Không phát hiện tình trạng “găm hàng” xăng dầu tại Bắc Kạn

VOV.VN - Mặc dù những ngày qua ở Bắc Kạn có hàng chục cửa hàng thông báo hết xăng, dầu nhưng qua kiểm tra của lực lượng chức năng không phát hiện tình trạng cố tình găm hàng trục lợi.

Khoảng 1 tuần nay, hàng chục cây xăng tại Bắc Kạn đã ra thông báo hết xăng, hết dầu, một số cửa hàng tạm dừng hoạt động.

Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các cửa hàng xăng dầu tư nhân và một số đơn vị trực thuộc Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn, tuy nhiên, theo kiểm tra của lực lượng chức năng, không phát hiện trường hợp cố tình “găm hàng” trục lợi. Riêng ngày 11/11, toàn tỉnh có 11 cửa hàng hết cả xăng, dầu; 6 cửa hàng hết xăng, còn dầu và 9 cửa hàng hết dầu, còn xăng, một số cửa hàng bán có giới hạn cho người tiêu dùng. Nguyên nhân chính là các đơn vị này không nhập được hàng từ các nhà cung ứng.

Việc các cửa hàng không nhập được từ các nhà cung ứng truyền thống đã quay sang lấy từ Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn (thuộc Petrolimex) cũng đã khiến đơn vị này không kịp xử lý, dẫn tới nhiều cửa hàng trực thuộc Petrolimex có thời điểm gián đoạn bán hàng hoặc phải bán có giới hạn cho người mua.

Đến hôm nay 12/11, nhiều cửa hàng đã quay trở lại hoạt động bình thường sau khi được bổ sung nguồn hàng.

“Thực hiện chỉ đạo chung của Bộ Công Thương, hiện trước mắt các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, giao cho lực lượng quản lý thị trường là cơ quan thường trực ở các địa phương phải tăng cường kiểm tra các cửa hàng xăng dầu. Trước hết, nghiêm cấm các hành vi cố tình tích trữ, găm hàng trục lợi trái quy định. Hiện một mặt chúng tôi yêu cầu các cửa hàng cố gắng duy trì dù chiết khấu không đáng kể. Mặt khác, yêu cầu Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn tăng cường hỗ trợ, bổ sung nguồn cung để đáp ứng nhu cầu cho đơn vị cũng như các cửa hàng khác do đơn vị cung ứng, cố gắng để không đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn”, ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành kinh doanh xăng dầu Tiền Giang, Bến Tre “tiến thoái, lưỡng nan”
Ngành kinh doanh xăng dầu Tiền Giang, Bến Tre “tiến thoái, lưỡng nan”

VOV.VN - Kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hết sức khó khăn do một thời gian dài chiết khấu hoa hồng quá thấp, nguồn cung hạn chế. Nhiều đại lý, cửa hàng kinh mặt hàng này muốn tạm nghỉ cũng không được chấp thuận còn duy trì bán hàng thì tiếp tục “ôm nợ”.

Ngành kinh doanh xăng dầu Tiền Giang, Bến Tre “tiến thoái, lưỡng nan”

Ngành kinh doanh xăng dầu Tiền Giang, Bến Tre “tiến thoái, lưỡng nan”

VOV.VN - Kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hết sức khó khăn do một thời gian dài chiết khấu hoa hồng quá thấp, nguồn cung hạn chế. Nhiều đại lý, cửa hàng kinh mặt hàng này muốn tạm nghỉ cũng không được chấp thuận còn duy trì bán hàng thì tiếp tục “ôm nợ”.

Cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói càng nhập, càng bán thì càng lỗ
Cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói càng nhập, càng bán thì càng lỗ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói rằng càng nhập, càng bán thì càng lỗ. Chúng ta xác định mối quan hệ này thế nào để thực hiện thật sự hài hòa, đặc biệt là liên quan tới Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói càng nhập, càng bán thì càng lỗ

Cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói càng nhập, càng bán thì càng lỗ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ tại sao doanh nghiệp xăng dầu nói rằng càng nhập, càng bán thì càng lỗ. Chúng ta xác định mối quan hệ này thế nào để thực hiện thật sự hài hòa, đặc biệt là liên quan tới Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn
Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn

VOV.VN - Bán nhiều thì lỗ nhiều, bán ít thì lỗ ít nhưng không bán lại đối diện nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh; vì thế không ít DN đang vướng vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan.

Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn

Thiếu nguồn cung, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn

VOV.VN - Bán nhiều thì lỗ nhiều, bán ít thì lỗ ít nhưng không bán lại đối diện nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh; vì thế không ít DN đang vướng vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan.