Lái buôn Trung Quốc “săn” vịt đẻ

Ở Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long đang rộ lên việc thương lái Trung Quốc tìm mua vịt đẻ trứng, sau đó thuê giết mổ...

Trên địa bàn quận ô Môn và huyện Cờ Đỏ thuộc thành phố Cần Thơ người qua đường sẽ không khó để nhìn thấy biển ghi “Thu mua vịt đẻ” dựng bên lề đường. Vịt vừa cho trứng vừa giúp nông dân tiêu diệt ốc bươu vàng, nay vì sao lại gọi thu mua tại một số cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ?

Thu mua, giết mổ và xuất tiểu ngạch

Thời gian qua, tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của ông Nguyễn Tấn Thành, quận Ô Môn, thương lái đã thuê cơ sở này giết mổ hơn 60.000 con vịt, tất cả đều được đóng gói chở ra cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất đi Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là toàn bộ số vịt thu mua giết mổ tiêu thụ là vịt đẻ trứng.

Nhiều người bán vịt đẻ cho thương lái với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/con (Ảnh minh họa)

“Việc thu mua vịt đẻ rồi giết thịt không chỉ xảy ra ở Cần Thơ mà còn ở tỉnh Vĩnh Long, thương lái cũng thu mua rồi mang đến các cơ sở gia công giết mổ, đóng gói chở ra Bắc để xuất đi Trung Quốc. Tôi thấy việc này có hơi lạ nhưng vì công ăn việc làm và cũng vì có lợi nên làm. Ngoài ra, thấy việc này cũng giúp bà con mình ở đây tiêu thụ được nông sản nên làm”, ông Thành chia sẻ.

Đang nuôi hơn 700 con vịt đẻ bà Dương Thị Phường ở huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ ước tính bình quân mỗi tháng gia đình bà thu nhập được khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu đ/tháng từ tiền bán trứng vịt, thế nhưng hiện nay bà Phường cũng như nhiều bà con nông dân ở Cờ Đỏ rất lấy làm lạ vì ngoài việc thương lái thu mua trứng vịt họ còn thu mua luôn vịt đang đẻ với số lượng rất lớn.

“Tôi thấy nhiều người bán vịt đẻ cho thương lái, họ mua lên xe với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/con. Bất kể là số lượng bao nhiêu, kể cả số lượng lớn như 500 con hay 700 con thương lái đều mua hết”, bà Phường cho hay.

Chưa có biểu hiện gây bất ổn thị trường

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, tổng đàn vịt chạy đồng của Cần Thơ hiện hơn 1,2 triệu con, hàng năm vịt chạy đồng mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho người chăn nuôi. Bên cạnh lợi ích về mặt kinh tế vịt còn có khả năng tận diệt ốc bươu vàng và rầy nâu khá cao.

Ông Trương Văn Phú, Phó phòng Kinh tế huyện Ô Môn cho biết, thời gian qua trên địa bàn huyện đã xảy ra hiện tượng thu mua vịt đẻ của thương lái, địa phương cũng đã khuyến cáo bà con phải duy trì đàn vịt đẻ, vì đây là đối tượng chăn nuôi mang lại lợi nhuận khá tốt cho bà con, ngoài ra vịt còn giúp tiêu diệt một số đối tượng gây hại trên cây lúa như ốc bươu vàng và rầy nâu.

Mặc dù hiện tượng thương lái Trung Quốc vào đồng bằng sông Cửu Long thu mua vịt đẻ đang gây sự chú ý của dư luận. Song theo đánh giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ việc thu mua đang diễn ra bình thường, chưa có biểu hiện mua gom hàng gây bất ổn thị trường và họ cũng chỉ mua vịt đã qua giai đoạn cho trứng.

Theo điều tra của Sở, việc thu mua hàng hóa nông sản bình thường và thương lái thu mua với giá cả “thuận mua vừa bán” chứ không phải bỏ giá cao để mua gom gây rối thị trường.

“Mỗi ngày thương lái mua khoảng 200 - 300 con vịt, sau đó giết mổ rồi chở đi nơi khác tiêu thụ thì không phải là vấn đề gì lớn lắm. Chưa có gì để gọi là tác động huỷ hoại đến ngành sản xuất như chúng ta quan ngại. Nếu thương lái mua gom với giá cao khiển cho bà con vì lợi trước mắt mà bán đi đàn vịt đẻ một cách ồ ạt thì lúc đó mới nguy hiểm còn hiện tại chưa có gì.

Tuy nhiên, Sở cũng đã tuyên truyền đến bà con nên tính đến hiệu quả lâu dài, đừng vì cái lợi trước mắt mà bán đi nguồn lợi sản xuất của gia đình để rồi sau đó gặp khó khăn”, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho hay.

Ốc bươu vàng và vịt đẻ là hai đối tượng có ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo của nông dân đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chiếm đến 95% sản lượng lúa gạo xuất khẩu. Trước đây là thu mua ốc bươu vàng rồi bây giờ là vịt đẻ, hai việc này có liên quan gì nhau và xuất phát từ mục đích gì, hay chỉ đơn thuần là mua bán bình thường?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương lái Trung Quốc ép giá khoai lang
Thương lái Trung Quốc ép giá khoai lang

Giá khoai lang tím Nhật từ 1 triệu đồng/60kg giảm liên tục xuống còn 300.000 đồng, thậm chí có nơi thương lái chỉ mua 250.000 đồng.

Thương lái Trung Quốc ép giá khoai lang

Thương lái Trung Quốc ép giá khoai lang

Giá khoai lang tím Nhật từ 1 triệu đồng/60kg giảm liên tục xuống còn 300.000 đồng, thậm chí có nơi thương lái chỉ mua 250.000 đồng.

Cạch mặt thương lái Trung Quốc
Cạch mặt thương lái Trung Quốc

Dồn dập thu gom hàng với giá cao rồi đột nhiên ngưng mua, tạo lòng tin để mua hàng rồi ôm nợ biến mất…, không ít thương lái Trung Quốc đã khiến nông dân nhiều địa phương ngán ngẩm.

Cạch mặt thương lái Trung Quốc

Cạch mặt thương lái Trung Quốc

Dồn dập thu gom hàng với giá cao rồi đột nhiên ngưng mua, tạo lòng tin để mua hàng rồi ôm nợ biến mất…, không ít thương lái Trung Quốc đã khiến nông dân nhiều địa phương ngán ngẩm.

Nông dân Tiền Giang cảnh giác với thương lái Trung Quốc
Nông dân Tiền Giang cảnh giác với thương lái Trung Quốc

Nông dân chỉ chọn bán các mặt hàng nông sản cho những thương lái có địa chỉ rõ ràng, có giấy phép kinh doanh do ngành hữu quan cấp.

Nông dân Tiền Giang cảnh giác với thương lái Trung Quốc

Nông dân Tiền Giang cảnh giác với thương lái Trung Quốc

Nông dân chỉ chọn bán các mặt hàng nông sản cho những thương lái có địa chỉ rõ ràng, có giấy phép kinh doanh do ngành hữu quan cấp.

Thương lái Trung Quốc lại thu mua thân, rễ cây thuốc
Thương lái Trung Quốc lại thu mua thân, rễ cây thuốc

(VOV) - Nếu không có biện pháp ngăn chặn, cây dược liệu quý của vùng Tây Bắc có nguy cơ cạn kiệt.

Thương lái Trung Quốc lại thu mua thân, rễ cây thuốc

Thương lái Trung Quốc lại thu mua thân, rễ cây thuốc

(VOV) - Nếu không có biện pháp ngăn chặn, cây dược liệu quý của vùng Tây Bắc có nguy cơ cạn kiệt.

Thương lái Trung Quốc lại "ào ào" mua dứa xanh
Thương lái Trung Quốc lại "ào ào" mua dứa xanh

(VOV) -Tại tỉnh Tiền Giang, các thương lái Trung Quốc thu mua dứa còn non, xanh, sau đó xịt thuốc tăng trưởng để cho trái to đẹp hơn.

Thương lái Trung Quốc lại "ào ào" mua dứa xanh

Thương lái Trung Quốc lại "ào ào" mua dứa xanh

(VOV) -Tại tỉnh Tiền Giang, các thương lái Trung Quốc thu mua dứa còn non, xanh, sau đó xịt thuốc tăng trưởng để cho trái to đẹp hơn.

Chiêu mới ép giá tôm hùm của thương lái Trung Quốc
Chiêu mới ép giá tôm hùm của thương lái Trung Quốc

Giá tôm hùm thịt loại II, III tăng trong khi tôm hùm loại I không được thu mua, hoặc phải "cân xô" khiến người nuôi tôm ở Bình Định điêu đứng.

Chiêu mới ép giá tôm hùm của thương lái Trung Quốc

Chiêu mới ép giá tôm hùm của thương lái Trung Quốc

Giá tôm hùm thịt loại II, III tăng trong khi tôm hùm loại I không được thu mua, hoặc phải "cân xô" khiến người nuôi tôm ở Bình Định điêu đứng.

Chưa thu hồi được 1,2 tỷ đồng thương lái Trung Quốc quỵt nợ
Chưa thu hồi được 1,2 tỷ đồng thương lái Trung Quốc quỵt nợ

Cho đến thời điểm này số tiền thương lái Trung Quốc mua thanh long của nông dân vẫn chưa thu hồi được và có nguy cơ bị mất trắng.  

Chưa thu hồi được 1,2 tỷ đồng thương lái Trung Quốc quỵt nợ

Chưa thu hồi được 1,2 tỷ đồng thương lái Trung Quốc quỵt nợ

Cho đến thời điểm này số tiền thương lái Trung Quốc mua thanh long của nông dân vẫn chưa thu hồi được và có nguy cơ bị mất trắng.  

Thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu sống
Thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu sống

(VOV) -Cơ quan chức năng đề nghị bà con cần cảnh giác vì hiện tại không biết mục đích thu gom của họ là gì.

Thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu sống

Thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu sống

(VOV) -Cơ quan chức năng đề nghị bà con cần cảnh giác vì hiện tại không biết mục đích thu gom của họ là gì.