Hà Nội yêu cầu tăng tốc giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Với mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao (87.130 tỷ đồng), đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, tập trung giải ngân đầu tư công.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đánh giá đầy đủ các nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân liên quan, đặc biệt là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

Xác định phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi sát thực tiễn, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chúng tôi tập trung nhiệm vụ giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm. Để đẩy nhanh đầu tư công chúng tôi đang tiếp tục tập trung các dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” nguyên nhân lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khả thi, phù hợp với quy định hiện hành.

“Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt thực hiện năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Trong đó, sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, có lộ trình và kiểm điểm tiến độ giải quyết của từng đơn vị, từng dự án, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng” - bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội nêu ý kiến.

Năm 2024, mặc dù rất nỗ lực, nhưng đến hết 1/2025, tổng vốn giải ngân theo kế hoạch mà thành phố Hà Nội thực hiện được chỉ đạt gần 67.000 tỷ đồng (bằng 86,8% so với kế hoạch được giao), không đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm là trên 95%.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao
Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Quảng Ninh hướng tới phát triển thông minh, bền vững, địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp thu hút, trở thành “bến đỗ” cho các tập đoàn lớn, sản xuất kinh doanh các sản phẩm sử dụng công nghệ cao. 

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao

Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Quảng Ninh hướng tới phát triển thông minh, bền vững, địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp thu hút, trở thành “bến đỗ” cho các tập đoàn lớn, sản xuất kinh doanh các sản phẩm sử dụng công nghệ cao. 

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 phải đạt ít nhất 95% kế hoạch
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 phải đạt ít nhất 95% kế hoạch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 phải đạt ít nhất 95% kế hoạch

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 phải đạt ít nhất 95% kế hoạch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Vốn đầu tư công năm nay ở Tiền Giang tăng gần 1.000 tỷ đồng
Vốn đầu tư công năm nay ở Tiền Giang tăng gần 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm nay, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Tiền Giang trên 7.002 tỷ đồng; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 4.138 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.863 tỷ đồng.

Vốn đầu tư công năm nay ở Tiền Giang tăng gần 1.000 tỷ đồng

Vốn đầu tư công năm nay ở Tiền Giang tăng gần 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm nay, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Tiền Giang trên 7.002 tỷ đồng; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 4.138 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.863 tỷ đồng.