Chính phủ Hà Lan sụp đổ do bế tắc về vấn đề nhập cư khiến EU lo lắng

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Rutte hôm 7/7 đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Đây cũng là vấn đề gây chia rẽ tại nhiều quốc gia châu Âu trong bối cảnh làn sóng người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi vẫn không ngừng đổ vào khu vực này những năm gần đây. 

Việc Thủ tướng Mark Rutte - vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, từ chức đồng nghĩa với việc nước này sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm vào cuối năm nay. Ông Mark Rutte và chính phủ của ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi một liên minh cầm quyền mới được thành lập. 

Phát biểu với báo chí tại thành phố La Hay, ông Mark Rutte thừa nhận, 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận về vấn đề nhập cư sau những ngày đàm phán căng thẳng: “Di cư là một vấn đề lớn và quan trọng, cả về mặt xã hội và chính trị. Chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề này và ra quyết định chung rằng liên minh đã mất nền tảng chính trị. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, đồng thời cũng là một thực tế chính trị mà chúng ta không thể trốn tránh. Toàn bộ nội các và các nhà lãnh đạo đã trở thành một chính phủ tạm quyền. Bước tiếp theo sẽ là tổ chức các cuộc bầu cử mới.”

Liên minh cầm quyền hiện nay là liên minh thứ 4 do ông Mark Rutte lãnh đạo kể từ khi nhậm chức lần đầu vào năm 2010. Quyết định cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về ý thức hệ đã tồn tại ngay từ những ngày ngày đầu liên minh này tuyên thệ nhậm chức cách đây hơn 18 tháng. Bất đồng lớn nhất xoay quanh kế hoạch của ông Mark Rutte siết chặt các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình của người xin tị nạn.

Hà Lan là một trong những nước châu Âu có chính sách nhập cư khó khăn nhất nhưng dưới áp lực của các đảng cánh hữu, ông Mark Rutte trong nhiều tháng đã cố gắng tìm cách giảm hơn nữa dòng người xin tị nạn. Đơn xin tị nạn ở Hà Lan đã tăng 1/3 vào năm ngoái lên hơn 46.000 và chính phủ dự báo con số này có thể tăng lên hơn 70.000 trong năm nay, vượt qua mức cao nhất trước đó được ghi nhận vào năm 2015. Những con số đã gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng nhà ở vốn đã thiếu hụt ở quốc gia đông dân cư này. 

Hà Lan sẽ phải đối mặt với một trong những chiến dịch tranh cử chia rẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. 20 đảng sẽ cạnh tranh khốc liệt để giành 150 ghế tại hạ viện. Không chỉ Hà Lan, chia rẽ chính trị liên quan tới vấn đề nhập cư cũng đang diễn ra tại nhiều quốc gia châu Âu khác. Đây cũng được dự báo là chủ đề chi phối cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào năm tới. Và sự sụp đổ của chính phủ tại Hà Lan sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đảng truyền thống tại châu Âu. Hàng loạt cuộc khủng hoảng đan xen, trong đó có xung đột tại Ukraine, khủng hoảng người di cư, lạm phát, chênh lệch về tốc độ phát triển… đang thúc đẩy sự trỗi dậy của các đảng dân tuý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức và Hà Lan triệt phá mạng lưới liên hệ với khủng bố Hồi giáo IS
Đức và Hà Lan triệt phá mạng lưới liên hệ với khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Cảnh sát Đức, Hà Lan và Bỉ hôm qua 6/7 đồng loạt khám xét và bắt giữ 9 phần tử được xem là có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, xâm nhập châu Âu từ đầu năm 2022 và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại các nước châu Âu.

Đức và Hà Lan triệt phá mạng lưới liên hệ với khủng bố Hồi giáo IS

Đức và Hà Lan triệt phá mạng lưới liên hệ với khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Cảnh sát Đức, Hà Lan và Bỉ hôm qua 6/7 đồng loạt khám xét và bắt giữ 9 phần tử được xem là có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, xâm nhập châu Âu từ đầu năm 2022 và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại các nước châu Âu.

Nhà vua Willem-Alexander xin lỗi về vai trò của Hà Lan trong thời kỳ nô lệ
Nhà vua Willem-Alexander xin lỗi về vai trò của Hà Lan trong thời kỳ nô lệ

VOV.VN - Hôm qua (1/7), Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander đã lên tiếng xin lỗi về vai trò của quốc gia này trong chế độ nô lệ ở các nước thuộc địa trước đây và những ảnh hưởng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Nhà vua Willem-Alexander xin lỗi về vai trò của Hà Lan trong thời kỳ nô lệ

Nhà vua Willem-Alexander xin lỗi về vai trò của Hà Lan trong thời kỳ nô lệ

VOV.VN - Hôm qua (1/7), Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander đã lên tiếng xin lỗi về vai trò của quốc gia này trong chế độ nô lệ ở các nước thuộc địa trước đây và những ảnh hưởng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội
Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư
Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

VOV.VN - Cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu đang điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất bất hợp pháp người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

VOV.VN - Cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu đang điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất bất hợp pháp người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.