Giá cổ phiếu BĐS Trung Quốc tăng mạnh sau các biện pháp thúc đẩy thị trường

VOV.VN - Sáng nay (14/11), giá cổ phiếu bất động sản Trung Quốc đã tăng mạnh sau khi thị trường mở cửa, nguyên nhân do tác động của thông tin tích cực về việc cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc đưa ra các biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản.

Giá cổ phiếu của các công ty bất động sản hàng đầu của Trung Quốc như Country Garden, Longfor Group, Logan Group,… đều tăng hơn 30% sau khi thị trường mở cửa. Chỉ số bất động sản của Trung Quốc đại lục Hang Seng tăng 15%.

Cố phiếu A của Trung Quốc cũng mở cửa cao hơn vào hôm nay. Chỉ số tổng hợp của sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải mở cửa cao hơn 0,54%, chỉ số thành phần của sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến mở cửa cao hơn 0,52% và chỉ số ChiNext mở cửa cao hơn 0,06%. Cố phiếu của các lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghệ của Trung Quốc mở cửa tăng mạnh.

Về tỷ giá hối đoái, tỷ giá ngang giá trung tâm của Nhân dân tệ so với Đô la Mỹ được báo ở mức 7,0899, tăng 1,008 điểm cơ bản, mức tăng cao nhất kể từ ngày 27/9/2022 trở lại đây.

Cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc đã đưa ra 16 biện pháp chính để thúc đẩy thị trường bất động sản hoạt động yếu kém, trong đó có hỗ trợ công ty bất động sản, đảm bảo bàn giao tài sản và cho vay cá nhân. Các phân tích cho rằng, một vòng chính sách giải cứu mới sẽ đẩy nhanh quá trình tạo đáy của thị trường bất động sản Trung Quốc, dự kiến cổ phiếu bất động sản sẽ tăng mạnh trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội nào cho Trung Quốc trên thị trường máy bay thương mại?
Cơ hội nào cho Trung Quốc trên thị trường máy bay thương mại?

VOV.VN - Trước mắt, Trung Quốc sẽ cung cấp máy bay C919 cho thị trường trong nước, tiếp đó là mở rộng thị trường sang các nước thuộc thế giới thứ 3 và lấy đây làm cơ hội để có được khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cơ hội nào cho Trung Quốc trên thị trường máy bay thương mại?

Cơ hội nào cho Trung Quốc trên thị trường máy bay thương mại?

VOV.VN - Trước mắt, Trung Quốc sẽ cung cấp máy bay C919 cho thị trường trong nước, tiếp đó là mở rộng thị trường sang các nước thuộc thế giới thứ 3 và lấy đây làm cơ hội để có được khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tổng tài sản những người giàu nhất Trung Quốc giảm gần 40%
Tổng tài sản những người giàu nhất Trung Quốc giảm gần 40%

VOV.VN - Tổng tài sản của những người giày nhất nước này đã giảm từ 1.480 tỷ USD vào năm ngoái xuống còn 907,1 tỷ USD, giảm tới 39%.

Tổng tài sản những người giàu nhất Trung Quốc giảm gần 40%

Tổng tài sản những người giàu nhất Trung Quốc giảm gần 40%

VOV.VN - Tổng tài sản của những người giày nhất nước này đã giảm từ 1.480 tỷ USD vào năm ngoái xuống còn 907,1 tỷ USD, giảm tới 39%.

Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài
Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố 15 biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo và tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đầu tư, kinh doanh.

Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố 15 biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo và tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đầu tư, kinh doanh.