Litva và Bulgaria có tỷ lệ doanh nghiệp phá sản đứng đầu EU

VOV.VN - Theo báo cáo của Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản ở Litva đứng đầu Liên minh châu Âu với 20,8%, đứng thứ hai là Bulgaria với 14,64%.

Năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập ở Liên minh châu Âu giảm so với năm trước khoảng 1,1%, xuống còn 8,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp phá sản trung bình 7,6% vẫn ở mức tương đương với năm 2019. Báo cáo của Eurostat cũng cho biết, trong năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp mới được thành lập trong các quốc gia thành viên EU dao động trong khoảng 4,6%. Cụ thể, doanh nghiệp mới thành lập ở Hy Lạp là 5,4%; Áo là 6,5%; Italy là 6,7%; Thụy Điển là 6,8%, và Bỉ  là 6,9%. Một số các quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trên 10% là Pháp và Latvia ở mức 11,3%; 12,1% ở Estonia , 12,2% ở Bồ Đào Nha, 14,1% và cao nhất là Litva 18,1%.

Bulgaria là quốc gia có tỷ lệ thành lập mới không cao, chỉ ở mức 9,05% nhưng doanh nghiệp phá sản trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát (năm 2020) đã lên tới 14,64% với 50.139 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Nước này cũng chỉ đứng sau Litva, quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong EU với 20,8%. Theo báo cáo của chính phủ Bulgaria, năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới giảm hơn 2% so với năm 2019.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng. Trong khi một số doanh nghiệp phải đóng cửa, thì những doanh nghiệp mới cũng phải vật lộn để duy trì hoạt động cũng như thay đổi lĩnh vực kinh doanh. Để hỗ trợ những đối tượng này, chính phủ các nước đã đưa ra các chương trình hỗ trợ tạm thời để bù đắp tác động của cuộc khủng hoảng, do đó phần nào giảm thiểu mức độ phá sản của doanh nghiệp trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU hỗ trợ Việt Nam phòng trừ sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi
EU hỗ trợ Việt Nam phòng trừ sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi

VOV.VN - Dự án do EU tài trợ đã tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật về bảo vệ thực vật tại 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ bảo vệ thực vật địa phương, hỗ trợ người nông dân tốt hơn trong sản xuất các sản phẩm trái cây có múi chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

EU hỗ trợ Việt Nam phòng trừ sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi

EU hỗ trợ Việt Nam phòng trừ sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi

VOV.VN - Dự án do EU tài trợ đã tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật về bảo vệ thực vật tại 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ bảo vệ thực vật địa phương, hỗ trợ người nông dân tốt hơn trong sản xuất các sản phẩm trái cây có múi chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Cà phê, chanh leo của Gia Lai đã vào được thị trường Nhật, EU
Cà phê, chanh leo của Gia Lai đã vào được thị trường Nhật, EU

VOV.VN - Điều này có được là nhờ nhiều năm qua, Gia Lai đã chú trọng xây dựng, mở rộng những vùng nguyên liệu sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn được chứng nhận.

Cà phê, chanh leo của Gia Lai đã vào được thị trường Nhật, EU

Cà phê, chanh leo của Gia Lai đã vào được thị trường Nhật, EU

VOV.VN - Điều này có được là nhờ nhiều năm qua, Gia Lai đã chú trọng xây dựng, mở rộng những vùng nguyên liệu sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn được chứng nhận.

Sản phẩm dệt may cần sớm đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái của EU
Sản phẩm dệt may cần sớm đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái của EU

VOV.VN - Nguyên liệu dùng trong sản phẩm dệt may cần chú trọng đến sợi hữu cơ, sợi tái chế hoặc có nguồn gốc sinh học, sản phẩm đảm bảo độ bền, có thiết kế áp ứng cho yêu cầu tái chế.

Sản phẩm dệt may cần sớm đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái của EU

Sản phẩm dệt may cần sớm đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái của EU

VOV.VN - Nguyên liệu dùng trong sản phẩm dệt may cần chú trọng đến sợi hữu cơ, sợi tái chế hoặc có nguồn gốc sinh học, sản phẩm đảm bảo độ bền, có thiết kế áp ứng cho yêu cầu tái chế.

Nắm vững quy tắc xuất xứ để tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU
Nắm vững quy tắc xuất xứ để tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Quy tắc xuất xứ đối với một số mặt hàng xuất khẩu vào EU giữa Hiệp định EVFTA và các FTA có sự khác nhau, nên các doanh nghiệp trong từng ngành hàng cần chủ động tìm hiểu thêm.

Nắm vững quy tắc xuất xứ để tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU

Nắm vững quy tắc xuất xứ để tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU

VOV.VN - Quy tắc xuất xứ đối với một số mặt hàng xuất khẩu vào EU giữa Hiệp định EVFTA và các FTA có sự khác nhau, nên các doanh nghiệp trong từng ngành hàng cần chủ động tìm hiểu thêm.

Xuất khẩu nông sản vào EU, cơ hội của thị trường cho giá trị cao
Xuất khẩu nông sản vào EU, cơ hội của thị trường cho giá trị cao

VOV.VN - 2 nhóm ngành hàng vốn được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, là nhóm hàng nông sản thực phẩm và dệt may cần được tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA.

Xuất khẩu nông sản vào EU, cơ hội của thị trường cho giá trị cao

Xuất khẩu nông sản vào EU, cơ hội của thị trường cho giá trị cao

VOV.VN - 2 nhóm ngành hàng vốn được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, là nhóm hàng nông sản thực phẩm và dệt may cần được tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA.