Lâm Đồng gỡ vướng để hút đầu tư vào khu vực Đà Lạt
VOV.VN - Ngày 22/8, 5 phường khu vực Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, kêu gọi và thu hút đầu tư năm 2026. Bên cạnh giới thiệu nhiều dự án, hội nghị tập trung nhận diện, tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch, pháp lý, đất đai để dòng vốn đầu tư có thể đi vào thực chất.
Hội nghị do 6 địa phương gồm các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và xã Lạc Dương phối hợp tổ chức, nhằm giới thiệu tiềm năng, danh mục dự án và lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Với tổng diện tích hơn 1.500 km2, dân số trên 314.000 người, cùng nằm trong không gian sinh thái Đà Lạt - Lạc Dương, 6 địa phương có khí hậu tương đồng, độ cao bình quân khoảng 1.500m, thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.
Nhiều dự án đang được kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực đô thị, thương mại, du lịch, hạ tầng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng, một số vướng mắc kéo dài cần sớm được tháo gỡ.
Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Đà Lạt GAP nêu vướng mắc thực tế về đất đai: “Chúng tôi đang bị vướng là đất thì có nhưng mà đất đó là đất ngoài lâm nghiệp chưa có cấp chứng nhận giấy tờ đất. Bởi vậy khi chúng tôi làm mã vùng cũng vướng, và chúng tôi cần vốn để vay ngân hàng thì ngân hàng đòi hỏi là phải có tài sản, có sổ đỏ”.
Khu vực 5 phường Đà Lạt và xã Lạc Dương được đánh giá còn dư địa, không gian phát triển lớn nhưng tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Từ những vướng mắc doanh nghiệp nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương và sở, ngành phải chuẩn bị kỹ hơn trước khi đưa dự án ra kêu gọi; rà soát quy hoạch, pháp lý, hiện trạng đất đai, hoàn thiện thủ tục và các điều kiện triển khai, tránh tình trạng thu hút được nhà đầu tư rồi mới tiếp tục tháo gỡ vướng mắc.
“Tôi đề nghị lãnh đạo 5 phường và xã Lạc Dương cũng như lãnh đạo các sở, ngành cần phải rà soát lại pháp lý quy hoạch đô thị. Nội hàm bên trong nó có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư hay không? Cố gắng làm cho chặt chẽ để không có cái trường hợp mà dự án sau khi đã thu hút rồi, nhà đầu tư triển khai rồi sau đó lại có câu chuyện là tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án” - ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.
Sau hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tổng hợp, phân loại từng kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm xử lý và theo dõi đến khi có kết quả. Tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn theo quy định pháp luật, tạo môi trường thuận lợi để các dự án được triển khai thực chất, hiệu quả.