Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt mua của Nga

(VOV.VN) - Hiện hơn 50% lượng khí đốt tiêu thụ ở Ukraine nhập khẩu từ Nga.

Hãng thông tấn Itar Tass của Nga hôm nay cho biết, Ukraine sẵn sàng trả 386 USD/1.000 m3 khí đốt khi mua của Nga. 

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Ukraine Stepan Kubiv nói rằng, Ukraine phải đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tới hạn hiện nay và Ukraine không thể vi phạm các quy định thương mại cũng như những hợp đồng với các đối tác. Ông Kubiv nhấn mạnh, Ukraine buộc phải hoàn trả các khoản nợ và không có sự lựa chọn nào khác.

Tuần trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ra chỉ thị về việc hủy bỏ những khoản giảm giá khí đốt cuối cùng dành cho Ukraine. Như vậy, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine sẽ tăng vọt thêm 100 USD lên 485 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt.

Động thái khiến công ty năng lượng quốc gia Naftogas của Ukraine phản đối và tuyên bố ngừng thanh toán tiền mua khí đốt của Nga cho đến khi hai bên kết thúc các cuộc thương lượng về giá cả.

Hiện hơn 50% lượng khí đốt tiêu thụ ở Ukraine nhập khẩu từ Nga và một số lượng lớn khí đốt của châu Âu được chuyển từ Nga qua Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thoả thuận về kiểm soát khí đốt Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine
Thoả thuận về kiểm soát khí đốt Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine

Ngày 9/1, Cơ quan báo chí của Uỷ ban châu Âu (EC) xác nhận ngày hôm nay tại Brussels (Bỉ) đã đạt được thoả thuận chi tiết về kiểm soát khí đốt Nga vận tải quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine sang châu Âu

Thoả thuận về kiểm soát khí đốt Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine

Thoả thuận về kiểm soát khí đốt Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine

Ngày 9/1, Cơ quan báo chí của Uỷ ban châu Âu (EC) xác nhận ngày hôm nay tại Brussels (Bỉ) đã đạt được thoả thuận chi tiết về kiểm soát khí đốt Nga vận tải quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine sang châu Âu

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine
Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

VOV.VN -Khả năng tái diễn "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine đang hiện hữu.

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

Nguy cơ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

VOV.VN -Khả năng tái diễn "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine đang hiện hữu.

Cuộc chiến khí đốt Nga – Ukraine: Chưa có hồi kết
Cuộc chiến khí đốt Nga – Ukraine: Chưa có hồi kết

Mặc dù Nga đã quyết định phục hồi việc cung cấp khí đốt cho châu Âu, nhưng khu vực này vẫn chưa nhận được, hoặc nhận được rất ít gas, khiến cuộc chiến khí đốt giữa Moscow và Kiev vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Cuộc chiến khí đốt Nga – Ukraine: Chưa có hồi kết

Cuộc chiến khí đốt Nga – Ukraine: Chưa có hồi kết

Mặc dù Nga đã quyết định phục hồi việc cung cấp khí đốt cho châu Âu, nhưng khu vực này vẫn chưa nhận được, hoặc nhận được rất ít gas, khiến cuộc chiến khí đốt giữa Moscow và Kiev vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine vẫn chưa có lời giải
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine vẫn chưa có lời giải

Người dân châu Âu lại thêm một ngày nữa phải sống trong cảnh rét buốt khi lời giải cho cuộc xung đột khí đốt Nga - Ukraine vừa hé mở đã lại tắt ngúm.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine vẫn chưa có lời giải

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine vẫn chưa có lời giải

Người dân châu Âu lại thêm một ngày nữa phải sống trong cảnh rét buốt khi lời giải cho cuộc xung đột khí đốt Nga - Ukraine vừa hé mở đã lại tắt ngúm.

Mâu thuẫn khí đốt Nga - Ukraine - EU lại "nóng"
Mâu thuẫn khí đốt Nga - Ukraine - EU lại "nóng"

Nguyên nhân của sự căng thẳng này là do ngày 23/3 Ukraine và EU đã ký với nhau một Tuyên bố chung về vấn đề hiện đại hóa hệ thống trung chuyển khí đốt (GTS) của Ukraine, mà không có sự tham gia của Nga

Mâu thuẫn khí đốt Nga - Ukraine - EU lại "nóng"

Mâu thuẫn khí đốt Nga - Ukraine - EU lại "nóng"

Nguyên nhân của sự căng thẳng này là do ngày 23/3 Ukraine và EU đã ký với nhau một Tuyên bố chung về vấn đề hiện đại hóa hệ thống trung chuyển khí đốt (GTS) của Ukraine, mà không có sự tham gia của Nga