Mỹ hỗ trợ 7 tỷ USD cho châu Phi giải quyết thiếu điện

(VOV) - Đây được xem là một trong những bài toán chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Nam Phi, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm châu Phi kéo 8 ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố đề xướng hỗ trợ điện cho khu vực Hạ Saharan trị giá 7 tỷ USD trong vòng 5 năm tới nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu điện tại đây. Đây được xem là một trong những bài toán chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng tại châu lục đen này.

Tổng thống Obama phát biểu tại Trường Đại học Cape Town (ảnh: AP)

Phát biểu tại Trường Đại học Cape Town hôm 30/6, Tổng thống Obama đã đánh giá cao sự phát triển kinh tế của châu Phi, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Phi chỉ có thể khai thác hết tiềm năng phát triển khi có được một đội ngũ các nhà lãnh đạo đủ năng lực và tận tâm phục vụ nhân dân.

Tổng thống Mỹ cũng đã công bố Sáng kiến "Điện năng châu Phi", theo đó Mỹ sẽ đầu tư 7 tỷ USD cho việc phát triển các cơ sở điện lực ở 6 nước châu Phi gồm: Ethiopia, Gana, Kenya, Liberia, Nigieria và Tanzania, nhằm nâng gấp đôi số người được tiếp cận nguồn điện cho đến nay mới chỉ dành cho 1/3 dân số của châu lục. Ông cho biết, quy mô thương mại, đầu tư được tăng cường từ Mỹ trong tương lai sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội mới cho hai bờ Đại Tây Dương. Ông Obama cũng cam kết, Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình y tế ở châu Phi, đặc biệt là chương trình HIV/AIDS.

“Tiếp cận điện là nhu cầu cơ bản của con người trong thời kỳ hiện nay. Đó là ánh sáng đề trẻ em được học hành, giúp đưa ý tưởng thành hoạt động kinh doanh trên thực tế. Đó là cách để các gia đình có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất," ông Obama nói. "Tôi rất tự hào được công bố một sáng kiến mới. Chúng ta đã và đang giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, y tế và nay chúng ta đề xướng "điện năng châu Phi", một sáng kiến giúp tăng gấp đôi cơ hội để mọi người dân châu Phi được tiếp cận với điện ở khu vực Hạ Sahara. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ đầu tư khoảng 7 tỷ USD từ nguồn ngân sách chính phủ Mỹ".

Thiếu điện từ lâu đã trở thành vấn đề nan giải đối với châu Phi. Thiếu điện đã và đang là một trong những vấn đề lớn kìm hãm sự phát triển và là một trong những nguyên nhân lớn nhất làm tăng tỷ lệ nghèo đói của châu lục. Châu Phi có tỷ lệ điện khí hoá thấp nhất thế giới, với khoảng 75% dân số, tương đương 700 triệu người sống trong cảnh không có điện, trong đó Burundi chỉ có 3% dân số được sử dụng điện, Rwanda 5%, Tanzania là 12% và Kenya là 20%.

Từ nhiều năm qua, châu Phi vẫn loay hoay tìm kiếm cho mình một chính sách năng lượng phù hợp. Các quốc gia châu Phi đến nay vẫn đang cố gắng phối hợp giải bài toán năng lượng mà nguyên nhân nằm ở vấn đề thiếu vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, đề xuất này của ông Obama đã nhận được phản hồi tích cực của nhiều người dân châu Phi.

Giáo sư John Ross, Hiệu trưởng Trường đại học Cape Town đánh giá: “Quả thực, đây là một đề xướng mới, song là một đề xướng đặc biệt hợp thời và quan trọng. Hy vọng nó sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp”.

Khu vực Hạ Sahara là nơi 2/3 người dân sống không có điện. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các nước thuộc khu vực Hạ Sahara cần khoản đầu tư lên tới 300 tỷ USD để đạt được mục tiêu tiếp cận nguồn điện toàn diện vào năm 2030.

Tổng thống Obama đang có chuyến thăm một loạt nước châu Phi bao gồm: Senegal, Nam Phi và Tanzania nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ vào châu lục “đầy tiềm năng này”, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh lương thực và y tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Obama tới châu lục này kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2012 và là chuyến thăm thứ hai kể từ khi lên cầm quyền năm 2009.

Chuyến thăm tới ba nước Senegal, Nam Phi và Tanzania tạo điều kiện cho ông chủ Nhà Trắng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp khát vọng phát triển của châu Phi cũng như những thách thức mà châu lục này đang phải đối mặt. 

Tiếp theo Nam Phi, hôm 1/7, Tổng thống Obama đến Tanzania, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Phi (gồm Senegal, Cộng hòa Nam Phi và Tanzania)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ tìm lại ảnh hưởng 'đã mất' tại châu Phi
Tổng thống Mỹ tìm lại ảnh hưởng 'đã mất' tại châu Phi

(VOV) - Ý thức được vị trí của châu Phi và ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc tại đây, Mỹ không thể ngồi yên.

Tổng thống Mỹ tìm lại ảnh hưởng 'đã mất' tại châu Phi

Tổng thống Mỹ tìm lại ảnh hưởng 'đã mất' tại châu Phi

(VOV) - Ý thức được vị trí của châu Phi và ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc tại đây, Mỹ không thể ngồi yên.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Phi
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Phi

(VOV) -Chuyến thăm là cơ hội để Mỹ tạo những bước nhảy vọt trong quan hệ với châu Phi.

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Phi

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Phi

(VOV) -Chuyến thăm là cơ hội để Mỹ tạo những bước nhảy vọt trong quan hệ với châu Phi.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Chuyến thăm chiến lược của Tổng thổng Mỹ tới châu Phi
Chuyến thăm chiến lược của Tổng thổng Mỹ tới châu Phi

(VOV) - Chuyến thăm thể hiện mối quan tâm của của Mỹ trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và an ninh đối với châu Phi.

Chuyến thăm chiến lược của Tổng thổng Mỹ tới châu Phi

Chuyến thăm chiến lược của Tổng thổng Mỹ tới châu Phi

(VOV) - Chuyến thăm thể hiện mối quan tâm của của Mỹ trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và an ninh đối với châu Phi.

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”
Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

(VOV) - Người phát ngôn Đảng cầm quyền của Nam Phi nhấn mạnh Nam Phi chào đón chuyến thăm của ông Obama.

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

Nam Phi coi chuyến thăm của Tổng thống Obama là “lịch sử”

(VOV) - Người phát ngôn Đảng cầm quyền của Nam Phi nhấn mạnh Nam Phi chào đón chuyến thăm của ông Obama.