Kiểm soát chặt tránh hàng hóa đội lốt hàng Việt Nam xuất đi nước thứ 3

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chặt chẽ Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm kiểm soát hàng hóa đội lốt hàng Việt Nam xuất đi nước thứ 3.

Liên quan đến tình trạng thời gian qua, nhiều hàng hóa của một số nước "đội lốt", giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam để xuất đi nước thứ 3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: việc giả mạo xuất xứ hàng hóa của Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3 với mục đích tận dụng ưu đãi về thuế tại thị trường Việt Nam, đây là vấn đề đã được đặt ra trước đây và là  hệ quả khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do.

Kiểm soát giấy chứng nhận xuất xứ tránh việc hàng hóa đội lốt hàng Việt xuất đi nước thứ ba. Ảnh: Thời báo Tài chính.

Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để giảm tối thiểu việc này.

“Trước hết là khi cấp các giấy xuất khẩu, chúng ta cần quan tâm và kiểm tra rất kỹ chứng nhận xuất xứ. Đây là việc cần kiểm soát chặt chẽ, bởi một số doanh nghiệp khi xuất sang các nước có thể được hưởng lợi, cũng có thể trong thời gian ngắn sẽ bị phát hiện. Nhưng quan trọng hơn nếu bị phát hiện nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hay ít ra là những doanh nghiệp cùng kinh doanh sản xuất trong những ngành hàng mà họ đang xuất khẩu”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị lô hàng xoài thứ 2 xuất sang Mỹ
Chuẩn bị lô hàng xoài thứ 2 xuất sang Mỹ

VOV.VN - Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị xuất khẩu thêm khoảng 1 tấn xoài vào thị trường Mỹ.

Chuẩn bị lô hàng xoài thứ 2 xuất sang Mỹ

Chuẩn bị lô hàng xoài thứ 2 xuất sang Mỹ

VOV.VN - Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị xuất khẩu thêm khoảng 1 tấn xoài vào thị trường Mỹ.

Bộ trưởng Công thương đề nghị làm rõ tình trạng tài chính của EVN
Bộ trưởng Công thương đề nghị làm rõ tình trạng tài chính của EVN

VOV.VN - Về việc điều chỉnh tăng giá điện vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, đã làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam và cho thấy có 3 lý do sơ bộ.

Bộ trưởng Công thương đề nghị làm rõ tình trạng tài chính của EVN

Bộ trưởng Công thương đề nghị làm rõ tình trạng tài chính của EVN

VOV.VN - Về việc điều chỉnh tăng giá điện vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, đã làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam và cho thấy có 3 lý do sơ bộ.

Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe
Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe

VOV.VN - Những quy chuẩn mới từ phía Trung Quốc bước đầu sẽ tạo ra những thách thức song cũng tạo động lực để DN nâng cao quy chuẩn chất lượng sản phẩm.

Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe

Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe

VOV.VN - Những quy chuẩn mới từ phía Trung Quốc bước đầu sẽ tạo ra những thách thức song cũng tạo động lực để DN nâng cao quy chuẩn chất lượng sản phẩm.

Giá xăng tăng “sốc”: Thêm áp lực kiềm chế lạm phát
Giá xăng tăng “sốc”: Thêm áp lực kiềm chế lạm phát

VOV.VN - Trong kỳ điều chỉnh ngày 2/5, giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít. Điều này đang đè nặng lên mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã đề ra

Giá xăng tăng “sốc”: Thêm áp lực kiềm chế lạm phát

Giá xăng tăng “sốc”: Thêm áp lực kiềm chế lạm phát

VOV.VN - Trong kỳ điều chỉnh ngày 2/5, giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít. Điều này đang đè nặng lên mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã đề ra

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao tăng giá điện lại “bí mật“
Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao tăng giá điện lại “bí mật“

VOV.VN - Giá điện, xăng đều tác động không nhỏ đến kiểm soát lạm phát của Chính phủ nên cần đưa vào danh mục bí mật nhà nước của ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao tăng giá điện lại “bí mật“

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao tăng giá điện lại “bí mật“

VOV.VN - Giá điện, xăng đều tác động không nhỏ đến kiểm soát lạm phát của Chính phủ nên cần đưa vào danh mục bí mật nhà nước của ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính lý giải việc chậm cổ phần hóa doanh nghiệp
Thứ trưởng Bộ Tài chính lý giải việc chậm cổ phần hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Nguyên nhân khách quan là việc cổ phần hóa doanh nghiệp còn vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính lý giải việc chậm cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính lý giải việc chậm cổ phần hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Nguyên nhân khách quan là việc cổ phần hóa doanh nghiệp còn vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch.