Giao dịch xăng dầu trên sàn tạo thị trường công khai, minh bạch tránh độc quyền

VOV.VN - Sàn giao dịch xăng dầu sẽ làm cho thị trường này hoạt động công khai, minh bạch, tạo cơ hội đầu tư, quản lý rủi ro trên sàn, thúc đẩy cạnh tranh, giảm giá thành và có lợi cho người tiêu dùng.


Để thị trường xăng dầu phát triển ổn định, minh bạch và hiệu quả, các chuyên gia kinh tế cho rằng, nên lập sàn giao dịch xăng dầu. Khi đó sẽ làm cho thị trường này hoạt động công khai, minh bạch, tạo cơ hội đầu tư, quản lý rủi ro trên sàn, thúc đẩy cạnh tranh, giảm giá thành và có lợi cho người tiêu dùng.

Xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm, thường xuyên biến động, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chính trị thế giới biến động, chiến tranh, thiên tai… Để điều tiết thị trường xăng dầu, Chính phủ đã có rất nhiều nỗ lực để điều hành và bình ổn giá xăng dầu, với 3 công cụ gồm giá cơ sở, điều chỉnh thuế (giảm thuế khi cần thiết) và sử dụng quỹ bình ổn.

Việc điều hành này đã mang lại kết quả khá tích cực. Song có một thực tế vẫn còn hạn chế, mặc dù Nhà nước kiểm soát về giá, ấn định giá, nhưng giá vẫn phải theo thế giới; bởi nhập vào cao thì phải điều hành giá cao và khi thị trường xuống thấp mới hạ giá được. Việc Nhà nước kiểm soát, ấn định về giá cho các DN kinh doanh xăng dầu, sẽ dẫn đến có những việc không đảm bảo được lợi ích về lợi nhuận, do hoạt động kinh doanh của DN đã tính toán sẽ có những hệ luỵ xảy ra…

Trước các bất cập của thị trường xăng dầu, các chuyên gia kinh tế cho rằng nên lập sàn giao dịch xăng dầu. Theo Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, việc lập được sàn giao dịch xăng dầu sẽ rất tốt và cần thiết để tạo công khai, minh bạch và tạo cơ hội đầu tư, quản lý rủi ro trên sàn, thúc đẩy cạnh tranh, giảm giá thành và có lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời cho rằng, để có thể xây dựng được Sàn giao dịch xăng dầu cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình, phương thức hoạt động kinh doanh cũng như phương thức vận hành, vì mặt hàng này có những đặc điểm riêng rất nhạy cảm.

“Đối với Việt Nam, nếu giao dịch xăng dầu trên Sàn giao dịch sẽ tạo ra thị trường xăng dầu hoạt động công khai, minh bạch, cùng với đó sẽ giảm độc quyền. Hiện nay, có 39 DN kinh doanh đầu mối, trong đó 6 doanh nghiệp lớn nhất chiếm thị phần tương đối lớn khoảng 88%. Phần lớn các DN này đều có vốn của Nhà nước, cho nên khi có Sàn giao dịch, thị phần sẽ được chia lại, các khu vực tư nhân sẽ tham gia sâu hơn vào thị trường xăng dầu. Đồng thời, mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên được lợi cho người tiêu dùng và nền kinh tế”, Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nêu.

Theo ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, giao dịch về xăng dầu thông qua sàn hiện rất phổ biến trên thế giới. Vì thế việc lập sàn giao dịch ở Việt Nam về xăng dầu cũng không có gì phải băn khoăn; có sàn giao dịch nhưng gắn liền với đó là phải cho phép được giao dịch mua bán tự do.

“Để sàn giao dịch này có thành công hay không, lại phụ thuộc vào chuyện có cho phép các nhà phân phối này được mua bán tự do hay không. Nếu chúng ta định ấn định DN này chỉ được mua của DN kia, hay DN không được bán cho nhau… sàn lập ra sẽ vô nghĩa. Sàn phải để tất cả mọi người tham gia vào, phải minh bạch tức là hoàn hảo, trăm người bán vạn người mua. DN muốn mua của ai cũng được, muốn bán cho ai cũng được, muốn mua bao nhiêu cũng được, khi đó sàn mới có ý nghĩa”, ông Cường nêu quan điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sàn giao dịch xăng dầu: Cần bỏ giá trần, giá sàn, để thị trường quyết định giá
Sàn giao dịch xăng dầu: Cần bỏ giá trần, giá sàn, để thị trường quyết định giá

VOV.VN - Bình ổn giá xăng dầu sẽ theo quy định của Luật Giá năm 2023, hướng thành lập Sàn giao dịch xăng dầu là những giải pháp mới hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thời gian tới...

Sàn giao dịch xăng dầu: Cần bỏ giá trần, giá sàn, để thị trường quyết định giá

Sàn giao dịch xăng dầu: Cần bỏ giá trần, giá sàn, để thị trường quyết định giá

VOV.VN - Bình ổn giá xăng dầu sẽ theo quy định của Luật Giá năm 2023, hướng thành lập Sàn giao dịch xăng dầu là những giải pháp mới hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thời gian tới...

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu: VCCI vạch ra nhiều bất cập
Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu: VCCI vạch ra nhiều bất cập

VOV.VN - Nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (Dự thảo), trên cơ sở ý kiến của các DN và Hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới có ý kiến đến cơ quan soạn thảo là Bộ Công Thương.

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu: VCCI vạch ra nhiều bất cập

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu: VCCI vạch ra nhiều bất cập

VOV.VN - Nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (Dự thảo), trên cơ sở ý kiến của các DN và Hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới có ý kiến đến cơ quan soạn thảo là Bộ Công Thương.

Cần thêm phương án cho doanh nghiệp phân phối xăng dầu được mua bán của nhau
Cần thêm phương án cho doanh nghiệp phân phối xăng dầu được mua bán của nhau

VOV.VN - Ban soạn thảo cho biết sẽ trình thêm phương án cho phép thương nhân phân phối xăng dầu được mua bán của nhau như các góp ý để Chính phủ xem xét, quyết định phương án phù hợp với thực tiễn, đảm bảo khách quan, khoa học...

Cần thêm phương án cho doanh nghiệp phân phối xăng dầu được mua bán của nhau

Cần thêm phương án cho doanh nghiệp phân phối xăng dầu được mua bán của nhau

VOV.VN - Ban soạn thảo cho biết sẽ trình thêm phương án cho phép thương nhân phân phối xăng dầu được mua bán của nhau như các góp ý để Chính phủ xem xét, quyết định phương án phù hợp với thực tiễn, đảm bảo khách quan, khoa học...