Nhiều cơ hội mở ra từ Hội chợ Thương mại Việt – Trung lần thứ 23

VOV.VN - Hơn 700 đại diện của Việt Nam và Trung Quốc tới tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23 tại Lào Cai cùng những hoạt động bên lề đã có nhiều sự kết nối, trao đổi, giao dịch, không ít cơ hội lớn đã mở ra.

Hội chợ quy mô lớn với trên 600 gian hàng thương mại và trưng bày triển lãm đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã từ 46 tỉnh, thành của Việt Nam và trên 150 doanh nghiệp lớn nhỏ của Trung Quốc, chưa kể nước thứ 3.

Mỗi gian hàng với những giá kệ lung linh, bắt mắt, đa dạng chủng loại là niềm tự hào, là tâm huyết của người mang tới với mong muốn thương hiệu của mình tiếp tục được định vị rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết, đoàn Sơn La lần này mang tới Hội chợ nhiều sản phẩm nông sản, trong đó có 2 sản phẩm chủ lực là cà phê và chè rất có lợi thế về xuất khẩu, nhất là thị trường truyền thống châu Á, bao gồm Trung Quốc.

“Chúng tôi mang các sản phẩm này tới với mong muốn một lần nữa khẳng định thương hiệu, tiếp tục kết nối giao thương mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm khi mang đi xuất khẩu” - ông Nguyễn Văn Bắc nói.

Còn theo bà Nguyễn Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng bền vững Bình Thuận, ngoài đặc sản yến sào, đoàn Bình Thuận mang những trái thanh long vàng, trắng, đỏ tươi ngon nhất, cùng các sản phẩm từ thanh long như rượu, bánh, trà tới Hội chợ. Hiện nay, 85% thanh long của Bình Thuận đang được xuất qua Trung Quốc, tuy nhiên chủ yếu qua đường tiểu ngạch.

“Đất, cát, biển của Bình Thuận đã tạo nên những trái thanh long rất tuyệt vời. Hiện nay trong nội địa Trung Quốc cũng đã mở rộng diện tích thanh long lên 65.000 ha, trong khi Việt Nam chỉ có 27.000 ha. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn rằng với thế mạnh xuất khẩu, quả thanh long Việt Nam có cơ hội sang thị trường Trung Quốc qua đường chính ngạch” - bà Nguyễn Hoàng Vân nói.

Các đại biểu về dự Hội chợ còn tham gia nhiều hoạt động bên lề thiết thực như Hội nghị giao dịch thương mại giữa đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Trung Quốc và Việt Nam; Hội nghị phát triển dịch vụ Logictics; Hội đàm Hợp tác Kinh tế thương mại giữa Lào Cai với Vân Nam (Trung Quốc).

Theo ông Hàn Đào, Công ty TNHH Tô Đào (Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc), chuỗi sự kiện Hội chợ vừa tăng cường giao lưu, kết nối, vừa giúp doanh nghiệp hai bên thể hiện tiếng nói của mình.

Là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu sầu riêng, ông Hàn Đào đánh giá cao sản phẩm quả sầu riêng của Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp của ông đã nhập khẩu trên 300 container sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, so với mức kì vọng là 1.000 container thì vẫn thấp, chủ yếu do các chi phí về vận tải, logictics còn cao.

Ông Hàn Đào hy vọng chính phủ, chính quyền hai bên có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới mặt hàng ruột quả sầu riêng cũng được đưa vào danh mục có thể thông thương chính ngạch qua Trung Quốc.

“Thị trường nội địa Trung Quốc có nhiều mặt hàng ăn uống được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu ruột sầu riêng. Nếu như sản phẩm này của Việt Nam có thể xuất qua Trung Quốc chắc chắn sẽ được thị trường đón nhận cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng” - ông Hàn Đào chia sẻ.

Thông qua các hoạt động tại Hội chợ, loạt biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã được kí, mở ra nhiều cơ hội mới, định hướng phát triển trong tương lai. Riêng hoạt động xúc tiến giao dịch, đã có 42 cặp doanh nghiệp Việt – Trung đi đến thỏa thuận hợp tác kinh doanh; 16 cặp hợp đồng của doanh nghiệp 2 bên cũng đã được kí kết thông qua biên bản ghi nhớ.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương, việc duy trì tổ chức Hội chợ trở lại sau Covid-19 cũng khẳng định sự nỗ lực của Lào Cai và Vân Nam trên cơ sở tình hữu nghị bền chặt. Và thực tế cho thấy Hội chợ thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự, góp phần kích cầu tiêu dùng và du lịch, quảng bá hình ảnh hai bên biên giới.

“Mặc dù có thể chưa được bằng như thời điểm trước dịch nhưng Hội chợ đã cho thấy một sức sống mới, một động lực mới trong giao dịch thương mại của hai nước. Tôi tin chắc quy mô của phiên Hội chợ sau sẽ lớn hơn nữa” - ông Trần Thanh Hải nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chợ Thương mại Việt – Trung mở màn tại Lào Cai sau gián đoạn do Covid-19
Hội chợ Thương mại Việt – Trung mở màn tại Lào Cai sau gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Tối nay, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23. Đây là Hội chợ quy mô lớn được tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam duy trì tổ chức luân phiên mỗi năm một lần từ năm 2001 đến nay. 

Hội chợ Thương mại Việt – Trung mở màn tại Lào Cai sau gián đoạn do Covid-19

Hội chợ Thương mại Việt – Trung mở màn tại Lào Cai sau gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Tối nay, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung lần thứ 23. Đây là Hội chợ quy mô lớn được tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam duy trì tổ chức luân phiên mỗi năm một lần từ năm 2001 đến nay. 

Kinh tế thương mại - Điểm sáng nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc
Kinh tế thương mại - Điểm sáng nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ.

Kinh tế thương mại - Điểm sáng nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Kinh tế thương mại - Điểm sáng nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ.

Hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung sôi động trở lại
Hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung sôi động trở lại

VOV.VN - Là một cửa khẩu quốc tế lớn của Trung Quốc kết nối với Việt Nam, thời gian gần đây, thương mại biên giới tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây đang phục hồi nhanh chóng. Theo dự báo của quan chức địa phương, kim ngạch biên mậu tại đây trong năm nay có thể vượt cả mức trước đại dịch.

Hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung sôi động trở lại

Hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung sôi động trở lại

VOV.VN - Là một cửa khẩu quốc tế lớn của Trung Quốc kết nối với Việt Nam, thời gian gần đây, thương mại biên giới tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây đang phục hồi nhanh chóng. Theo dự báo của quan chức địa phương, kim ngạch biên mậu tại đây trong năm nay có thể vượt cả mức trước đại dịch.