Không để tình trạng ‘trên nóng, dưới nóng, mà ở giữa lạnh'

VOV.VN - Việc cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng ‘trên nóng, dưới nóng, mà ở giữa lạnh'.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 3/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 của Chính phủ diễn ra hôm nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đánh giá kinh tế 4 tháng đầu năm nay tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát luôn được ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo chiều 3/5/2018

Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô đã chứng minh đánh giá trên. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,08% so với tháng 3; bình quân 4 tháng chỉ tăng 2,08%. Mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá và phục hồi rõ nét, do điều kiện thời tiết thuận lợi (đàn bò tăng 2,9%, gia cầm tăng 6,8%, sản lượng thủy sản tăng 4,5%, trong đó nuôi trồng tăng 5,9%, khai thác tăng 3,2%). Tính tới thời điểm cuối tháng 4/2018, đã có 50 huyện và 3.069 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 11,4%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 14%. Nếu tháng 5 tiếp tục khánh thành lò số 2 Formosa sẽ có sản lượng thép tăng mạnh; lắp ráp điện tử vẫn tiếp đà tăng trưởng thì chỉ số công nghiệp sẽ đạt con số ấn tượng hơn. 

Về du lịch, dịch vụ cũng phát triển mạnh với lượng khách quốc tế đạt trên 5,5 triệu lượt, tăng gần 30%. Hơn nữa, tại phiên họp hôm nay, Chính phủ đã xem xét cấp visa, thị thực cho 5 quốc gia Tây Âu kể từ 1/7 tới đây. "Đây là tín hiệu đáng mừng cho khách du lịch quốc tế khu vực này có thể đến Việt Nam một cách dễ dàng hơn"-Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá.

4 tháng qua, trên cả nước đã có trên 41.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 11.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số vốn đăng ký mới bổ sung trên 1,16 triệu tỷ đồng... Điều này cũng cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhưng bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, giải thể còn lớn. Có nhiều khoản phí, lệ phí còn cao, nhất là chi phí logistics và kiểm tra chuyên ngành.

Mặc dù kết quả tích cực 4 tháng qua, nhưng Bộ trưởng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành không chủ quan bởi đang xuất hiện các yếu tố tác động có thể kiến giá một số mặt hàng thiết yếu tăng. Đơn cử, giá dầu thô trên thị trường thế giới đang dấu hiệu tăng trở lại; giải ngân vốn đầu tư vẫn thấp do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện… 

Hay như việc các nước đang xây dựng hàng rào thuế quan, bảo hộ thương mại, tăng mức thuế, đặc biệt tại các nước lớn cũng gây ra thách thức với sự phát triển kinh tế trong nước, nghiêm trọng nhất có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh đã có nhiều cải cách, nhưng vẫn cần mạnh mẽ, toàn diện hơn, vì nhiều chỉ số môi trường kinh doanh còn thấp so với toàn cầu. 

Đặc biệt, Bộ trưởng nhắc lại vấn đề Thủ tướng nêu ra tại phiên họp Chính phủ khi cho rằng việc vào cuộc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới nóng nhưng giữa còn lạnh”. Một ví dụ biểu hiện là tại một tỉnh, có một doanh nghiệp đến Sở Xây dựng tới 32 lần vẫn chưa thể giải quyết xong việc điều chỉnh quy hoạch một chi tiết nhỏ của dự án.

"Thủ tướng cho rằng đây là một vấn đề rất khó chấp nhận, khi đã phân cấp phân quyền về cho địa phương. Tuy nhiên, để doanh nghiệp đến tới 32 lần, đặc biệt lại là địa phương có xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao lại càng không thể chấp nhận được", Bộ trưởng nói./.

Môi trường kinh doanh đang tốt lên

VOV.VN -Quý I năm nay kinh tế vĩ mô tăng trưởng mạnh, doanh nghiệp mới ra đời tăng, doanh nghiệp giải thể giảm cho thấy môi trường kinh doanh đang tốt lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng thể chế
Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng thể chế

VOV.VN -Đánh giá cải cách môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ nhưng Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng thể chế

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng thể chế

VOV.VN -Đánh giá cải cách môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ nhưng Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn.