Doanh nghiệp Việt đầu tư vào Campuchia gắn kết tình hữu nghị

VOV.VN - Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Từ nhiều năm qua, hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Campuchia với tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD, để xây dựng và phát triển gần 200 dự án ở Campuchia. Số dự án này đã góp phần đáng kể trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Campuchia, đặc biệt là xây dựng tình hữu nghị đoàn kết bền vững giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), Chanh Tuy - phóng viên Đài TNVN thường trú ở Campuchia có cuộc phỏng vấn Ngài Cheanda Sophea, Tổng thư ký Hội đồng phát triển Campuchia, về vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển.

Phóng viên VOV ở Campuchia phòng vấn Ngài Cheanda Sophea.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước Campuchia?

Ông Cheanda Sophea: Các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực tại Campuchia, trong đó lĩnh vực nông nghiệp là nổi trội nhất.

Sở dĩ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp xuất phát từ việc Việt Nam có nền nông nghiệp khá phát triển, người dân Việt Nam có kinh nghiệm trồng lúa, không khí môi trường và thổ nhưỡng ở hai nước tương đồng với nhau.

Về mặt công nghệ thông tin, Viettel là công ty điện thoại lớn của Việt Nam đang đang chiếm thị phần nhất nhì ở Campuchia, góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước Campuchia.

Ngoài ra, tại Campuchia còn có các dự án trồng cao su, các doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được khoảng 100.000 ha cao su, một số diện tích đang thu hoạch, giải quyết việc làm cho hàng ngàn nông dân Campuchia. Các doanh nghiệp cao su này còn tham gia làm công tác từ thiện xã hội như xây dựng đường giao thông nông thôn, cung cấp các dịch vụ y tế, xây dựng trường học ở nông thôn...

PV: Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia trong thời gian gần đây được bạn bè quốc tế đánh giá như thế nào, thưa ông?

Ông Cheanda Sophea: Những thành tựu kinh tế của Campuchia được các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á và các tổ chức tài chính khác đã công nhận và đánh giá cao.

Tăng trưởng kinh tế hàng năm của Campuchia đạt hơn 7%  trong suốt hơn 20 năm qua, cao so với các nước trong khu vực.

PV: Thưa ông, các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất kinh doanh ở Campuchia đã góp phần như thế nào trong thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước?

Ông Cheanda Sophea: Việt Nam và Campuchia đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu. Các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký sản xuất kinh doanh ở Campuchia luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách và pháp luật của Campuchia được các Bộ ngành và các địa phương đánh giá cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam không những sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà còn tham gia tốt công tác từ thiện xã hội. Những việc làm này của các doanh nghiệp Việt Nam giúp tình hữu nghị hợp tác của Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn.

PV: Vâng xin cám ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tiếp tục đứng trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia
Việt Nam tiếp tục đứng trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Tính lũy kế đến hết năm 2016, Việt Nam đã có 183 dự án với 2,85 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư tại Campuchia.

Việt Nam tiếp tục đứng trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

Việt Nam tiếp tục đứng trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Tính lũy kế đến hết năm 2016, Việt Nam đã có 183 dự án với 2,85 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư tại Campuchia.

Đại gia Việt chi hơn 4 tỷ USD trồng cao su, nuôi bò tại Lào, Campuchia
Đại gia Việt chi hơn 4 tỷ USD trồng cao su, nuôi bò tại Lào, Campuchia

Một nửa trong số vốn mà các doanh nghiệp Việt đầu tư sang Lào, Campuchia là trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu trồng cao su, mía đường, nuôi bò…

Đại gia Việt chi hơn 4 tỷ USD trồng cao su, nuôi bò tại Lào, Campuchia

Đại gia Việt chi hơn 4 tỷ USD trồng cao su, nuôi bò tại Lào, Campuchia

Một nửa trong số vốn mà các doanh nghiệp Việt đầu tư sang Lào, Campuchia là trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu trồng cao su, mía đường, nuôi bò…