Giá thuê nhân công thu hoạch mía tại Hậu Giang tăng cao

VOV.VN - Do lo ngại thiếu nhân công đốn mía khi nhà máy đường đi vào hoạt động, nhiều nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chủ động liên hệ với các tổ đốn mía đặt cọc thuê trước nhân công thu hoạch.

Nhiều nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp cho biết, theo kế hoạch Nhà máy đường Phụng Hiệp thuộc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) dự kiến hoạt động vào giữa tháng 11 tới, trễ hơn mọi năm gần 1 tháng.  

Do lo ngại lúc thu hoạch thiếu nhân công, mía có nguy cơ bị ngập nước ảnh hưởng đến năng suất, nên thời điểm này rất nhiều nông dân đã đặt cọc thuê trước nhân công đốn mía, làm cho giá thuê mướn tăng cao. Hiện các tổ đốn mía nhận thu hoạch mía cho nông dân với giá dao động từ 220.000 - 250.000 đồng/công, tùy vào tỷ lệ mía đổ ngã nhiều hay ít, tăng khoảng 60.000 đồng/công so với đầu vụ năm trước.

Năm nay, toàn huyện Phụng Hiệp có 110 tổ đốn mía, tăng 20 tổ so với năm trước. Mỗi tổ có từ 20-30 thành viên, khi vào vụ sẽ thu hoạch từ 40-50 tấn mía mỗi ngày.

Anh Lý Việt Hùng, thành viên tổ đốn mía ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho biết: "Chừng nào nhà máy vào vụ thì mấy anh em tập trung đi thu hoạch mía. Mỗi một tổ vừa đốn, vừa cân, vừa chở tầm khoảng 20 người, khoảng 10 người đốn, nếu đường chở xa quá thì 5 người chở, 5 người cân. Cũng tùy theo mình sắp xếp, cũng như mình có thêm công chuyện để làm, có thêm thu nhập"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương xem xét điều tra sản phẩm đường mía nhập khẩu
Bộ Công Thương xem xét điều tra sản phẩm đường mía nhập khẩu

VOV.VN - Bộ Công Thương đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Bộ Công Thương xem xét điều tra sản phẩm đường mía nhập khẩu

Bộ Công Thương xem xét điều tra sản phẩm đường mía nhập khẩu

VOV.VN - Bộ Công Thương đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Áp thuế đường Thái Lan, giá mía trong nước tăng ngay 200.000 đồng/tấn
Áp thuế đường Thái Lan, giá mía trong nước tăng ngay 200.000 đồng/tấn

VOV.VN - Việc giảm tác động cạnh tranh không bình đẳng của đường Thái Lan đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước, giúp người trồng mía vượt qua khó khăn…

Áp thuế đường Thái Lan, giá mía trong nước tăng ngay 200.000 đồng/tấn

Áp thuế đường Thái Lan, giá mía trong nước tăng ngay 200.000 đồng/tấn

VOV.VN - Việc giảm tác động cạnh tranh không bình đẳng của đường Thái Lan đã có tác động tích cực đối với ngành mía đường trong nước, giúp người trồng mía vượt qua khó khăn…

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?
Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

VOV.VN - Phòng vệ thương mại chỉ được coi là "tấm khiên chắn", hỗ trợ phần nào chứ không thể vực dậy được cả ngành mía đường trong giai đoạn khó khăn.

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

VOV.VN - Phòng vệ thương mại chỉ được coi là "tấm khiên chắn", hỗ trợ phần nào chứ không thể vực dậy được cả ngành mía đường trong giai đoạn khó khăn.

Tạm thu thuế chống bán phá giá đường mía Thái Lan ở mức 33,88%
Tạm thu thuế chống bán phá giá đường mía Thái Lan ở mức 33,88%

VOV.VN - Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá, chống trợ cấp tạm thời đối sản phầm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Tạm thu thuế chống bán phá giá đường mía Thái Lan ở mức 33,88%

Tạm thu thuế chống bán phá giá đường mía Thái Lan ở mức 33,88%

VOV.VN - Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá, chống trợ cấp tạm thời đối sản phầm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.