Lại phát hiện công ty Dowaco Đồng Nai "trộm" nước mặt

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng trước, công ty Dowaco bị xử phạt 120 triệu đồng về hành vi "ăn trộm" nước mặt để bán, thì mới đây cũng chính công ty này lại bị UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành vi tương tự, nhưng lần này là 280 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 280 triệu đồng đối với công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) do vi phạm các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Theo đó, công ty Dowaco có trụ sở tại số 48, Cách mạng tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, đã thực hiện khai thác và sử dụng nước mặt cho mục đích kinh doanh mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong suốt khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 công ty Dawaco đã tổ chức cho hai nhà máy nước Nhơn Trạch và Thiện Tân đã khai thác gần 20.000 m3 nước/ngày đêm, mà không có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng tại cả 2 nhà máy trên, công ty Dawaco đã bị xử phạt 280 triệu đồng.

Theo quyết định trong trường hợp này không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, với lý do "Chưa xác định được hành vi khai thác nước không có giấy phép để bán của công ty này gây ô nhiễm hay gây ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng nguồn nước".

Điều đáng nói là cách đây chỉ hơn 1 tháng chính công ty này cũng bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 120 triệu đồng vì đã có hành vi " đã khai thác, sử dụng nước mặt tại nhà máy nước Vĩnh An vào mục đích kinh doanh từ năm 2022 đến nay với lưu lượng khai thác 5.017m³/ngày đêm (lưu lượng cao nhất vào ngày 31.1.2022) nhưng không có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

Trao đổi với phóng viên VOV, Luật sư Dương Lê Ước An - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Cần đặt dấu hỏi về việc doanh nghiệp này đã cố tình bất chấp pháp luật, cố tình vi phạm pháp luật. Và việc để doanh nghiệp khai thác "trộm" hàng triệu m3 nước trong suốt thời gian dài mà không có cơ quan nào phát hiện. Đây là điều hết sức vô lý", ông An nói.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai phạt công ty chưa có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Đồng Nai phạt công ty chưa có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành quyết định số 27/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

Đồng Nai phạt công ty chưa có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đồng Nai phạt công ty chưa có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành quyết định số 27/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

Thẩm mỹ viện ở Đồng Nai bị phạt 90 triệu do không có giấy phép khám chữa bệnh
Thẩm mỹ viện ở Đồng Nai bị phạt 90 triệu do không có giấy phép khám chữa bệnh

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt cơ sở thẩm mỹ L.A tại TP Biên Hòa do có vi phạm về giấy phép hoạt động.

Thẩm mỹ viện ở Đồng Nai bị phạt 90 triệu do không có giấy phép khám chữa bệnh

Thẩm mỹ viện ở Đồng Nai bị phạt 90 triệu do không có giấy phép khám chữa bệnh

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt cơ sở thẩm mỹ L.A tại TP Biên Hòa do có vi phạm về giấy phép hoạt động.

Chuyển giao, mua, tiếp nhận chất thải nguy hại, 2 công ty ở Đồng Nai bị xử phạt
Chuyển giao, mua, tiếp nhận chất thải nguy hại, 2 công ty ở Đồng Nai bị xử phạt

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định xử phạt Công ty United Jumbo và công ty Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai gần 1 tỷ đồng với hành vi chuyển giao và mua, tiếp nhận chất thải nguy hại.

Chuyển giao, mua, tiếp nhận chất thải nguy hại, 2 công ty ở Đồng Nai bị xử phạt

Chuyển giao, mua, tiếp nhận chất thải nguy hại, 2 công ty ở Đồng Nai bị xử phạt

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định xử phạt Công ty United Jumbo và công ty Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai gần 1 tỷ đồng với hành vi chuyển giao và mua, tiếp nhận chất thải nguy hại.