Dự án hạ tầng giao thông được ưu tiên vay vốn ODA

VOV.VN - Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Dự thảo nêu rõ: Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực và nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách.

Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội. (Ảnh minh họa: KT)

Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng để thực hiện: Chương trình, dự án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm giao thông, thuỷ lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục. Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục tại địa phương có khả năng vay, trả nợ. Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng vay, trả nợ.

Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng để thực hiện: Chương trình, dự án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, ứng phó biến đổi khí hậu. Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương có khả năng vay lại 100% vốn vay ưu đãi. Chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn...

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau: Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên và được phản ánh trong ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi rất chậm
Giải ngân nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi rất chậm

VOV.VN - Tiến độ giải ngân chậm là do có vướng mắc trong kế hoạch vốn đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục cho vay lại và thủ tục kiểm soát chi, giải ngân, rút vốn.

Giải ngân nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi rất chậm

Giải ngân nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi rất chậm

VOV.VN - Tiến độ giải ngân chậm là do có vướng mắc trong kế hoạch vốn đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục cho vay lại và thủ tục kiểm soát chi, giải ngân, rút vốn.

6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm
6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

VOV.VN - Bộ KH&ĐT đánh giá trong 6 tháng qua tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm.

6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

VOV.VN - Bộ KH&ĐT đánh giá trong 6 tháng qua tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm.

Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA
Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA

VOV.VN - Đến 31/8/2019, cả nước mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng.

Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA

Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA

VOV.VN - Đến 31/8/2019, cả nước mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng.

Giải ngân vốn ODA chậm vì không đảm bảo vốn đối ứng?
Giải ngân vốn ODA chậm vì không đảm bảo vốn đối ứng?

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nguyên nhân khiến việc giải ngân ODA chậm là do các Bộ, ngành, địa phương không đảm bảo bố trí vốn đối ứng.

Giải ngân vốn ODA chậm vì không đảm bảo vốn đối ứng?

Giải ngân vốn ODA chậm vì không đảm bảo vốn đối ứng?

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nguyên nhân khiến việc giải ngân ODA chậm là do các Bộ, ngành, địa phương không đảm bảo bố trí vốn đối ứng.

Làm rõ trách nhiệm các Bộ trong quản lý dự án ODA
Làm rõ trách nhiệm các Bộ trong quản lý dự án ODA

VOV.VN - Luật Đầu tư công (sửa đổi) làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý các dự án ODA.

Làm rõ trách nhiệm các Bộ trong quản lý dự án ODA

Làm rõ trách nhiệm các Bộ trong quản lý dự án ODA

VOV.VN - Luật Đầu tư công (sửa đổi) làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý các dự án ODA.

Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

VOV.VN - Chiều nay 17/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo Quốc gia ODA và vốn vay ưu đãi với nhóm 6 Ngân hàng phát triển.

Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

VOV.VN - Chiều nay 17/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo Quốc gia ODA và vốn vay ưu đãi với nhóm 6 Ngân hàng phát triển.