Hơn 28 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng

VOV.VN -4 tháng đầu năm, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số việc làm dự kiến của khối doanh nghiệp này tạo ra cho 427,9 nghìn người.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.


Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 5,7 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, có 6.834 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 223 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm là 427,9 nghìn người, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm là 3.249 doanh nghiệp, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 19.035 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 6726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12.309 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 6316 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?
Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

VOV.VN -Cổ phần hóa DNNN chậm vừa do thiếu khung pháp lý riêng cho cổ phần hóa, vừa vướng bài toán “được – mất” với lãnh đạo doanh nghiệp.

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?

VOV.VN -Cổ phần hóa DNNN chậm vừa do thiếu khung pháp lý riêng cho cổ phần hóa, vừa vướng bài toán “được – mất” với lãnh đạo doanh nghiệp.

"Điều kiện kinh doanh đang làm thui chột sáng tạo của doanh nghiệp!"
"Điều kiện kinh doanh đang làm thui chột sáng tạo của doanh nghiệp!"

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Đình Cung, muốn có thị trường cạnh tranh thực sự bình đẳng, minh bạch, cần loại bỏ các điều kiện kinh doanh trái luật.

"Điều kiện kinh doanh đang làm thui chột sáng tạo của doanh nghiệp!"

"Điều kiện kinh doanh đang làm thui chột sáng tạo của doanh nghiệp!"

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Đình Cung, muốn có thị trường cạnh tranh thực sự bình đẳng, minh bạch, cần loại bỏ các điều kiện kinh doanh trái luật.

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp
Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

VOV.VN -Môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

Giảm tham nhũng sẽ tăng “sức khỏe” cho doanh nghiệp

VOV.VN -Môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.

48% doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư
48% doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư

VOV.VN -Thông tin này tại Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

48% doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư

48% doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư

VOV.VN -Thông tin này tại Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI
Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?
Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

VOV.VN -Theo chuyên gia, môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

VOV.VN -Theo chuyên gia, môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.