Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM vào quý I/2024

VOV.VN - Trong quý I/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ cùng với các đơn vị liên quan hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.


Trong quý I/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ cùng với các đơn vị liên quan hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ bắt tay triển khai ngay các nội dung để đảm bảo tiến độ. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM tổ chức sáng nay (9/1).

Cụ thể, trong tháng 1/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang tổng hợp ý kiến chuyên gia để bổ sung và hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để trình dự thảo cho Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Thành ủy. Tất cả những đầu việc này sẽ hoàn thành trong quí I/2024.

Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cho biết, ngay sau khi đồ án quy hoạch chung TP.HCM được duyệt, sở sẽ triển khai ngay quy hoạch phân khu trên toàn Thành phố và một số hạng mục quan trọng như: không gian ngầm, trục sông Sài Gòn, TOD...

“Những việc con này nằm phía sau Đề án quy hoạch chung TP.HCM. Thành phố phải triển khai ngay không chờ, tránh trường hợp có khoảng thời gian chờ. Khi hoàn thành một đầu việc lớn chúng ta hay nghỉ ngơi, xả hơi sẽ rất nguy hiểm mà cần phải làm ngay các nội dung cụ thể”, ông Nhã lưu ý.

Ngoài ra, Sở Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ cố gắng về đích 4 đề án được UBND thành phố phê duyệt và giao cho Sở. Đó là Đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM giai đoạn 2020 – 2025; Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ TP.HCM giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến năm 2040; Đề án phát triển bờ kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 – 2045, kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 – 2025 và Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2020 – 2045, kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 – 2025.

Trong năm 2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa; tham mưu triển khai công tác quy hoạch tại các khu vực động lực phát triển thành phố như Cần Giờ, Tây Bắc, khu Nam; rà soát quỹ đất khai thác theo mô hình TOD dọc theo nhà ga và tuyến metro 1, Vành đai 3, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch khu đô thị biển Cần Giờ…

Ông Nguyễn Thanh Nhã cũng cho biết thêm, trong năm 2024, công tác chỉnh trang đô thị cũng sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, Sở sẽ tập trung vào việc tiếp tục triển khai chương trình bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan; công tác thiết kế tổng thể khu trung tâm TP.HCM tại các trục Lê Lợi – Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi; Công viên 23/9; chợ Bến Thành (bao gồm cả phát triển không gian ngầm). Thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu công viên Bến Bạch Đằng; Công viên Quận 12; Công viên Văn hóa Gò Vấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh quy hoạch TP.HCM cần bền vững, ít tác động đến môi trường, di sản
Điều chỉnh quy hoạch TP.HCM cần bền vững, ít tác động đến môi trường, di sản

VOV.VN - Điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM phải  nhấn mạnh các điểm như phát triển bền vững, ít tác động đến môi trường và di sản.

Điều chỉnh quy hoạch TP.HCM cần bền vững, ít tác động đến môi trường, di sản

Điều chỉnh quy hoạch TP.HCM cần bền vững, ít tác động đến môi trường, di sản

VOV.VN - Điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM phải  nhấn mạnh các điểm như phát triển bền vững, ít tác động đến môi trường và di sản.

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM
Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

VOV.VN -  Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM được khởi công từ năm 2013. Sau 10 năm thi công, hiện công trình này vẫn còn đang dang dở, nằm trơ trọi phơi mưa phơi nắng.

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

Xây dựng “ì ạch”, cả thập kỷ vẫn chưa xong Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM

VOV.VN -  Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM được khởi công từ năm 2013. Sau 10 năm thi công, hiện công trình này vẫn còn đang dang dở, nằm trơ trọi phơi mưa phơi nắng.

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng
Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

VOV.VN - Chiều 7/12, UBND TP.HCM phối hợp cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP tổ chức hội thảo "Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM: Những vấn đề và giải pháp cho hạ tầng đô thị và liên kết cá chức năng trong vùng".

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

VOV.VN - Chiều 7/12, UBND TP.HCM phối hợp cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP tổ chức hội thảo "Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM: Những vấn đề và giải pháp cho hạ tầng đô thị và liên kết cá chức năng trong vùng".