Giải quyết tranh chấp tài chính-ngân hàng bằng trọng tài và hòa giải
VOV.VN - So với việc giải quyết tranh chấp bằng tòa án, việc lựa chọn phương thức giải quyết bằng trọng tài, hòa giải có nhiều ưu điểm vượt trội.
Trọng tài và hòa giải là hai phương thức giải quyết tranh chấp khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Thế nhưng, việc lựa chọn các phương thức này vẫn chưa được cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam áp dụng rộng rãi.
Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Giải quyết tranh chấp tài chính-ngân hàng bằng phương thức trọng tài và hòa giải” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức sáng 19/6 tại TP Đà Nẵng.
Việt Nam hiện có 7 Trung tâm trọng tài với gần 290 hội viên. Các Trung tâm Trọng tài đang từng bước được hoàn thiện và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp như thủ tục hành chính, nhân vật lực…
Tuy nhiên hiện nay, việc giải quyết các tranh chấp ở Việt Nam chủ yếu thông qua tòa án theo hình thức tố tụng dân sự. So với việc giải quyết tranh chấp bằng tòa án, việc lựa chọn phương thức giải quyết bằng trọng tài, hòa giải có nhiều ưu điểm vượt trội.
Tại Hội thảo, các đại biểu cùng tìm hiểu thực trạng tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay; chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình của các nước trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài chính, ngân hàng…
Luật sư Vũ Ánh Dương, Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng: Hội thảo giúp các tổ chức tín dụng nâng cao nhận thức và áp dụng giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài, hòa giải.
“Hội thảo sẽ tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, từ đó bàn các giải pháp trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nói chung và tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Các tổ chức tín dụng cũng sẽ tìm hiểu về thủ tục, quy trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quan hệ kinh doanh”, Luật sư Vũ Ánh Dương cho biết./.