Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

VOV.VN - Hai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức PPP, gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang bị chậm tiến độ theo hợp đồng đề ra và nhà thầu đang nỗ lực tăng tốc thi công để bù sản lượng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT), tính đến hết năm 2023, dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt (dài 49,3km, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024); Cam Lâm-Vĩnh Hảo (dài 78,5km, kế hoạch hoàn thành tháng 3/2024) hiện nay sản lượng hoàn thành khoảng 12.303,7/ 16.182,1 tỷ đồng (đạt 76% giá trị hợp đồng), chậm 3,5% so với hợp đồng.

Cụ thể, đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt đạt khoảng 64,3% hợp đồng (chậm 7,51% so với tiến độ điều chỉnh lần 3, tương đương chậm 3,65% so với tiến độ điều chỉnh lần 4).

Lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng cũng chỉ ra nguyên nhân chính là do các nhà thầu chưa huy động bổ sung đủ thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm (còn thiếu ít nhất 2 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh); chưa chủ động nguồn vật liệu đất đắp; công tác nghiệm, thu thanh toán chậm (doanh nghiệp dự án chưa tập trung nhân lực, chưa quyết liệt chỉ đạo để thực hiện, giá trị dở dang lớn khoảng 450 tỷ đồng); nhà đầu tư VINA2 chậm đóng vốn chủ sở hữu theo quy định khoảng 4 tháng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân...

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án), việc tiến độ bị ảnh hưởng, chưa đạt được kế hoạch đặt ra có nhiều nguyên nhân, trong đó có những vướng mắc nguồn vốn từ ban đầu, thời tiết mưa dài ngày….Hiện đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư tăng cường huy động các mũi thi công để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt).

Ông Việt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc nhanh chóng bù sản lượng chậm, hoàn thành dự án vào tháng 5/2024 theo đúng hợp đồng đã ký, trên đại công trường Dự án đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt đang huy động 106 mũi thi công, gần 2.000 kỹ sư, công nhân và hơn 850 đầu máy, thiết bị. Sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 5.600 (hơn 65% hợp đồng).

"Doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công... đang quyết tâm rất cao. Chúng tôi đang thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện 3 ca 4 kíp làm liên tục ngày đêm. Trừ những ngày mưa không làm được, còn bình thường chúng tôi tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng này…", ông Việt nói.

Ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Bắc - Nam (Diễn Châu - Bãi Vọt), Ban quản lý Dự án 6, Bộ GTVT cho biết: "Đến giờ phút này dự án đang chậm so với tiến độ điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư, nhà thầu đang cố gắng vượt bậc để đạt được sản lượng giá trị hợp đồng. Và đã kiếm soát đươc các hạng mục chủ yếu của dự án như hầm Thần Vũ, xử lý đất yếu…".

Ông Nghĩa khẳng định, nhằm đưa dự án nhanh chóng bù đắp sản lượng bị chậm, Bộ GTVT đề nghị nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu bố trí đủ nguồn lực để thi công đồng loạt trên toàn tuyến, đặc biệt là thi công hạng mục xử lý đất yếu; thi công cầu lớn Xuân Dương 1, Xuân Dương 2, hầm Thần Vũ, nút giao quốc lộ 46B. 

Xác định thời gian thi công dự án không còn nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, ông Việt cho biết vẫn đang rốt ráo chỉ đạo nhà thầu triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp để dự án không trễ hẹn cán đích.

Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu (Công ty Hòa Hiệp, Tổng công ty Trường Sơn, Đại Hiệp, Thái Sơn, 456) bố trí đủ nguồn lực, mũi thi công để thi công đồng loạt trên toàn tuyến, đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu, Cầu Hưng Đức, Hầm Thần Vũ.

“Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đề xuất giải pháp xử lý theo quy định hợp đồng BOT”, lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng nói.

Với dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Cục Quản lý đầu tư xây dựng cập nhật tiến độ hết năm 2023 của đạt khoảng 89,36% hợp đồng (chậm 3,3% so với tiến độ điều chỉnh lần 2).

 Cụ thể, hạng mục chậm tiến độ chính là công tác triển khai thi công đoạn Km54+00-Km92+260 chưa đáp ứng tiến độ, một số hạng mục điều chỉnh bổ sung (trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh, nút giao Thuận Nam, một số vị trí đường gom bổ sung) hiện vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

Ngoài ra, còn một số điểm đường găng như hạng mục đào đá nền đường (hiện còn khoảng 24.000m3) mặc dù trong thời gian vừa qua, nhà thầu đã tập trung thi công, huy động bổ sung máy móc thiết bị, khối lượng thi công trung bình chỉ đạt khoảng 9.000m3/ngày; thi công mặt đường bê tông nhựa; một số vị trí cầu vượt ngang cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1 và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến... mặt khác, công tác đào hầm gặp đới địa chất yếu đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để đốc thúc tiến độ, tăng sản lượng, doanh nghiêp dự án cũng đã huy động gần 2.000 kỹ sư, công nhân và hơn 700 đầu máy, thiết bị cũng đang chạy đua với thời gian, ngày/đêm bám công địa để đạt được mục tiêu về đích vào cuối tháng Ba, đầu tháng 4/2024.

Doanh nghiệp dự án đã và đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh thi công, hoàn thành cơ bản các hạng mục đường và cầu trong năm 2023, hoàn thiện toàn bộ các khối lượng phụ trợ và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/3/2024.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ; rà soát, bố trí đầy đủ các mũi thi công, đồng thời có phương án bổ sung ngay đơn vị thi công khối lượng các hạng mục đường găng (đào đá, các cầu, móng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông) thuộc đoạn Km54-Km92+260; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh (hệ thống trạm thu phí, nút giao Thuận Nam, các vị trí đường gom bổ sung) để triển khai thi công đáp ứng tiến độ.

Đến nay, Bộ GTVT đã đưa 9 dự án thành phần với tổng chiều dài 526km thông xe đưa vào khai thác gồm: Cao Bồ-Mai Sơn (dài 15,2km) và Cam Lộ-La Sơn (98,3km) đã đưa vào khai thác năm 2022; Mai Sơn-Quốc lộ 45 (63,37km), Nha Trang-Cam Lâm (49,1km), Vĩnh Hảo-Phan Thiết (108,8km) và Phan Thiết-Dầu Giây (99km) đã đưa vào khai thác trong quý 2/2023;

Quốc lộ 45-Nghi Sơn (43,28km); Nghi Sơn-Diễn Châu (50km) đã đưa vào khai thác 1/9/2023); Cầu Mỹ Thuận 2 (6,61km) đưa vào khai thác ngày 24/12/2023; Hai dự án thành phần còn lại là Diễn Châu-Bãi Vọt và Cam Lâm-Vĩnh Hảo với tổng chiều dài là 128km đang tiếp tục triển khai thi công.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục

VOV.VN - Nhiều hạng mục quyết định đến tiến độ của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn chậm so với kế hoạch yêu cầu. Tính đến nay, dự án đã thực hiện được 29 tháng/36 tháng (đạt khoảng 80% thời gian thực hiện), song, đến giữa tháng 11/2023, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt hơn 5.000 tỷ đồng, hơn 59% giá trị hợp đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trung tiến độ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt
Tập trung tiến độ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt

VOV.VN - Để bù đắp tiến độ bị chậm tại Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt), các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực máy móc sớm hoàn thành các hạng mục trên tuyến.

Tập trung tiến độ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt

Tập trung tiến độ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt

VOV.VN - Để bù đắp tiến độ bị chậm tại Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt), các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực máy móc sớm hoàn thành các hạng mục trên tuyến.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục

VOV.VN - Nhiều hạng mục quyết định đến tiến độ của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn chậm so với kế hoạch yêu cầu. Tính đến nay, dự án đã thực hiện được 29 tháng/36 tháng (đạt khoảng 80% thời gian thực hiện), song, đến giữa tháng 11/2023, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt hơn 5.000 tỷ đồng, hơn 59% giá trị hợp đồng.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm tiến độ nhiều hạng mục

VOV.VN - Nhiều hạng mục quyết định đến tiến độ của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn chậm so với kế hoạch yêu cầu. Tính đến nay, dự án đã thực hiện được 29 tháng/36 tháng (đạt khoảng 80% thời gian thực hiện), song, đến giữa tháng 11/2023, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt hơn 5.000 tỷ đồng, hơn 59% giá trị hợp đồng.

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ 2 công nhân tử vong tại cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt
Chủ đầu tư lên tiếng về vụ 2 công nhân tử vong tại cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

VOV.VN - Vụ việc khiến 2 công nhân tử vong khi đang làm việc tại dự án Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt được các bên đánh giá có thể do xung quanh công trường thi công có mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường thân cống hộp bị bão hòa dẫn đến tại nạn với 2 công nhân.

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ 2 công nhân tử vong tại cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

Chủ đầu tư lên tiếng về vụ 2 công nhân tử vong tại cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

VOV.VN - Vụ việc khiến 2 công nhân tử vong khi đang làm việc tại dự án Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt được các bên đánh giá có thể do xung quanh công trường thi công có mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường thân cống hộp bị bão hòa dẫn đến tại nạn với 2 công nhân.

Đình chỉ thi công cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau sự cố khiến 2 công nhân tử vong
Đình chỉ thi công cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau sự cố khiến 2 công nhân tử vong

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu yêu cầu Ban QLDA 6 và các đơn vị liên quan đình chỉ thi công nhà thầu, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ sập tấm đan khiến 2 công nhân tử vong tại dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đình chỉ thi công cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau sự cố khiến 2 công nhân tử vong

Đình chỉ thi công cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau sự cố khiến 2 công nhân tử vong

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu yêu cầu Ban QLDA 6 và các đơn vị liên quan đình chỉ thi công nhà thầu, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ sập tấm đan khiến 2 công nhân tử vong tại dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bộ GTVT cảnh báo "đỏ” nhà thầu PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt
Bộ GTVT cảnh báo "đỏ” nhà thầu PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng trong vai trò là doanh nghiệp dự án, đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt phải khẩn trương rà soát và xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết khối lượng công việc còn lại, bảo đảm khả thi, hoàn thành dự án trong tháng 5/2024.

Bộ GTVT cảnh báo "đỏ” nhà thầu PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Bộ GTVT cảnh báo "đỏ” nhà thầu PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng trong vai trò là doanh nghiệp dự án, đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt phải khẩn trương rà soát và xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết khối lượng công việc còn lại, bảo đảm khả thi, hoàn thành dự án trong tháng 5/2024.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau vụ sập gẫy nhiều phiến dầm
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau vụ sập gẫy nhiều phiến dầm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An và vấn đề chất lượng của các công trình đường bộ cao tốc. Kiểm tra thông tin báo chí, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau vụ sập gẫy nhiều phiến dầm

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt sau vụ sập gẫy nhiều phiến dầm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An và vấn đề chất lượng của các công trình đường bộ cao tốc. Kiểm tra thông tin báo chí, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Tiến độ 3 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại nhất
Tiến độ 3 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại nhất

VOV.VN - Trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đầu tư theo phương thức PPP, đoạn Nha Trang-Cam Lâm và Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang bám sát tiến độ, còn đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại vì đang chậm tiến độ…

Tiến độ 3 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại nhất

Tiến độ 3 dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại nhất

VOV.VN - Trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đầu tư theo phương thức PPP, đoạn Nha Trang-Cam Lâm và Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang bám sát tiến độ, còn đoạn Diễn Châu–Bãi Vọt đáng lo ngại vì đang chậm tiến độ…

Hối hả thi công cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo xuyên Tết Nguyên đán
Hối hả thi công cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo xuyên Tết Nguyên đán

VOV.VN - Là một trong số ít dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc-Nam triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang nỗ lực vượt khó, thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước tiến độ.

Hối hả thi công cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo xuyên Tết Nguyên đán

Hối hả thi công cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo xuyên Tết Nguyên đán

VOV.VN - Là một trong số ít dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc-Nam triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang nỗ lực vượt khó, thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước tiến độ.

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đảm bảo cán đích trước ngày thông xe
Cận cảnh cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đảm bảo cán đích trước ngày thông xe

VOV.VN - Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài hơn 78 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, hơn 61 km qua Ninh Thuận và 12 km qua tỉnh Bình Thuận. Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành cơ bản các hạng mục đường và cầu, đảm bảo thông xe trước ngày 30/12/2023.

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đảm bảo cán đích trước ngày thông xe

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đảm bảo cán đích trước ngày thông xe

VOV.VN - Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài hơn 78 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, hơn 61 km qua Ninh Thuận và 12 km qua tỉnh Bình Thuận. Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành cơ bản các hạng mục đường và cầu, đảm bảo thông xe trước ngày 30/12/2023.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết

VOV.VN - Chiều nay 18/6, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành 02 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết

VOV.VN - Chiều nay 18/6, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành 02 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.