Đồng Nai đối mặt với nhiều thách thức khi khó khăn bủa vây

VOV.VN - Nửa đầu năm 2023 trôi qua, tỉnh Đồng Nai đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước là 5,66%. Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, nửa cuối năm 2023 vẫn còn đó nhiều thách thức mà tỉnh Đồng Nai phải nỗ lực vượt qua.

Giải ngân đầu tư công thấp

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 6/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 15% kế hoạch, thấp hơn nhiều mức bình quân giải ngân của cả nước là 27%. Đáng chú ý, tính đến ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công là 0%.

Về tỷ lệ giải ngân, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 27,4%; vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giải ngân đạt 1,4%; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 17,6%.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, giải pháp là tăng cường phối hợp, theo sát đôn đốc và kịp thời giải quyết vướng mắc: “Qua thực hiện, hàng tháng cũng như 2 tuần/lần, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các sở ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư họp để đánh giá tiến độ giải ngân cũng như những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, lập ra đường gantt từng dự án để xử lý”.

Một trong những nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương là nguồn thu từ đất. Tính đến hết năm 2022, nguồn vốn huy động được từ khai thác đấu giá quỹ đất mới chỉ đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đề ra mục tiêu là 45.000 tỷ đồng. Như vậy, nguồn thu từ đất giai đoạn 2021 – 2022 chưa đạt kỳ vọng và dự kiến đến hết 2025 sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu vốn theo kế hoạch.

Ông Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho rằng: Về trách nhiệm, thời gian qua các cơ quan, các địa phương chưa làm rõ, cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi cá nhân phụ trách. Ông Đặng Minh Đức kiến nghị, cần lập tổ công tác, trong đó chỉ rõ trách nhiệm từng cá nhân. Trước mắt, ông Đức đề nghị cần phân nhóm ưu tiên giải quyết.

“Trong nhóm các dự án phải đưa ra chọn những dự án nào để làm trước. Xác định trước mắt có 8 khu đất là đất cao su, làm tốt giải phóng mặt bằng nhanh, các thủ tục tiếp theo để đưa ra đấu giá. Phân ra từng nhóm, chọn ưu tiên nhóm nào mang tính khả thi và có điều kiện nhất để làm” - ông Đặng Minh Đức nói.

Tăng trưởng công nghiệp giảm

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 3%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Tỉnh Đồng Nai vốn là địa phương có thế mạnh hàng đầu về khu công nghiệp đang lâm vào tình trạng ngày một cạn kiệt quỹ đất dành cho lĩnh vực này. Đến nay, hơn 85% diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê. Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm diện tích đất từ 5 – 7 ha nhưng tỉnh không có đất sạch để giao.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang gấp rút phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục thành lập các khu công nghiệp mới được Thủ tướng phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “8 khu công nghiệp hiện đang đẩy mạnh thủ tục. Sau khi xong thủ tục thì tỉnh sẽ đẩy mạnh tiếp công tác giải phóng, đền bù. Đây là khâu khó nhất, cho nên tập trung vào khâu này thì sẽ đi nhanh vào hoạt động của các khu công nghiệp mà sắp tới được quy hoạch”.

Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2023 nhiều hơn số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thế nhưng thu ngân sách của Đồng Nai lại không đạt kỳ vọng. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 27.400 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, cần phải tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: “Doanh nghiệp kêu việc này, việc nọ chưa biết đúng sai thì phải tiếp cận thông tin, phân định việc này doanh nghiệp đúng hay sai, Nhà nước đúng hay sai; tháo gỡ vấn đề theo đúng pháp luật phải thế nào. Nếu doanh nghiệp sai thì trả lời rõ, còn nếu chúng ta sai thì sửa sai cho doanh nghiệp”.

Mới đây tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với ông Cao Tiến Dũng. Điều này càng gây áp lực thêm vào những khó khăn hiện nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, có nhiều đột phá hơn để vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội
Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp đến. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII khai mạc sáng nay (20/7), tại thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

Khánh Hòa đề ra 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện 12 nhóm giải pháp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian sắp đến. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII khai mạc sáng nay (20/7), tại thành phố Nha Trang.

Tổng cầu sụt giảm mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,5% gặp khó
Tổng cầu sụt giảm mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,5% gặp khó

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nhìn sâu vào bản chất kinh tế Việt Nam vẫn rất khó khăn. Sự sụt giảm mạnh từ phía tổng cầu của nền kinh tế khiến mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2023 trở nên rất khó khăn trong bối cảnh những tác động từ thế giới còn khó lường trong khi khu vực sản xuất trong nước còn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch.

Tổng cầu sụt giảm mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,5% gặp khó

Tổng cầu sụt giảm mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,5% gặp khó

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nhìn sâu vào bản chất kinh tế Việt Nam vẫn rất khó khăn. Sự sụt giảm mạnh từ phía tổng cầu của nền kinh tế khiến mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2023 trở nên rất khó khăn trong bối cảnh những tác động từ thế giới còn khó lường trong khi khu vực sản xuất trong nước còn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch.

Phục hồi tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới
Phục hồi tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

VOV.VN - Các DN cần chú trọng hơn tới thị trường trong nước, phát triển năng lực trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong nước, không để mất thị phần về hàng hóa, dịch vụ ngay trên “sân nhà”.

Phục hồi tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

Phục hồi tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

VOV.VN - Các DN cần chú trọng hơn tới thị trường trong nước, phát triển năng lực trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong nước, không để mất thị phần về hàng hóa, dịch vụ ngay trên “sân nhà”.