Hơn 90% mặt bằng dự án đường ven biển Đắk Lắk đã được bàn giao
VOV.VN - Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk đã bàn giao hơn 90% mặt bằng, nhưng thời gian còn lại của "Chiến dịch 45 ngày đêm" không nhiều. Tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các xã, phường, ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.
Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương, đi qua các phường Bình Kiến, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam.
Dự án thu hồi khoảng 125ha đất của 1.546 hộ dân. Thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng, đến nay các địa phương đã bàn giao hơn 21 km, với khoảng 114ha, đạt hơn 90% diện tích cần thu hồi.
Tại xã Ô Loan, địa phương đang khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp còn lại để sớm bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan cho biết, thời gian thực hiện chiến dịch không còn nhiều, địa phương đang tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm.
"Trong chiến dịch 45 ngày, thời gian còn lại rất là ngắn. Về phía địa phương cũng đã vận động bà con nhân dân bốc thăm và bàn giao mặt bằng sớm. Trong thời gian qua, dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng bà con đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, cho xã sớm để có mặt bằng triển khai thi công." - Ông Nguyễn Hùng Dũng cho biết.
Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ ven biển ngày 17/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành phần việc được giao, không để tình trạng thiếu trách nhiệm, phối hợp không đồng bộ hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm chậm tiến độ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý nhanh những vướng mắc do địa phương và nhà thầu kiến nghị; bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, tạo động lực phát triển khu vực ven biển của tỉnh.
Điều đáng ghi nhận là các xã phường, tinh thần chấp hành của người dân đang góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, thu dọn cây cối, hoa màu để bàn giao đất. Dù phải tháo dỡ một phần nhà cửa, người dân cho rằng việc mở tuyến đường mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đi lại, buôn bán và phát triển kinh tế.
“Nhà tôi bị thu hồi hết 4.000m2 đất. Nhà nước làm đường thì mình cũng phải chấp hành, vì đây là công trình phục vụ người dân. Đường làm xong, người dân đi lại thuận tiện hơn nên mình cũng mừng.” - một người dân địa phương chia sẻ.