G20 cần tăng đầu tư xử lý khủng hoảng năng lượng ở châu Phi

VOV.VN - Trong khi châu Phi thiếu điện trầm trọng thì các nước nhóm G20 tiêu thụ hơn 80% năng lượng của thế giới.

Ngày 15/5, các chuyên gia năng lượng thế giới kêu gọi nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tăng đầu tư vào châu Phi để giải quyết vấn đề thiếu điện.

Châu Phi thiếu điện (ảnh: Afritorial)
Lời kêu gọi được đưa ra tại Diễn đàn Năng lượng Quốc tế diễn ra ở Ixtanbun, Thổ Nhĩ Kì .

Trong khi châu Phi thiếu điện trầm trọng thì các nước nhóm G20 tiêu thụ hơn 80% năng lượng của thế giới. Các chuyên gia tại diễn đàn nhất trí cho rằng G20 cần ưu tiên mục tiêu đưa châu Phi hội nhập với thế giới trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gần 2/3 dân số châu Phi (khoảng 620 triệu người) vẫn chưa có điện sinh hoạt.

Năng lượng mặt trời, thủy điện, dầu lửa khí đốt là những nguồn năng lượng chính và có thế mạnh ở châu Phi. Các chuyên gia hy vọng G20 sẽ nêu các giải pháp hiệu quả trước các thách thức về năng lượng đối với châu Phi và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Mỹ hỗ trợ 7 tỷ USD cho châu Phi giải quyết thiếu điện
Mỹ hỗ trợ 7 tỷ USD cho châu Phi giải quyết thiếu điện

(VOV) - Đây được xem là một trong những bài toán chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi.

Mỹ hỗ trợ 7 tỷ USD cho châu Phi giải quyết thiếu điện

Mỹ hỗ trợ 7 tỷ USD cho châu Phi giải quyết thiếu điện

(VOV) - Đây được xem là một trong những bài toán chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi.

Khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ ở Pakistan
Khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ ở Pakistan

Sự thiếu hụt khí đốt và xăng đã gây ra sự đình trệ ồ ạt của dịch vụ taxi và xe buýt.

Khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ ở Pakistan

Khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ ở Pakistan

Sự thiếu hụt khí đốt và xăng đã gây ra sự đình trệ ồ ạt của dịch vụ taxi và xe buýt.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Bất chấp cái chết rình rập, dân châu Phi vẫn vượt biển vào châu Âu
Bất chấp cái chết rình rập, dân châu Phi vẫn vượt biển vào châu Âu

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy vừa giải cứu 5.800 người dân tị nạn và vớt được 10 thi thể ngoài khơi bờ biển Libya chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Bất chấp cái chết rình rập, dân châu Phi vẫn vượt biển vào châu Âu

Bất chấp cái chết rình rập, dân châu Phi vẫn vượt biển vào châu Âu

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy vừa giải cứu 5.800 người dân tị nạn và vớt được 10 thi thể ngoài khơi bờ biển Libya chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông - châu Phi
Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông - châu Phi

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Trung Đông - châu Phi là thực dụng về kinh tế, khó có thể hình thành quan hệ kiểu đồng minh chiến lược như của Mỹ thời gian tới.

Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông - châu Phi

Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông - châu Phi

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Trung Đông - châu Phi là thực dụng về kinh tế, khó có thể hình thành quan hệ kiểu đồng minh chiến lược như của Mỹ thời gian tới.