Thời sự trưa 3/2:

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng hóa Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.

 

 Nghe chương trình thời sự trưa 3/2:

Ngay trong tháng 1/2015, Chi cục Hải quan Cốc Nam (Lạng Sơn) đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tình từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, Chi cục này cũng đã phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tại 1 trong 2 kho tạm trữ hàng lậu vi phạm ở cửa khẩu Cốc Nam, hàng hóa giả xuất xứ Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc bị thu giữ bao gồm nhiều mặt hàng phong phú như bóng đèn Rạng Đông, quần jean Laccote, khăn mặt, giày Nike…

Ông Phan Cảnh Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam cho biết, qua công tác kiểm tra kiểm soát trên các đường mòn, chi cục đã phát hiện các đối tượng vận chuyển hàng nhái của Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc. Do địa hình phức tạp nên hầu hết các vụ phát hiện vận chuyển các đối tượng thường chạy trốn bỏ lại hàng hóa.

“Toàn bộ số hàng giả, hàng nhái này sẽ được Chi cục Hải quan Cốc Nam chuyển cho quản lý thị trường của huyện để xử lý và tiêu hủy”, ông Thành cho biết.

Phần tin trong nước còn một số tin đáng chú ý:

Nhiều hoạt động kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết đồng bào chiến sĩ tại Lào Cai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tội phạm và cải cách hành chính tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Trong phần tin thế giới:

Jordan không dám chắc hiện phi công của nước này bị Tổ chức IS bắt giữ  còn sống hay không.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đang lên kế hoạch thúc đẩy các nỗ lực chống khủng bố cũng như những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân của Nhật Bản ở nước ngoài.

Tổng thống Nigeria vừa thoát chết trong một vụ tấn công liều chết xảy ra ngay khi ông này vừa rời khỏi một cuộc họp ở Đông Bắc Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả
Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại
Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu
Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

13 kiện hàng chứa điện thoại di dộng Iphone, máy tính bảng Ipad... còn nguyên số vận đơn, chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan.

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Bắt cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

13 kiện hàng chứa điện thoại di dộng Iphone, máy tính bảng Ipad... còn nguyên số vận đơn, chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan.

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới
Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Việc cho phép người dân mang hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng qua biên giới đang làm khó lực lượng hải quan.

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Việc cho phép người dân mang hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng qua biên giới đang làm khó lực lượng hải quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống buôn lậu không có vùng cấm“
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống buôn lậu không có vùng cấm“

VOV.VN - Các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng cần làm tốt công tác phối hợp, giám sát trong công tác chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống buôn lậu không có vùng cấm“

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chống buôn lậu không có vùng cấm“

VOV.VN - Các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng cần làm tốt công tác phối hợp, giám sát trong công tác chống buôn lậu.