Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

VOV.VN -Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc mừng các doanh nhân Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ở Hà Nội và Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C tại Bắc Giang, thăm và làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Gặp mặt trên 100 doanh nhân tiêu biểu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại hai điểm cầu Hà Nội và TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với 5000 doanh nghiệp, 2,5 triệu lao động, vai trò của các doanh nhân là rất quan trọng trong việc đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định: Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm nhà máy Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Đặc biệt, ngành dệt may là ngành tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua với việc xuất khẩu có tổ chức chặt chẽ nhất với quy mô lớn, thu hút đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa trong sản xuất hiện đại, hệ thống phân phối - là hình ảnh tiêu biểu trong bức tranh kinh tế của nước ta.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Với tính kiên trì, quyết tâm của các doanh nghiệp Dệt may trong 30 năm đổi mới vừa qua, trong đó có đóng góp của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam rất quan trọng. Xin chúc các doanh nhân trong ngành dệt may cũng như doanh nhân cả nước làm kinh tế nhưng trong nền tảng lòng yêu nước. Làm kinh tế, tự hào Việt Nam nhưng không để Việt Nam nghèo. Thành công và sáng tạo để 30 năm nữa khi nhìn lại quá trình đổi mới chúng ta thấy ngành dệt may trở thành ngành công nghiệp chủ lực, một trụ cột của kinh tế Việt Nam”.

Đến thăm Tập đoàn FPT – Công ty công nghệ thông tin viễn thông lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng quyết tâm và tầm nhìn của Tập đoàn FPT trong việc không ngừng đổi mới, làm chủ công nghệ và là đơn vị tiên phong trong đào tạo nhân lực cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Tập đoàn FPT tiếp tục phát huy các lĩnh vực mà tập đoàn đang tiên phong như: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ mới, phát triển giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao… đồng thời mong muốn, Tập đoàn FPT tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước, chăm sóc phát triển cộng đồng, chăm lo phát triển tài năng trẻ để Tập đoàn phát triển cũng như đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

 
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tập đoàn Dệt may
Tại Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà- một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thành tựu đáng tự hào mà công ty Sơn Hà đạt được trong việc sản xuất ra những sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, công ty cần tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm, giữ vững thương hiệu không chỉ trong nước mà còn vươn ra nước ngoài để khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong chiều nay, ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C tại Bắc Giang và làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi
Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập
Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

VOV.VN - Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động.

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

VOV.VN - Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động.

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”
Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

VOV.VN - Những yếu tố này vô cùng quan trọng, luôn đồng hành và giúp đội ngũ doanh nhân thành công hơn nữa trên thương trường.

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

VOV.VN - Những yếu tố này vô cùng quan trọng, luôn đồng hành và giúp đội ngũ doanh nhân thành công hơn nữa trên thương trường.

Vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được khẳng định
Vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được khẳng định

VOV.VN -Trong 10 năm qua, đội ngũ doanh nhân đã lớn mạnh và được xác định là lực lượng chủ lực, chủ công trong công cuộc chấn hưng đất nước.

Vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được khẳng định

Vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được khẳng định

VOV.VN -Trong 10 năm qua, đội ngũ doanh nhân đã lớn mạnh và được xác định là lực lượng chủ lực, chủ công trong công cuộc chấn hưng đất nước.