Tiền bồi thường đường vành đai 3 sát giá thị trường: Người dân đồng thuận

VOV.VN - Đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Sáng nay (8/5), UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tiến hành chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Trong giai đoạn 1, dự kiến có hơn 300 hộ được chi trả với số tiền 2.300 tỷ đồng.

Thủ tục nhanh gọn, người dân vui vẻ

Sáng 8/5, đông đảo người dân đã đến trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức để làm các thủ tục. Tại đây, các cán bộ của Ban bồi thường và lực lượng đoàn viên tăng cường đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân vào kê khai, làm giấy tờ và thông báo các thủ tục.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, đa số người dân đều hài lòng. Bà Ngô Xuân Thu, 75 tuổi, dậy từ 5h sáng để đi từ quê Long An lên đây làm thủ tục cho biết, từ ở quê lên với tâm trạng vui vì nhà nước đền bù thỏa đáng. “Tôi thấy nhà nước làm vậy có ích lợi rất lớn cho dân, thành ra mình hiến cho nhà nước làm đường cũng thấy vui chứ không có gì tiếc nuối”, bà Thu bày tỏ.

Hỗ trợ di dời, tặng bản vẽ xây dựng nhà mới

Dự án Vành đai 3 đi qua TP Thủ Đức có chiều dài 14,75km gồm 2 cấu phần. Cấu phần 1A có 72 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải toả và ngày 29/12/2022, TP Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn- Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 có diện tích đất thu hồi 35,72ha.

Cấu phần 1B và 2B có chiều dài 12,5 km, tổng diện tích đất thu hồi là gần 100ha với hơn 550 cá nhân, tổ chức, hộ gia đình bị giải tỏa; tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường là 6.500 tỷ đồng.

Sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Vành đai 3 vào ngày 25/4, UBND TP Thủ Đức đã tập trung ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách; phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm (giai đoạn 1) đối với 303 trường hợp, với số tiền chi trả bồi thường dự kiến là 2.300 tỷ đồng.

Qua tiếp xúc vận động, đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư với số tiền dự kiến chi trả 900 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết, để hoàn hành mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023, địa phương tập trung công tác tuyên truyền, đối thoại. Sau khi niêm yết dự thảo giá, chính quyền đã lắng nghe ý kiến của bà con và rà soát, làm việc lại với đơn vị thẩm định giá để có kiến nghị đề xuất thành phố tăng giá bồi thường. Qua đó có nhiều vị trí giá đã tăng lên từ 15- 20% so với dự thảo trước đây nên bà con đồng thuận.

“Việc rà soát giá đáp ứng nguyện vọng rất lớn của bà con có nhà đất bị giải tỏa trong dự án này. Đặc biệt là với trường hợp thu hồi đất ở, giá chính thức so với giá công bố trong dự thảo có sự điều chỉnh tăng lên khá rõ rệt, tạo điều kiện cho bà con”, ông Tứ nói.

TP Thủ Đức cũng đã chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ (Khu Long Bửu, giai đoạn 2) và 150 căn hộ chung cư C8 Man Thiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong dự án. Ngoài ra, địa phương còn tặng bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà mới và cải tạo nhà cũ, hỗ trợ người dân tháo dỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vành đai 2 TP.HCM dự kiến thi công trở lại từ cuối tháng 6/2023
Vành đai 2 TP.HCM dự kiến thi công trở lại từ cuối tháng 6/2023

VOV.VN - Sáng nay (6/5), lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã đi kiểm tra thực địa các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn TP.HCM.

Vành đai 2 TP.HCM dự kiến thi công trở lại từ cuối tháng 6/2023

Vành đai 2 TP.HCM dự kiến thi công trở lại từ cuối tháng 6/2023

VOV.VN - Sáng nay (6/5), lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã đi kiểm tra thực địa các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn TP.HCM.

Bồi thường Vành đai 3 TP.HCM cao nhất là hơn 73 triệu đồng/m2
Bồi thường Vành đai 3 TP.HCM cao nhất là hơn 73 triệu đồng/m2

VOV.VN - Tại TP Thủ Đức, với đất ở tại đô thị, giá đất đền bù cao nhất là gần 73,4 triệu đồng/m2 (hệ số K là 17,4) với vị trí 1 ở đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh), kế tiếp là đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, Long Bình) với gần 70 triệu đồng/m2; thấp nhất là gần 22 triệu đồng/m2.

Bồi thường Vành đai 3 TP.HCM cao nhất là hơn 73 triệu đồng/m2

Bồi thường Vành đai 3 TP.HCM cao nhất là hơn 73 triệu đồng/m2

VOV.VN - Tại TP Thủ Đức, với đất ở tại đô thị, giá đất đền bù cao nhất là gần 73,4 triệu đồng/m2 (hệ số K là 17,4) với vị trí 1 ở đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh), kế tiếp là đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, Long Bình) với gần 70 triệu đồng/m2; thấp nhất là gần 22 triệu đồng/m2.

Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối liên vùng, liên cảng
Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối liên vùng, liên cảng

VOV.VN - Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 địa phương với chiều dài 197,6km không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông mà còn tăng khả năng liên kết vùng, giao thương hàng hóa.

Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối liên vùng, liên cảng

Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối liên vùng, liên cảng

VOV.VN - Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 địa phương với chiều dài 197,6km không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông mà còn tăng khả năng liên kết vùng, giao thương hàng hóa.