Hệ thống tài chính Nga có thể sẽ hoạt động độc lập

VOV.VN - Điều này sẽ gây cản trở cho Nga trong các hoạt động ngân hàng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn tại Washington (Mỹ) hôm nay, phó Chủ tịch Ngân hàng trung ương Nga Ksenia Yudaeva cho biết, ngân hàng trung ương Nga Rossii sẽ không điều chỉnh chính sách của mình để đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Các lệnh trừng phạt của Mỹ không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, vấn đề quan trọng là cách phản ứng trước những biện pháp trừng phạt mới. Trong thời gian này, đối với ngân hàng trung ương, theo tôi, các chính sách sẽ không thay đổi nhiều.”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew tuần trước đã cảnh báo sẽ áp thêm lệnh trừng phạt nếu tình hình căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang. Và chỉ một ngày sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã thêm vào danh sách trừng phạt 6 nhà lãnh đạo của Crimea, một cựu quan chức Ukraine và Công ty khí đốt Chernomorneftegaz CJSC của của Crimea.

Việc tăng cường trừng phạt đối với Nga sẽ làm tăng nguy cơ dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy ra khỏi quốc gia này và có thể lên tới 150 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, đáp lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ không thay đổi chính sách, đặc biệt trong việc điều chỉnh lãi suất để cứu đồng Rúp và kiềm chế lạm phát. Tổng thống Nga Putin tháng trước cũng kêu gọi quốc gia này phát triển một hệ thống thanh toán riêng biệt tương tự Visa và MasterCard sau khi hai công ty này ngừng các giao dịch của ngân hàng Nga nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ.

Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov mới đây cũng lên tiếng khuyến khích các công ty trong nước hủy niêm yết ở nước ngoài vì lý do an ninh kinh tế. Tuy nhiên điều này là không bắt buộc.

Những động thái của Nga trong thời gian gần đây càng chứng minh cho việc quốc gia này đang tách dần khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Mặc dù điều này sẽ tăng cường tính độc lập và hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào hoạt động của các quốc gia khác, song nó cũng sẽ khiến các công ty Nga khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cản trở kế hoạch mở rộng hoạt động tại thị trường này của các ngân hàng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng thảo luận hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Nga sẵn sàng thảo luận hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng thảo luận về kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong trường hợp Ukraine công nhận việc sáp nhập của Crimea.

Nga sẵn sàng thảo luận hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Nga sẵn sàng thảo luận hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Nga sẵn sàng thảo luận về kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong trường hợp Ukraine công nhận việc sáp nhập của Crimea.

Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt mua của Nga
Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt mua của Nga

(VOV.VN) - Hiện hơn 50% lượng khí đốt tiêu thụ ở Ukraine nhập khẩu từ Nga.

Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt mua của Nga

Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt mua của Nga

(VOV.VN) - Hiện hơn 50% lượng khí đốt tiêu thụ ở Ukraine nhập khẩu từ Nga.

Ukraine ngừng thanh toán nợ khí đốt cho Nga
Ukraine ngừng thanh toán nợ khí đốt cho Nga

VOV.VN - Ukraine cho rằng mức giá gần 500 USD/1.000 m3 hiện tại là bất hợp lý và cần phải đàm phán lại.

Ukraine ngừng thanh toán nợ khí đốt cho Nga

Ukraine ngừng thanh toán nợ khí đốt cho Nga

VOV.VN - Ukraine cho rằng mức giá gần 500 USD/1.000 m3 hiện tại là bất hợp lý và cần phải đàm phán lại.

Nga có nguy cơ gặp khủng hoảng vốn sau căng thẳng Ukraine
Nga có nguy cơ gặp khủng hoảng vốn sau căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Dòng vốn ròng chảy ra khỏi Nga trong 3 tháng đầu năm nay lên tới gần 64 tỷ USD, con số lớn nhất kể từ năm 2008.

Nga có nguy cơ gặp khủng hoảng vốn sau căng thẳng Ukraine

Nga có nguy cơ gặp khủng hoảng vốn sau căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Dòng vốn ròng chảy ra khỏi Nga trong 3 tháng đầu năm nay lên tới gần 64 tỷ USD, con số lớn nhất kể từ năm 2008.