Khoai Trung Quốc lại được vào chợ nông sản Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt cũng đã có cuộc họp với tiểu thương và đồng ý cho nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt .

Ngày 10/11, Ban Quản lý Chợ nông sản Đà Lạt tổ chức cuộc họp với hàng chục tiểu thương kinh doanh mặt hàng khoai tây tại chợ để ký cam kết không nhuộm đất đỏ cho khoai tây Trung Quốc và buộc phải gắn nhãn mác cho khoai tây khi xuất ra khỏi chợ.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cũng đã có cuộc họp với tiểu thương và đồng ý cho nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt để kinh doanh.

Rửa và phân loại khoai tây Trung Quốc tại chợ.

Điều này thể hiện sự lúng túng, tiền hậu bất nhất của thành phố Đà Lạt bởi mới mấy ngày trước, khoai tây Trung Quốc đã bị cấm cửa vào chợ nông sản Đà Lạt. Đoàn liên ngành thành phố đã túc trực cùng Ban quản lý chợ giám sát chặt chẽ việc thực thi lệnh cấm này. Ngày 5/11, đã có trường hợp bị xử lý khi vi phạm lệnh cấm nói trên. 

Theo Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt Dương Ngọc Đức, thành phố cho phép nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản với điều kiện phải có đầy đủ chứng từ hóa đơn. Tiểu thương chỉ có thể rửa sạch đất đen chứ không được nhuộm đất đỏ Đà Lạt lên khoai Trung Quốc để giả mạo thành khoai Đà Lạt rồi đưa đi các nơi khác tiêu thụ.

Khi xuất khoai tây ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt phải gắn nhãn hiệu trên bao bì, ghi rõ Khoai tây xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Khoai tây xuất xứ Đà Lạt để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ban Quản lý chợ nông sản Đà Lạt phát hành các nhãn hiệu này theo nhu cầu của các vựa kinh doanh khoai tây. Ngoài ra, thành phố sẽ lập tổ kiểm tra đột xuất các xe chở khoai tây từ chợ này đến các địa phương, lô hàng nào không gắn nhãn mác sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.  

Đặc biệt, vựa nào có hành vi nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây Trung Quốc sẽ bị xử lý, thu hồi mặt bằng kinh doanh mà không bồi hoàn phần còn lại theo giá trị hợp đồng.

Cũng cần nói thêm, sau khi thành phố ban hành lệnh cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt, có luật sư cho rằng cần thiết phải ngăn chặn hành vi giả mạo khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt để bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên phải có các biện pháp ngăn chặn khác cho thích hợp chứ ban hành văn bản cấm tiểu thương đưa khoai tây Trung Quốc vào chợ là trái với quy định của pháp luật.  

Một số tiểu thương cũng cho biết các lô khoai tây Trung Quốc của họ đều được nhập khẩu hợp pháp và có đầy đủ giấy tờ, nếu thành phố Đà Lạt cấm không cho đưa vào chợ kinh doanh, họ sẽ khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc
Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Lập chốt ngăn khoai tây ngoại nhập vào chợ nông sản Đà Lạt
Lập chốt ngăn khoai tây ngoại nhập vào chợ nông sản Đà Lạt

Cảnh sát kinh tế, CSGT... hỗ trợ Ban quản lý chợ nông sản Đà Lạt 24/24 thực hiện lệnh cấm đưa khoai tây ngoại nhập vào chợ.

Lập chốt ngăn khoai tây ngoại nhập vào chợ nông sản Đà Lạt

Lập chốt ngăn khoai tây ngoại nhập vào chợ nông sản Đà Lạt

Cảnh sát kinh tế, CSGT... hỗ trợ Ban quản lý chợ nông sản Đà Lạt 24/24 thực hiện lệnh cấm đưa khoai tây ngoại nhập vào chợ.

Lâm Đồng khó kiểm soát kinh doanh khoai tây Trung Quốc
Lâm Đồng khó kiểm soát kinh doanh khoai tây Trung Quốc

Nhiều tiểu thương chuyển địa điểm nhập khoai tây Trung Quốc ra ngoại ô và các huyện phụ cận của TP Đà Lạt để kinh doanh.

Lâm Đồng khó kiểm soát kinh doanh khoai tây Trung Quốc

Lâm Đồng khó kiểm soát kinh doanh khoai tây Trung Quốc

Nhiều tiểu thương chuyển địa điểm nhập khoai tây Trung Quốc ra ngoại ô và các huyện phụ cận của TP Đà Lạt để kinh doanh.

Không phát hiện chất gây ung thư acrylamide trong khoai tây chiên
Không phát hiện chất gây ung thư acrylamide trong khoai tây chiên

Acrylamide là hợp chất hóa học được sinh ra một cách tự nhiên khi thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột giàu acid amine asparagine được chiên, rán ở nhiệt độ cao.

Không phát hiện chất gây ung thư acrylamide trong khoai tây chiên

Không phát hiện chất gây ung thư acrylamide trong khoai tây chiên

Acrylamide là hợp chất hóa học được sinh ra một cách tự nhiên khi thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột giàu acid amine asparagine được chiên, rán ở nhiệt độ cao.

7 công dụng khác của khoai tây có thể bạn chưa biết
7 công dụng khác của khoai tây có thể bạn chưa biết

Khoai tây không chỉ là loại thực phẩm tốt mà còn có nhiều tác dụng khác nhau.

7 công dụng khác của khoai tây có thể bạn chưa biết

7 công dụng khác của khoai tây có thể bạn chưa biết

Khoai tây không chỉ là loại thực phẩm tốt mà còn có nhiều tác dụng khác nhau.

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt
Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Tiểu thương kinh doanh khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt bức xúc về việc Ban quản lý chợ không cho phép đưa khoai tây Trung Quốc vào Chợ bán.

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Tiểu thương kinh doanh khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt bức xúc về việc Ban quản lý chợ không cho phép đưa khoai tây Trung Quốc vào Chợ bán.