Na, nhãn Bắc Ninh được giá, nông dân phấn khởi
VOV.VN - Na, nhãn tỉnh Bắc Ninh đang bước vào chính vụ trong điều kiện thị trường tiêu thụ khá thuận lợi. Giá bán duy trì ổn định, riêng nhãn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng nông sản.
Sau vụ vải thiều đạt kết quả tích cực, thị trường tiêu thụ các loại cây ăn quả khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có nhiều tín hiệu khả quan. Na và nhãn đang bước vào chính vụ, giá bán tương đối ổn định, tạo động lực để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 2.100 ha na, sản lượng ước đạt khoảng 16.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các vùng trồng trọng điểm như Nghĩa Phương, Đông Phú và Lục Nam.
Đến ngày 5/8, nông dân đã thu hoạch khoảng 1.700 tấn na. Giá bán dao động từ 25.000-40.000 đồng/kg, tương đương cùng kỳ năm trước. Ngoài giống na dai truyền thống, các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển một số giống có giá trị kinh tế cao như na tím, có nguồn gốc từ Malaysia và na Thái Lan với trọng lượng từ 0,5-0,8 kg/quả.
Các giống na này hiện được bán với giá khoảng 60.000-130.000 đồng/kg tùy thời điểm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.
Để nâng cao chất lượng quả và giá trị sản phẩm, hội nông dân các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tập quán canh tác, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.
Nhiều hộ trồng na đã chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp với điều kiện đất đai, đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng quả, bảo vệ môi trường.
Cùng với na, cây nhãn cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.550 ha nhãn, sản lượng ước đạt 21.000 tấn. Đến nay, nông dân đã thu hoạch khoảng 2.800 tấn. Giá nhãn dao động từ 15.000-35.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000-20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.
Mức giá tăng giúp người trồng nhãn có thêm thu nhập, đồng thời tạo động lực để các địa phương tiếp tục duy trì diện tích, nâng cao chất lượng và từng bước xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Không chỉ na và nhãn, các loại cây ăn quả chủ lực khác của tỉnh như cam, bưởi cũng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.500 ha cam, sản lượng dự kiến 27.000 tấn và hơn 5.200 ha bưởi, sản lượng ước đạt 47.000 tấn.
Hiện các diện tích cam, bưởi đang trong giai đoạn phát triển quả. Với điều kiện sản xuất thuận lợi, các loại trái cây này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cung ứng nguồn hàng chất lượng cho thị trường trong những tháng cuối năm.
Thực tế tiêu thụ thuận lợi của nhiều loại cây ăn quả sau vụ vải thiều cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc hình thành, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với nhu cầu thị trường.
Cùng với mở rộng diện tích ở những vùng có điều kiện phù hợp, người dân ngày càng chú trọng quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Đây cũng là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây ăn quả chủ lực, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.