Khi cây chè Thái Nguyên được “bồi bổ” bằng trứng gà

VOV.VN - Ở vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên, có những cây chè được người trồng nhẹ nhàng đặt xuống gốc vài quả trứng gà. Nghe có vẻ lạ, nhưng với một số hộ trồng chè và hợp tác xã ở xã Vô Tranh, đây là cách bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ cho cây sau mỗi lứa thu hái và bước đầu mang lại tín hiệu tích cực.

 


Anh Vũ Thành Thơm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Chè sạch Đạt Phát là một trong những người đầu tiên áp dụng mô hình "cho chè ăn trứng gà" tại xã Vô Tranh. Anh Thơm cho biết, xuất phát từ niềm đam mê với cây chè và quá trình tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi, anh quyết định thử nghiệm phương pháp này trên hơn 100 gốc chè vào năm 2023. Ban đầu, mỗi gốc được bón khoảng 2 quả trứng gà. Sau thời gian theo dõi, HTX tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng. Hiện khoảng 5 ha chè của HTX đều được chăm sóc theo cách này, mỗi năm thực hiện khoảng ba đợt, với lượng ba đến bốn quả trứng cho mỗi gốc.

Nguồn nguyên liệu HTX sử dụng đều là trứng gà hết hạn sử dụng được thu mua từ các doanh nghiệp với giá khoảng 500 đồng mỗi quả. Sau khi được xử lý đúng kỹ thuật, trứng được kết hợp với phân hữu cơ để bổ sung dinh dưỡng cho đất. Trung bình mỗi đợt chăm sóc, HTX sử dụng từ 50.000 đến 100.000 quả trứng. Theo những người làm chè, đây chỉ là giải pháp bổ sung trong quá trình canh tác, không thay thế các quy trình chăm sóc truyền thống. Qua thực tế sản xuất, họ nhận thấy cây chè sinh trưởng tốt hơn, búp phát triển đồng đều hơn và chất lượng chè sau chế biến cũng có sự khác biệt. 

“Gia đình chúng tôi chủ yếu vẫn bón các loại phân hữu cơ. Ngoài ra thì bổ sung thêm trứng gà. Mỗi gốc chè bón khoảng bốn quả trứng. Sau khi thu hoạch, chế biến thành phẩm thì tôi thấy có hiệu quả, chất lượng chè có khác, nước chè đậm hơn so với những diện tích không bón trứng...", bà Nguyễn Thị Hà, xóm Phú Hòa, một trong những hộ áp dụng cách làm này tại xã Vô Tranh cho hay.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Vô Tranh, Tức Tranh, Cổ Lũng và Phú Đô, xã Vô Tranh hiện có khoảng 2.600 ha chè, là vùng chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là vùng nguyên liệu quan trọng để địa phương phát triển sản xuất theo hướng an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện khoảng 80% diện tích chè trên địa bàn đã được đầu tư hệ thống tưới tự động và bán tự động. Cùng với việc mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nhiều hợp tác xã và hộ dân chủ động ứng dụng những giải pháp chăm sóc mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chè.

Theo UBND xã Vô Tranh, địa phương khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá và hoàn thiện quy trình đối với những mô hình phù hợp trước khi nhân rộng. 

“Trọng tâm của xã là đưa sản phẩm chè Vô Tranh trở thành một trong n hững thương hiệu lớn của tỉnh và của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 173 ha chè được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi để khẳng định nguồn gốc xuất xứ, nâng cao giá trị sản phẩm và đưa chè Vô Tranh đến với đông đảo người tiêu dùng...", ông Hoàng Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết.

Có thể hiệu quả của mô hình vẫn cần tiếp tục được đánh giá thêm dưới góc độ khoa học. Nhưng từ thực tiễn sản xuất, những thử nghiệm ấy cho thấy người trồng chè Vô Tranh không ngừng đổi mới cách làm để tạo ra những búp chè chất lượng hơn, an toàn hơn và có giá trị cao hơn. Chính những sáng tạo bắt đầu từ mỗi gốc chè đang góp phần làm nên sức sống mới cho vùng chè lớn nhất Thái Nguyên hôm nay.

z7274632160440_9f70db2fd93f224119df4b1e691ec9da.jpg

Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

VOV.VN - Là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hiệu quả từ việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà ở Thái Nguyên
Hiệu quả từ việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà ở Thái Nguyên

VOV.VN - Nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gia cầm. Cách làm này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Hiệu quả từ việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà ở Thái Nguyên

Hiệu quả từ việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà ở Thái Nguyên

VOV.VN - Nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gia cầm. Cách làm này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Thủ phủ na Thái Nguyên vào mùa quả sớm
Thủ phủ na Thái Nguyên vào mùa quả sớm

VOV.VN - Từ sáng sớm, trên những triền núi đá của xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, người dân đã tất bật thu hái những lứa na đầu mùa. Dưới chân núi, xe của thương lái nối nhau chờ sẵn để thu mua ngay tại vườn. Mùa na sớm đã về, mang theo niềm vui của người trồng khi quả đẹp, giá bán ổn định và đầu ra thuận lợi.

Thủ phủ na Thái Nguyên vào mùa quả sớm

Thủ phủ na Thái Nguyên vào mùa quả sớm

VOV.VN - Từ sáng sớm, trên những triền núi đá của xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, người dân đã tất bật thu hái những lứa na đầu mùa. Dưới chân núi, xe của thương lái nối nhau chờ sẵn để thu mua ngay tại vườn. Mùa na sớm đã về, mang theo niềm vui của người trồng khi quả đẹp, giá bán ổn định và đầu ra thuận lợi.

Thái Nguyên: Lam Vỹ phát huy lợi thế kinh tế rừng
Thái Nguyên: Lam Vỹ phát huy lợi thế kinh tế rừng

VOV.VN - Với gần 5.900 ha rừng, xã Lam Vỹ (Thái Nguyên) đang chuyển mạnh từ khai thác nhỏ lẻ sang phát triển vùng nguyên liệu và chế biến lâm sản. Kinh tế rừng vì thế trở thành động lực tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thái Nguyên: Lam Vỹ phát huy lợi thế kinh tế rừng

Thái Nguyên: Lam Vỹ phát huy lợi thế kinh tế rừng

VOV.VN - Với gần 5.900 ha rừng, xã Lam Vỹ (Thái Nguyên) đang chuyển mạnh từ khai thác nhỏ lẻ sang phát triển vùng nguyên liệu và chế biến lâm sản. Kinh tế rừng vì thế trở thành động lực tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thái Nguyên kỳ vọng bứt phá du lịch từ liên kết vùng
Thái Nguyên kỳ vọng bứt phá du lịch từ liên kết vùng

VOV.VN - Du lịch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với lượng khách và doanh thu cùng tăng cao. Không gian phát triển mới sau sáp nhập cũng mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, trong đó du lịch về nguồn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn.

Thái Nguyên kỳ vọng bứt phá du lịch từ liên kết vùng

Thái Nguyên kỳ vọng bứt phá du lịch từ liên kết vùng

VOV.VN - Du lịch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với lượng khách và doanh thu cùng tăng cao. Không gian phát triển mới sau sáp nhập cũng mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, trong đó du lịch về nguồn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn.