Công ty CP Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng III

VOV.VN - Công ty Cổ phần Chăn Nuôi CP Việt Nam vừa vinh dự được lãnh đạo Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III.

Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, nhân dịp lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã vinh dự được lãnh đạo Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III. Đây là sự ghi nhận kết quả hoạt động xuất sắc và những đóng góp tích cực của C.P. Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp sau 25 năm chia sẻ và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động hạng III và bằng khen cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam tự hào chia sẻ: Năm 1993 CP Việt Nam chính thức được thành lập sau gần 5 năm tìm hiểu thị trường. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển với triết lý kinh doanh chung của Tập đoàn CP toàn cầu là hướng tới lợi ích và sự phát triển bền vững, CP Việt Nam đã và đang hợp tác cùng nhiều đối tác, bà con nông dân tạo ra một hệ sinh thái phát triển nông nghiệp hiện đại, khép kín, hướng đến xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao nhằm giúp đưa Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia sản xuất thực phẩm quan trọng trong nền công nghiệp thực phẩm thế giới.

Cũng trong dịp này, Quỹ Hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam và Hội LHTN C.P. Việt Nam đã tổ chức các hoạt động đồng hành cùng Ngày hội quốc tế những tình nguyện 5/12 như: kêu gọi nhân viên hiến máu nhân đạo qua ngày hội Sắc hồng nhân ái, tham gia mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế tình nguyện, 2.000 nhân viên xếp hình hoa sen chia sẻ để lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.

Trong ngày 5/12, tập thể CP Việt Nam còn nhận được kết quả công nhận kỷ lục bản đồ Việt Nam được ghép bằng 20.000 bức ảnh chân dung của nhân viên CP trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá lợn tăng, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn
Giá lợn tăng, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn

VOV.VN - Do lo ngại giá lên xuống thất thường nên đa phần các chủ trang trại, hộ chăn nuôi lợn tại Đắk Lắk vẫn chỉ nghe ngóng, chưa dám đầu tư tái đàn.

Giá lợn tăng, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn

Giá lợn tăng, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn

VOV.VN - Do lo ngại giá lên xuống thất thường nên đa phần các chủ trang trại, hộ chăn nuôi lợn tại Đắk Lắk vẫn chỉ nghe ngóng, chưa dám đầu tư tái đàn.

38 sản phẩm đoạt danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018“
38 sản phẩm đoạt danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018“

VOV.VN - Những doanh nghiệp đoạt giải lần này là những nhân tố tích cực và là thành tố góp phần thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chăn nuôi.

38 sản phẩm đoạt danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018“

38 sản phẩm đoạt danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018“

VOV.VN - Những doanh nghiệp đoạt giải lần này là những nhân tố tích cực và là thành tố góp phần thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chăn nuôi.

Lợn “sốt giá”, người chăn nuôi tự phát tăng đàn
Lợn “sốt giá”, người chăn nuôi tự phát tăng đàn

Giá lợn hơi xuất bán ở mức cao từ 50.000- 52.000 đồng/kg đã kích thích người chăn nuôi ở “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai phát triển đàn rất nhanh.

Lợn “sốt giá”, người chăn nuôi tự phát tăng đàn

Lợn “sốt giá”, người chăn nuôi tự phát tăng đàn

Giá lợn hơi xuất bán ở mức cao từ 50.000- 52.000 đồng/kg đã kích thích người chăn nuôi ở “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai phát triển đàn rất nhanh.

Giá thịt heo tăng cao, các hộ chăn nuôi cần đề phòng sốt giá ảo
Giá thịt heo tăng cao, các hộ chăn nuôi cần đề phòng sốt giá ảo

VOV.VN - Đại diện Bộ NN&PTNT khuyến cáo người chăn nuôi nên xuất lợn đúng tuổi, đúng khối lượng, không nên đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

Giá thịt heo tăng cao, các hộ chăn nuôi cần đề phòng sốt giá ảo

Giá thịt heo tăng cao, các hộ chăn nuôi cần đề phòng sốt giá ảo

VOV.VN - Đại diện Bộ NN&PTNT khuyến cáo người chăn nuôi nên xuất lợn đúng tuổi, đúng khối lượng, không nên đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.