Khánh Hòa phát hiện gần 1.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
VOV.VN - Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả.
Trong tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 28 cơ sở vi phạm. 22 vụ việc trong số này đã được xử lý, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 513 triệu đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy 1.250 sản phẩm, tổng trị giá hơn 218 triệu đồng. Trong đó, riêng các cơ sở kinh doanh ở phường Nha Trang có gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ, số tiền xử phạt là 205 triệu đồng.
Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, cùng với kiểm tra tại các cửa hàng và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, Chi cục đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Đến nay, 152 cơ sở đã ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này trong thời gian tới, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần nâng cao uy tín môi trường đầu tư, kinh doanh.
"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, đặc biệt là thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng", ông Trần Kiều Hưng cho biết.