Khai mạc Hội chợ thương mại khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

VOV.VN - Tối 24/11, Bộ Công thương phối hợp với tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội chợ thương mại khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023.

Hội chợ có hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Các địa phương đã mang đến hội chợ những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tiêu biểu cùng nhiều sản phẩm nông - lâm - hải sản và thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, đồ gia dụng. 

Ông Trần Hanh, Giám đốc công ty sản xuất, chế biến các loại trà tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đánh giá, đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp đặc trưng, thế mạnh của các địa phương.

“Doanh nghiệp kỳ vọng Hội chợ tạo ra cơ hội giao thương để phục vụ tốt cho sản phẩm ngày càng được hoàn thiện hơn, từ đó mở rộng thị trường, tìm đại lý, tìm nhà phân phối... Những chương trình này rất bổ ích cho việc xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp", ông Hanh cho biết.  

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hội chợ lần này nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các đơn vị, địa phương đến hội chợ với tinh thần mở rộng giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và quảng bá thành tựu phát triển kinh tế -xã hội, văn hóa; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Thông qua qua sự kiện này, các sản phẩm nông, lâm nghiệp của Bắc Kạn sẽ kết nối thêm được rộng với các thị trường tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, các hợp tác xã kết nối giao thương, hợp đồng liên kết để tiêu thụ cũng như giúp tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản của Bắc Kạn ra thị trường lớn vào các siêu thị lớn, uy tín trong cả nước", ông Nhất nói. 

Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại sẽ diễn ra đến hết ngày 30/11.

Một vài hình ảnh từ Hội chợ:
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cơ hội mở ra từ Hội chợ Thương mại Việt – Trung lần thứ 23
Nhiều cơ hội mở ra từ Hội chợ Thương mại Việt – Trung lần thứ 23

VOV.VN - Hơn 700 đại diện của Việt Nam và Trung Quốc tới tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23 tại Lào Cai cùng những hoạt động bên lề đã có nhiều sự kết nối, trao đổi, giao dịch, không ít cơ hội lớn đã mở ra.

Nhiều cơ hội mở ra từ Hội chợ Thương mại Việt – Trung lần thứ 23

Nhiều cơ hội mở ra từ Hội chợ Thương mại Việt – Trung lần thứ 23

VOV.VN - Hơn 700 đại diện của Việt Nam và Trung Quốc tới tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23 tại Lào Cai cùng những hoạt động bên lề đã có nhiều sự kết nối, trao đổi, giao dịch, không ít cơ hội lớn đã mở ra.

EVFTA 2 năm thực thi bước đầu tận dụng cơ hội cho thương mại và đầu tư
EVFTA 2 năm thực thi bước đầu tận dụng cơ hội cho thương mại và đầu tư

VOV.VN - Trong giai đoạn thực thi EVFTA tiếp theo, cần thiết phải có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách của Nhà nước cũng như sự chủ động trong nhận thức và hành động của DN.

EVFTA 2 năm thực thi bước đầu tận dụng cơ hội cho thương mại và đầu tư

EVFTA 2 năm thực thi bước đầu tận dụng cơ hội cho thương mại và đầu tư

VOV.VN - Trong giai đoạn thực thi EVFTA tiếp theo, cần thiết phải có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách của Nhà nước cũng như sự chủ động trong nhận thức và hành động của DN.

Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong
Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Hơn 400 gian hàng của 250 doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan... tham gia hội chợ. Sản phẩm trưng bày chủ yếu là nông, lâm, thủy hải sản, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ,...

Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong

Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Hơn 400 gian hàng của 250 doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan... tham gia hội chợ. Sản phẩm trưng bày chủ yếu là nông, lâm, thủy hải sản, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ,...