Lãi suất ngân hàng giảm đợt cuối trong năm

VOV.VN - 2 tháng còn lại, NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, giảm trần lãi suất huy động VND và USD, tiếp tục nâng cao lợi thế của đồng Việt Nam.

Tại họp báo chiều nay (28/10), của Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Phó vụ trưởng phụ trách vụ Chính sách tiền tệ cho biết, từ đầu năm đến nay, NHNN điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó chủ yếu qua nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý, sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Theo đó, đến ngày 24/10/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,85%, huy động vốn tăng 11,88% so với cuối năm 2013; trong đó huy động vốn VNĐ tăng 13,17% chủ yếu ở khu vực dân cư trong điều kiện mặt bằng lãi suất VND giảm cho thấy gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn đang là kênh lựa chọn của người dân. Thanh khoản của các TCTD được đảm bảo và dư thừa, hoạt động của các TCTD ổn định, thị trường liên ngân hàng thông suốt, lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp.

Sau khi điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất của NHNN vào tháng 3/2014, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đến nay đã giảm 1,0-1,5%/năm so với cuối năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ.

Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực giảm; đến ngày 9/10/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,12% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 11,7% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN, những định hướng được NHNN đưa ra 10 tháng qua đã gắn với chính sách của nền kinh tế.

“NHNN luôn trăn trở làm sao giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay dư nợ lãi suất trên 13% chỉ còn 11%. NHNN cũng đã ra hiệu triệu đối với các NHTM giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đưa lãi suất cho vay trung dài hạn đối với 5 lĩnh vực này không quá 10%/năm” – Phó Thống đốc nói.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định: Tùy theo giá vốn đầu vào để NHTM thực hiện giảm lãi suất cho vay. Thực tể các NH đã giảm lãi suất huy động thì sẽ giảm lãi suất cho vay. Qua theo dõi chúng tôi thấy mặt bằng chung lãi suất huy động đã giảm 1-1,5%. Nhìn chung là huy động khác nhau thì cho vay khác nhau.

Về ý kiến cho rằng, chênh lệch lãi suất huy động với cho vay từ 4-4,5% là cao, đại diện Vietinbank cho biết: Hiện chúng tôi đang xoay quanh mức từ 2-2,5%. Với phần huy động tiền gửi, khi huy động được 10 thì không thể sử dụng được hết để cho vay mà còn để dành dự trữ, trích lập rủi ro, chi phí hoạt động… “Hiện chúng tôi chênh lệch chỉ 2-2,5%, càng ngàng chênh lệch càng giảm” – đại diện Vietinbank nói.

Còn lãi suất cho vay trung - dài hạn, theo các NHTM, phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế vĩ mô không chỉ phụ thuộc trong nước mà còn thị trường thế giới. Việc huy động của các tổ chức tín dụng đã cải thiện nhiều, cân đối vốn tốt hơn. Tuy nhiên trần lãi suất cho vay trung dài hạn phục thuộc vào các ngân hàng, riêng các NHTM Nhà nước đi đầu ủng hộ và chia sẻ đối với DN.

Từ nay đến cuối năm, theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Đối với chính sách lãi suất, trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN quyết định giữ ổn định các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng; từ ngày 29/10/2014, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND của các tổ chức, cá nhân tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ mức 8%/năm xuống còn 7%/năm; giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ mức 1%/năm xuống 0,75%/năm.

Phó Thống đốc khẳng định: “Trong 2 tháng cuối năm, NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, giảm trần lãi suất huy động VND và USD. Với cách thức điều hành theo hướng tiếp tục nâng cao lợi thế của đồng Việt Nam”.

NHNN cũng sẽ theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá.

”NHNN tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để phấn đấu đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14%, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tiếp tục triển khai các chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ” – Phó Thống đốc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu
VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu

Lãi suất các khoản nợ bằng VND giảm từ 10,7% xuống còn 10,3%/năm, bằng USD giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm.

VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu

VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu

Lãi suất các khoản nợ bằng VND giảm từ 10,7% xuống còn 10,3%/năm, bằng USD giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm.

Giảm lãi suất, ngân hàng – doanh nghiệp mới cứu được nhau
Giảm lãi suất, ngân hàng – doanh nghiệp mới cứu được nhau

VOV.VN - Trong điều kiện hiện nay, lãi suất cho vay chỉ nên 6 – 7%/năm thì mới có thể hỗ trợ được doanh nghiệp.

Giảm lãi suất, ngân hàng – doanh nghiệp mới cứu được nhau

Giảm lãi suất, ngân hàng – doanh nghiệp mới cứu được nhau

VOV.VN - Trong điều kiện hiện nay, lãi suất cho vay chỉ nên 6 – 7%/năm thì mới có thể hỗ trợ được doanh nghiệp.

Hiệu quả của DNNN phải cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng
Hiệu quả của DNNN phải cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng

VOV.VN - Chính phủ đã phải đi vay bằng phát hành trái phiếu, rồi cấp vốn cho DN, nếu làm ăn chỉ đủ trả lãi vay thì không có hiệu quả.

Hiệu quả của DNNN phải cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng

Hiệu quả của DNNN phải cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng

VOV.VN - Chính phủ đã phải đi vay bằng phát hành trái phiếu, rồi cấp vốn cho DN, nếu làm ăn chỉ đủ trả lãi vay thì không có hiệu quả.