Doanh nghiệp chủ động nâng sức cạnh tranh khi tham gia ASEAN

VOV.VN - Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời, và ngày 1/1/2016 là thời điểm khởi đầu để xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, hình thành một khu vực kinh tế ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và vốn sẽ được lưu chuyển tự do hơn trong toàn khối.

Tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ giảm chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức với các doanh nghiệp trong nước bởi sự lựa chọn dành cho người tiêu dùng khi đó sẽ nhiều hơn, đa dạng hơn, đặc biệt khi không ít người tiêu dùng Việt đang đánh giá cao các sản phẩm của nước ngoài.

Nhiều mặt hàng sẽ được giảm thuế sâu khi Cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập

Ông Bùi Đức Sơn, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần Visimex cho rằng, đây là cơ hội hiếm có để nâng vị thế doanh nghiệp Việt lên tầm thế giới, cũng như khẳng định tên tuổi tại thị trường khu vực. Doanh nghiệp này đã chủ động triển khai những kế hoạch rất cụ thể để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ khâu chọn lọc nguyên liệu đầu vào, đầu tư đổi mới mẫu mã và bao bì…

Theo nhận xét chung của khách hàng thì hình thức mẫu mã bao bì của Việt Nam còn chưa thu hút và trên đó chưa đầy đủ thông tin. Chính vì vậy, ông Sơn cho biết, công ty Visimex sẽ chuyển dần tỷ trọng của xuất thô sang các sản phẩm tinh chế đóng gói để có thể đưa thẳng vào các nhà hàng, siêu thị, hệ thống phân phối mà người dùng có thể mua về sử dụng ngay.

Nhiều chuyên gia nhận định, Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập không tạo ra tác động đột biến đối với các nước trong khu vực. Bà Phùng Thị Lan Phương, Trưởng phòng FTA, Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, cơ hội cho các doanh nghiệp nước ta thâm nhập vào thị trường ASEAN tương đối lớn do yêu cầu chất lượng của các nước đối với hàng nhập khẩu không cao so với các nước EU, Mỹ, Nhật… Vì vậy, Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn khi xuất khẩu sang các nước. Ngoài ra, vị trí địa lý lại gần, rất thuận tiện cho việc giao thương.

Tuy nhiên, theo bà Phương, hiện Việt Nam vẫn thuộc Top 4 những nước cuối trong khối, trong khi trình độ Top 6 ngày càng xa chúng ta, chất lượng lao động của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

“Chúng ta phải cải tiến chất lượng lao động, cải tiến năng lực cạnh tranh của mình để cạnh tranh được. Nên tập trung vào những ngành chúng ta có thế mạnh,  phải có chọn lọc, cạnh tranh trong thời gian tới sẽ là hình thức để sàng lọc các doanh nghiệp Việt Nam, sàng lọc người lao động Việt Nam để chúng ta chuyển dịch cơ cấu, chuyển dịch lao động cho phù hợp hơn,” bà Phương nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Việt phải cải tiến chất lượng lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành

Để tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức khi hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, doanh nghiệp Việt cần tìm hiểu, nắm rõ thông tin để có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Đồng thời, cần khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, mở rộng tự do hóa kinh tế với các nước thành viên. Qua đó, tạo thuận lợi về lưu chuyển hàng hóa trong nội khối ASEAN, góp phần tạo dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và hội nhập quốc tế.

Theo ông Đinh Công Sỹ, Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội: với dân số hơn 600 triệu dân, ASEAN đã trở thành thị trường lớn thứ 3 thế giới chỉ sau thị trường Hoa Kỳ và các nước Liên minh Châu ÂU (EU). ASEAN là nền kinh tế duy nhất có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với tất cả các nền kinh tế lớn và trung bình trên thế giới. Do đó để tận dụng tốt cơ hội thì việc nắm vững các thông tin là rất cần thiết cho doanh nghiệp.

Sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành cũng như tạo được lòng tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước với hàng Việt Nam. Từ đó, chiếm lĩnh vững chắc thị trường nội địa và vươn ra tất cả các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?
Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

VOV.VN -Đến năm 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 14,5%, tạo ra hàng triệu việc làm mới.

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

VOV.VN -Đến năm 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 14,5%, tạo ra hàng triệu việc làm mới.

Doanh nghiệp thiếu thông tin về hội nhập AEC
Doanh nghiệp thiếu thông tin về hội nhập AEC

VOV.VN - Nguyên nhân là do thông tin hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN không nhiều so với thông tin hội nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

Doanh nghiệp thiếu thông tin về hội nhập AEC

Doanh nghiệp thiếu thông tin về hội nhập AEC

VOV.VN - Nguyên nhân là do thông tin hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN không nhiều so với thông tin hội nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

76% doanh nghiệp Việt Nam không biết và không hiểu về AEC
76% doanh nghiệp Việt Nam không biết và không hiểu về AEC

VOV.VN - Các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự nhận thức rõ ràng, đầy đủ về các yêu cầu, tác động thực sự của hội nhập.

76% doanh nghiệp Việt Nam không biết và không hiểu về AEC

76% doanh nghiệp Việt Nam không biết và không hiểu về AEC

VOV.VN - Các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự nhận thức rõ ràng, đầy đủ về các yêu cầu, tác động thực sự của hội nhập.

Ngân hàng Việt lo mất khách khi vào AEC, TPP
Ngân hàng Việt lo mất khách khi vào AEC, TPP

Đại diện NHNN cũng khẳng định, khi TPP được ký kết, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn bởi tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ

Ngân hàng Việt lo mất khách khi vào AEC, TPP

Ngân hàng Việt lo mất khách khi vào AEC, TPP

Đại diện NHNN cũng khẳng định, khi TPP được ký kết, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn bởi tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC
Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

VOV.VN - Hiện nay, chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại vốn tự có…

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

VOV.VN - Hiện nay, chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại vốn tự có…