Giải quyết tình trạng khan hiếm cục bộ nguồn vật liệu xây dựng ở Sơn La

VOV.VN - Tình trạng khan hiếm cục bộ nguồn vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như nhu cầu xây dựng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay.

 

Những giải pháp trước mắt và lâu dài đã được các ngành chức năng địa phương đưa ra để giải quyết vấn đề này.

Theo Sở Xây dựng Sơn La, toàn tỉnh đã được cấp phép khai thác và đang hoạt động 38/162 mỏ, đạt 23% so với quy hoạch được duyệt, tỷ lệ cấp phép khai thác thấp. Do vậy, một số địa bàn có sự thiếu hụt cục bộ về nguồn cung vật liệu xây dựng chủ yếu như: đất san lấp, đá, cát xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, mặt bằng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn cơ bản bình ổn; tuy nhiên một số loại vật liệu ở một số địa phương có sự biến động nhẹ (tăng từ 10-15%), tập trung ở một số vật liệu chính như: gạch đất sét nung, cát tự nhiên, thép xây dựng; nhất là một số địa bàn chưa được cấp phép khai thác. Nguyên nhân tăng giá chủ yếu do cơ chế thị trường, giao dịch giữa người mua và người bán, giá chênh lệch giữa các đại lý, giá bao gồm cả cước phí vận chuyển đến công trình xây dựng…

Để giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu cát xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền cho bê tông và vữa thay cho cát tự nhiên. Tuy nhiên, để thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn phải triển khai thực hiện nhiều bước và thời gian thực hiện lâu.

Thông tin tại phần trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sơn La vừa qua, ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho biết: Qua tính toán, dự báo nhu cầu vật liệu năm 2025 - 2030, trữ lượng tài nguyên các điểm mỏ của Sơn La cơ bản đáp ứng nhu cầu. Vấn đề đặt ra là làm sao thu hút được các nhà đầu tư, các thủ tục được thực hiện nhanh nhất, để các nhà đầu tư quan tâm đến khai thác vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh có thể triển khai được. Thực tế vừa qua, chúng tôi đã đối thoại, làm việc với các chủ mỏ, nhà đầu tư quan tâm đến nội dung này, cho thấy việc cấp phép thường phải mất khoảng 18 tháng là nhanh, lâu có thể gấp đôi thời gian.

Giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng... Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu giá, cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La nêu ý kiến: Nguyên nhân là việc thực hiện các bước hỗ trợ doanh nghiệp để được cấp phép khai thác khoáng sản còn chậm. UBND tỉnh phải xây dựng kế hoạch để thực hiện 8 bước, xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương để hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các dự án; đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ trên địa bàn giai đoạn 2025-2030; đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian tới.

Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát các bước, quy trình cấp phép khai thác theo Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29/11/2024 và Nghị định số 193 ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; tham mưu đề xuất cắt giảm các thủ tục, quy trình có liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Sở Xây dựng chủ động rà soát, nghiên cứu, khoanh định và bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi lòng sông, lòng hồ; đá xây dựng; đất san lấp,…) có tiềm năng để bổ sung vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và địa bàn các xã, phường sau sáp nhập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơn La bàn phương án, lộ trình đầu tư trụ sở cấp xã mới
Sơn La bàn phương án, lộ trình đầu tư trụ sở cấp xã mới

VOV.VN - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 16/7, các đại biểu đã bàn thảo, đưa ra giải pháp và lộ trình quản lý, sắp xếp, xây dựng mới các trụ sở làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương.

Sơn La bàn phương án, lộ trình đầu tư trụ sở cấp xã mới

Sơn La bàn phương án, lộ trình đầu tư trụ sở cấp xã mới

VOV.VN - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 16/7, các đại biểu đã bàn thảo, đưa ra giải pháp và lộ trình quản lý, sắp xếp, xây dựng mới các trụ sở làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương.

Sơn La thuộc top 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học cao nhất cả nước
Sơn La thuộc top 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học cao nhất cả nước

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sơn La nằm trong top 10 tỉnh có điểm thi môn Tin học cao nhất cả nước; tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,35%.

Sơn La thuộc top 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học cao nhất cả nước

Sơn La thuộc top 10 tỉnh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tin học cao nhất cả nước

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sơn La nằm trong top 10 tỉnh có điểm thi môn Tin học cao nhất cả nước; tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,35%.

Xuyên rừng truy quét, bắt giữ gần 60 đối tượng “vàng tặc” ở Sơn La
Xuyên rừng truy quét, bắt giữ gần 60 đối tượng “vàng tặc” ở Sơn La

VOV.VN -  Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (PC03) thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm gần 60 đối tượng thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. 

Xuyên rừng truy quét, bắt giữ gần 60 đối tượng “vàng tặc” ở Sơn La

Xuyên rừng truy quét, bắt giữ gần 60 đối tượng “vàng tặc” ở Sơn La

VOV.VN -  Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (PC03) thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm gần 60 đối tượng thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. 

Sơn La phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
Sơn La phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025

VOV.VN - Kỳ họp đầu tiên khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND tỉnh Sơn La đã đánh giá, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Sơn La phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025

Sơn La phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025

VOV.VN - Kỳ họp đầu tiên khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND tỉnh Sơn La đã đánh giá, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.