Khánh Hòa chưa cho dự án đào núi làm biệt thự điều chỉnh quy mô

VOV.VN -  UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xem xét cho phép chủ đầu tư dự án Khu biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn, ở thành phố Nha Trang được điều chỉnh quy mô.

Dự án Khu biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn do Công ty TNHH Anh Nguyễn làm chủ đầu tư trên sườn núi Chụt, thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Để làm dự án này, chủ đầu tư đã cho khoét núi Chụt tạo mặt bằng làm đường và nền các ngôi biệt thự. Dự án được giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, tuy nhiên, sau gần 14 năm, dự án này mới hoàn thiện 40 căn biệt thự, số công trình khác chưa hoàn thành hoặc chưa được xây dựng.

Mới đây, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2025, tăng diện tích dự án thêm 2.000m2. Khu đất được quy hoạch làm căn hộ cao cấp rộng hơn 4.800 m2 được đổi tên thành An Cruising và xin nâng từ 8 tầng lên 10 tầng với số căn hộ dự kiến khoảng 436 căn. Lý do chủ đầu tư điều chỉnh là để phù hợp địa hình núi đá có độ dốc đặc biệt cao.

Dự án Anh Nguyễn nằm trong khu vực đất đồi núi có nguy cơ sạt lở nên đang được rà soát, thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang và quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường va phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, để đảm bảo cảnh quan, môi trường, diện tích rừng trồng cũng phải được giữ nguyên trạng. Đối với dự án này, trước mắt UBND tỉnh chỉ xem xét điều chỉnh tiến độ, các nội dung khác như việc tăng 2.000m2, việc sử dụng một số đất để chuyển sang đất ở đô thị thì UBND tỉnh chưa cho ý kiến. Và việc này phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Nha Trang sắp được Thủ tướng phê duyệt. Những khu vực có nguy cơ sạt lở phải được xây kè chống, giữ nguyên hiện trạng rừng trồng sản xuất xung quanh để bảo vệ cảnh quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa
Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng tiến độ đề ra.

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng tiến độ đề ra.

Sinh kế cho người dân sau dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa
Sinh kế cho người dân sau dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt đời sống kinh tế của người dân thì lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa vẫn ổn định.

Sinh kế cho người dân sau dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa

Sinh kế cho người dân sau dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt đời sống kinh tế của người dân thì lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa vẫn ổn định.

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế
Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.