Hà Nội sẽ bàn giao 70% mặt bằng vành đai 4 trước tháng 7 tới

VOV.VN - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả liên quan dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, trước ngày 30/6/2023 tới sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch.

Theo đó, đến nay, các quận huyện nơi có đường vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua đã thực hiện di chuyển được hơn 6.000 ngôi mộ, số tiền đã phê duyệt trên 3.000 tỷ đồng. Một số huyện đã cơ bản hoàn thành công tác di chuyển mộ như: Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín.

Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín cho biết: "Đường vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín với chiều dài khoảng 9,2km và chúng tôi phải di chuyển khoảng 2.000 ngôi mộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân rất đồng thuận".

Tại quận Hà Đông, chính quyền địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng diện tích gần 67 ha tại địa bàn 4 phường: Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lương và Phú Lãm, trong đó, phường Yên Nghĩa có tổng diện tích thu hồi nhiều nhất (hơn 33ha). Cùng với việc kiểm đến, hỗ trợ, đền bù, di chuyển mộ chí, quận Hà Đông cũng đang triển khai Khu tái định cư cho các hộ có đất ở trên địa bàn quận tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hà Đông cho biết: "Hiện nay quận đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng tại 4 phường trên địa bàn. Chúng tôi cố gắng cam kết bàn giao 70% diện tích trước ngày 30/6/2023".

Về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án, theo báo cáo, khối lượng và công suất các mỏ đã khảo sát hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án. Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô giao Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải - TEDI và các tỉnh có liên quan rà soát, xây dựng phương án về các mỏ vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo thiếu kinh nghiệm, Long An xin không nắm vai trò điều phối Vành đai 4
Lo thiếu kinh nghiệm, Long An xin không nắm vai trò điều phối Vành đai 4

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, liên quan đến vướng mắc khi giao tỉnh này làm cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Lo thiếu kinh nghiệm, Long An xin không nắm vai trò điều phối Vành đai 4

Lo thiếu kinh nghiệm, Long An xin không nắm vai trò điều phối Vành đai 4

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, liên quan đến vướng mắc khi giao tỉnh này làm cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Tiền bồi thường đường vành đai 3 sát giá thị trường: Người dân đồng thuận
Tiền bồi thường đường vành đai 3 sát giá thị trường: Người dân đồng thuận

VOV.VN - Đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tiền bồi thường đường vành đai 3 sát giá thị trường: Người dân đồng thuận

Tiền bồi thường đường vành đai 3 sát giá thị trường: Người dân đồng thuận

VOV.VN - Đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.