Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017

VOV.VN - Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức “Gala Doanh nhân Thăng Long 2017” nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) đã tổ chức chương trình gặp gỡ, tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới.

Đến dự có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các Ban, ngành cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại đêm Gala, T.S Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, chương trình “Gala Doanh nhân Thăng Long” được tổ chức hàng năm có ý nghĩa quan trọng và tự hào đối với cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Là dịp để các doanh nghiệp Thủ đô gặp mặt, giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

T.S Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội
Bên cạnh đó, T.S Nguyễn Hồng Sơn cũng khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội với chức năng là đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, trong nhiều năm qua đã luôn gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp; Tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, phát triển cho các doanh nghiệp hội viên, phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tìm cách tháo gỡ, góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tham dự chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã chúc mừng đội ngũ doanh nhân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp dành cho thành phố trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đêm gala.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Nhiều sự kiện quan trọng của thành phố đã được các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ủng hộ, hưởng ứng, như sửa chữa, xây dựng 8.000 căn nhà cho người có công, các chương trình trồng cây xanh, cấp nước sạch... Đây là những việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự đóng góp, trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân với Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP.HN Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho tập thể và cá nhân Hiệp hội doanh nghiệp Tp.HN

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng khẳng định, để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thành phố cam kết chủ động cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ DN một cách kịp thời, hiệu quả; nâng cao tỷ trọng đóng góp của DN dân doanh vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô. Dự tính, đến năm 2020, khu vực dân doanh sẽ đóng góp từ 58-60% GDP của thành phố.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen trong đêm Gala.
Cũng trong đêm Gala, UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội; Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội và 2 tập thể; VCCI tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017
Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

VOV.VN - 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh năm 2017 bao gồm hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy sản, máy móc phục vụ nông nghiệp...

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

Tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017

VOV.VN - 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn được tôn vinh năm 2017 bao gồm hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy sản, máy móc phục vụ nông nghiệp...

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quà quý cho doanh nghiệp?
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quà quý cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện nhu cầu cấp thiết từ doanh nghiệp để có tác động làm thay đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quà quý cho doanh nghiệp?

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quà quý cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện nhu cầu cấp thiết từ doanh nghiệp để có tác động làm thay đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Khuyến khích doanh nghiệp thuỷ sản coi trọng phát triển thị trường nội
Khuyến khích doanh nghiệp thuỷ sản coi trọng phát triển thị trường nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. 

Khuyến khích doanh nghiệp thuỷ sản coi trọng phát triển thị trường nội

Khuyến khích doanh nghiệp thuỷ sản coi trọng phát triển thị trường nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. 

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017
Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017

VOV.VN - Đầu tư vào phát triển bền vững là cơ hội thị trường lớn cho các doanh nghiệp và cũng là cơ hội để huy động vốn đầu tư.

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017

VOV.VN - Đầu tư vào phát triển bền vững là cơ hội thị trường lớn cho các doanh nghiệp và cũng là cơ hội để huy động vốn đầu tư.

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu
Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

VOV.VN -Những nông dân xuất sắc được tôn vinh là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

VOV.VN -Những nông dân xuất sắc được tôn vinh là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp bền vững.

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay làm nông nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay làm nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Do các tiêu chí, điều kiện cho vay khắt khe, thủ tục rườm rà, nên doanh nghiệp ở Lâm Đồng vẫn khó tiếp cận vốn vay nông nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay làm nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay làm nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Do các tiêu chí, điều kiện cho vay khắt khe, thủ tục rườm rà, nên doanh nghiệp ở Lâm Đồng vẫn khó tiếp cận vốn vay nông nghiệp công nghệ cao.