Lão nông Tây Nguyên làm giàu trên mảnh đất quê hương

VOV.VN - Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Thân còn giúp đỡ nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Với đức tính cần cù, chịu khó lại nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, ông Phạm Ngọc Thân ở thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã được vinh danh là một trong 63 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi của cả nước năm 2021. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông còn có tấm lòng nhân ái khi giúp đỡ nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, cũng như hỗ trợ thiện nguyện những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Anh Hoàng Đức Dũng ở thôn 6, xã Tân Hòa, là một trong những người hiểu rõ và luôn tri ân ông Phạm Ngọc Thân. Anh cho biết, mình nhà nghèo, khởi nghiệp trầy trật vì vừa thiếu vốn vừa thiếu tầm nhìn. Chuỗi ngày nhảy việc chỉ dừng lại khi anh Dũng được ông Thân nhận vào làm việc tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Tiếp đó, khi biết gia đình có nhu cầu mua dê chăn nuôi phát triển kinh tế, ông Thân không ngần ngại cho anh Dũng vay một khoản tiền không nhỏ, không lấy lãi để nhân viên của mình khởi nghiệp một lần nữa. Nhận tiền vay từ ông Thân anh mua 8 cặp dê giống về chăn nuôi. Sau hơn 1 năm nhân đàn lên được trên 50 con, anh bán bớt mua thêm cặp bò giống. Lần này, anh Dũng lại thành công. Chăn nuôi có lãi, gia đình đã hoàn trả được nợ gốc và có 1 ngôi nhà xây rộng 70m2, nuôi được 2 con ăn học.

“Tôi vào làm cho bác Thân từ hơn 5 năm trước. Sau đó tôi có mượn của bác 100 triệu để mua đàn dê chăn nuôi, sau dê đẻ lại bán bớt đi mua bò để trang trải cuộc sống và thu hập hiện nay khá ổn. Ngoài tiền lương hơn 70 triệu nhận từ ông Thân, thu nhập từ bò và dê cũng được vài chục triệu đồng, tổng cộng được trên 100 triệu đồng/năm. Gia đình có tiền xây nhà, nuôi các cháu ăn học”, anh Dũng cho biết.

Ông Tô Văn Liệu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Buôn Đôn đánh giá, những năm qua hội viên Phạm Ngọc Thân không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, mà còn là hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp Hội Nông dân phát động; đóng góp vào các công trình, hạ tầng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, ông Thân cũng nhiệt tình, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hàng trăm hội viên khác tại huyện Buôn Đôn; bán chịu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với lãi suất không đồng cho các hộ nghèo.…Với sự hỗ trợ của ông Phạm Ngọc Thân, nhiều hội viên ở xã Tân Hòa và vùng lân cận đã thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu.

“Ông Thân đã hỗ trợ thôn 4 xã Tân Hòa làm Hội trường thôn, tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn. Đồng thời ủng hộ từ thiện giúp đỡ nhiều hộ khó khăn khác ở xã hay thành phố Buôn Ma Thuột, xây dựng bếp ăn tình thương ở Bệnh viện huyện Buôn Đôn để người nghèo có bữa ăn; tặng sách vở cho trẻ em nghèo có điều kiện đến trường. Hội nông dân huyện đang tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến để lan tỏa trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo tiếp tục được giúp đỡ hay được hỗ trợ”, ông Liệu cho biết.

Chúng tôi gặp ông Phạm Ngọc Thân tại căn biệt thự 2 tầng ở thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn sau khoảng 2 tuần nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2021”. Ông Thân chia sẻ, ông cũng lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, phải đi làm thuê, đi vay vốn, cũng từng bước đi lên với cà phê, hồ tiêu và nuôi bò. Nhưng để đột phá, ông đã không ngần ngại thử sức. Từ kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, rồi mở trang trại nhãn lồng, xây nhà nuôi chim yến…

Kết quả bây giờ ông đã có 1 chuỗi cửa hành và trang trại, doanh thu trên 15 tỷ đồng/năm. Vừa làm, vừa sàng lọc, suy ngẫm, ông Phạm Ngọc Thân đang ấp ủ kế hoạch lớn hơn. Ông sẽ không dừng ở kinh tế hộ, mà sẽ liên kết với nhiều nông hộ khác khai mở tiềm năng của vùng đất Buôn Đôn.

“Chúng tôi vẫn sẽ chú trọng vào việc duy trì hỗ trợ đầu tư cho bà con nông dân. Tôi còn đang định hướng gia đình và một số bà con trong thôn mở rộng nuôi yến, xây dựng sản phẩm yến sạch tiêu chuẩn OCOP để đưa ra thi trường thế giới. Tôi cũng đang cùng ngành nông nghiệp huyện thành lập HTX sản xuất kinh doanh trồng nhãn trên cánh đồng rộng tại xã Tân Hòa, hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi và thành công”, ông Thân chia sẻ.

Với những thành tích trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác thiện nguyện, nhiều năm qua ông Phạm Ngọc Thân đã được các cấp hội ở Đắk Lắk trao tặng nhiều danh hiệu; đặc biệt trong năm 2021 này, ông là một trong 63 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả nước vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bằng khen.

Việc làm của ông Thân được ghi nhận không chỉ bởi hành trình vượt khó làm giàu đáng trân trọng, bởi tấm lòng chân chất sẵn sàng giúp đỡ xóm giềng, mà bởi tầm nhìn và sự quyết tâm cùng chính quyền và nông dân địa phương, biến vùng đất khó quê mình thành vùng nông nghiệp đa dạng và trù phú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19
Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

VOV.VN - Nông dân tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất, việc này đã đem lại hiệu quả đáng kể, giải phóng sức lao động của nhà nông và phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, yên tâm phòng chống Covid 19

VOV.VN - Nông dân tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất, việc này đã đem lại hiệu quả đáng kể, giải phóng sức lao động của nhà nông và phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm
3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương.

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương.

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi
Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN -Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 sẽ biểu dương 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân cả nước.

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN -Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 sẽ biểu dương 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân cả nước.