Hiến kế “chuyển đổi kép" cho kinh tế

VOV.VN - Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - vòng địa phương tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh” thu hút nhiều ý kiến, đề xuất của đội ngũ doanh nhân vào xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng góp cho sự phát triển chung.

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 có chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị. Vòng địa phương tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 7/8 có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo Quảng Ninh cùng khoảng 200 doanh nghiệp địa phương và các tỉnh thành trong cả nước. 

Chia sẻ về kinh tế, chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới cũng như cơ hội và thách thức cho kinh tế tư nhân, TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia nhấn mạnh những khó khăn, thách thức của Quảng Ninh, đặc biệt khi đang đứng trước thời cơ phát triển mới trên vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. 

"Khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển chưa tương xứng với quy mô kinh tế của tỉnh. Cần thay đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại công nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn mới bảo tồn được di sản của. Trở thành trung tâm về giáo dục, y tế và khoa học công nghệ là những lợi thế mà Quảng Ninh nên cân nhắc để tính toán trong thời gian tới. Cuối cùng là kinh tế tư nhân cần tập trung để tăng trưởng hai con số đảm bảo bền vững", TS Cấn Văn Lực khuyến nghị.

Tại phiên đối thoại “Chinh phục công nghệ số - Làm chủ kinh tế xanh”, đại diện các doanh nghiệp tại Quảng Ninh đặc biệt quan tâm tới những kinh nghiệm thực tế trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến đều khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là điều tất yếu, còn là cuộc đua phản ứng nhanh dành cho doanh nghiệp và chính quyền, trong đó đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, người lãnh đạo.

Chuyển đổi số cũng là một trong những yếu tố quan trọng song hành, bổ trợ để chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế xanh. Việc “chuyển đổi kép” có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, nhỏ nhất của doanh nghiệp và Hợp lực công - tư là phương án lâu dài, bền vững giúp nền kinh tế “chuyển đổi kép”.

Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh luôn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao giữ vai trò then chốt trong GRDP. Do đó, phải đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm và đồng thời là chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tổ chức thành thị trường, thành mạng lưới hợp tác và thành năng lực cạnh tranh của địa phương.

"Hội Doanh nhân trẻ tập trung thực hiện đề án Cổng thông tin số của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh, nhằm số hóa profile gần 300 doanh nghiệp hội viên, giúp các doanh nghiệp tạo ra sự kết nối trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, qua đó cũng tạo ra diễn đàn kết nối B2B, B2C. Đồng thời, hội cũng mong muốn kết nối vào cộng đồng 21.000 doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", ông Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh bày tỏ.

Các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả sáng kiến, đề xuất từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và các khó khăn, vướng mắc sẽ được hệ thống hóa, nghiên cứu và báo cáo tại các phiên đối thoại cấp vùng và Phiên cấp cao Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026. Qua đó góp phần thúc đẩy tinh thần “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, chuyển từ phản ánh khó khăn sang chủ động đồng kiến tạo chính sách, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9
Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8
Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

VOV.VN - Còn hơn một tháng nữa là đến hạn chót 30/8. Trên các công trường trường học ở 6 xã biên giới Quảng Ninh, nhà thầu đang chia mũi, tăng ca để kịp bàn giao trước năm học mới 2026-2027.

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành trường nội trú biên giới trước 30/8

VOV.VN - Còn hơn một tháng nữa là đến hạn chót 30/8. Trên các công trường trường học ở 6 xã biên giới Quảng Ninh, nhà thầu đang chia mũi, tăng ca để kịp bàn giao trước năm học mới 2026-2027.

Quảng Ninh dồn sức cho “nước rút” tăng trưởng nửa cuối năm
Quảng Ninh dồn sức cho “nước rút” tăng trưởng nửa cuối năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Tuy nhiên, mục tiêu cả năm tăng 13%, nửa cuối năm buộc Quảng Ninh phải “chạy nhanh” hơn. Các giải pháp dồn sức cho chặng “nước rút” được HĐND tỉnh bàn thảo trong kỳ họp giữa năm.

Quảng Ninh dồn sức cho “nước rút” tăng trưởng nửa cuối năm

Quảng Ninh dồn sức cho “nước rút” tăng trưởng nửa cuối năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Tuy nhiên, mục tiêu cả năm tăng 13%, nửa cuối năm buộc Quảng Ninh phải “chạy nhanh” hơn. Các giải pháp dồn sức cho chặng “nước rút” được HĐND tỉnh bàn thảo trong kỳ họp giữa năm.