Khoa học, công nghệ tạo sức bật tăng trưởng cho Lâm Đồng

VOV.VN - Lâm Đồng đang từng bước đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn, biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành sức bật cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Lâm Đồng đang thúc đẩy đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào từng khâu sản xuất. Từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu đến hoàn thiện chuỗi giá trị, địa phương hướng tới biến tiềm năng thành sản phẩm, năng suất và sức cạnh tranh, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Trên những mái chuồng gà ở thôn Đoàn Kết, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, các tấm pin năng lượng mặt trời nối nhau đón nắng. Bên trong, đàn gà được nuôi theo quy trình khép kín; trứng sau khi thu gom, phân loại và đóng gói đều được kiểm soát, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Đây là mô hình “Trứng gà thảo dược” của một doanh nghiệp, kết hợp năng lượng sạch, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Điện mặt trời giúp giảm chi phí; thảo dược và chế phẩm vi sinh được bổ sung vào thức ăn; chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân hữu cơ. Ông Phạm Trọng Tâm, chủ doanh nghiệp cho biết, đang xây dựng quy trình sản xuất minh bạch, xanh và tạo ra giá trị cao hơn.

“Chúng tôi không bán một quả trứng đơn thuần, mà bán cả niềm tin và công nghệ, nâng cao giá trị quả trứng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và nâng cao giá trị kinh tế”, ông Phạm Trọng Tâm chia sẻ.

Mô hình tại Tân Hội cho thấy, khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi kết quả nghiên cứu được đưa vào sản xuất, thương mại hóa và được thị trường chấp nhận. Đây cũng là cách tinh thần Nghị quyết 57 được cụ thể hóa từ những bài toán thực tiễn tại Lâm Đồng khi chuyển từ nghiên cứu riêng lẻ sang giải quyết những nhu cầu cụ thể của sản xuất. Với nông nghiệp, bên cạnh vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, địa phương vẫn cần hoàn thiện các khâu kho lạnh, logistics, bảo quản, chiếu xạ và xử lý sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Công, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, Lâm Đồng cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu, cùng xác định đúng bài toán và chuyển giao kết quả vào sản xuất.

“Tiềm năng của Lâm Đồng rất nhiều và có thể tận dụng các nguồn lực từ các bên liên quan về nhà khoa học, về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm. Phải phát huy vai trò của từng bên liên quan, nghiên cứu chuyên sâu là bên Đại học Quốc gia còn nghiên cứu thực tế thì để các doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Cùng chia sẻ, cùng thiết kế bài toán, cùng giải quyết thì những tiềm năng đã và đang triển khai tại Lâm Đồng sẽ phát huy rất hiệu quả”, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Công nói.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 20 hợp đồng nghiên cứu - phát triển, 30 doanh nghiệp đổi mới công nghệ và 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; đồng thời hình thành 3 mô hình hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Để những mục tiêu này tạo ra giá trị thực chất, các mắt xích từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến chế biến và thị trường phải được kết nối. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị và tăng năng lực cạnh tranh.

“Lâm Đồng có nhiều thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo. Vấn đề quan trọng là phải kết nối các nguồn lực thành những chuỗi hợp tác cụ thể, tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, phương thức sản xuất mới, đem lại những giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng hai con số, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh”, ông Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh.

Từ mô hình trứng gà thảo dược ở Tân Hội đến những bài toán hoàn thiện chuỗi giá trị và chuyển đổi số, Lâm Đồng đang từng bước đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn, biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành sức bật cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ KH&CN: Hơn 9.700 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược
Bộ KH&CN: Hơn 9.700 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược

VOV.VN - Sáng nay (31/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Bộ KH&CN: Hơn 9.700 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ KH&CN: Hơn 9.700 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho nhiệm vụ công nghệ chiến lược

VOV.VN - Sáng nay (31/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam
Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ KH-CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ KH-CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1034/QĐ-TTg ngày09/6/2026 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1034/QĐ-TTg ngày09/6/2026 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo
Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.