coi Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam là một trong các hiệp định toàn diện và tham vọng nhất hiện nay.

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp
Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

VOV.VN - Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Pháp sẽ dành những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh tại quốc gia này.

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

VOV.VN - Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Pháp sẽ dành những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh tại quốc gia này.