Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên sẽ tăng 100 lần

VOV.VN -Theo Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, năm 2014 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này ước đạt 15-17 tỉ USD, gấp 100 lần so với năm 2013.

Phóng viên VOV online phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2014.

PV: Năm 2013, Thái Nguyên là một trong những tỉnh thu hút nguồn vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước, vậy xin ông cho biết điều này đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của tỉnh?

Ông Dương Ngọc Long: Năm 2013, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được dòng vốn đâu tư trực tiếp nước ngoài rất lớn có thể nói là một năm vượt trội so với nhiều năm trước đó của tỉnh. Tổng số vốn đầu tư FDI đã đăng ký vào tỉnh gần 3,5 tỉ USD và đưa Thái Nguyên vào một trong các tỉnh dẫn đầu về cả nước về thu hút vốn FDI. Trong đó, Tập đoàn Samsung đầu tư vào dự án là một tổ hợp nhà máy lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỉ USD.

Dòng vốn FDI đầu tư vào tỉnh tăng mạnh, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng khả năng tạo việc làm mới cho người lao động, đồng thời tăng kim ngạch xuất khẩu lớn cho tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long

Dự ước, trong năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ tăng trưởng 55%, GDP tăng trưởng 15 %, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sẽ vượt và đạt con số kỉ lục 15 – 17 tỉ USD, có nghĩa sẽ gấp 100 lần so với năm 2013 (năm 2013 có con số xuất nhập khẩu của tỉnh khá khiêm tốn khoảng 173 triệu USD).

Điều này cho thấy, dòng vốn FDI vào tỉnh sẽ tạo ra một cú huých rất lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đặc biệt là tăng trưởng trong công nghiệp công nghệ cao – một lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan tâm.

P.V: Vậy để tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn đầu tư về tỉnh thì Thái Nguyên đang ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nào thưa ông?

Ông Dương Ngọc Long: Trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội thì tỉnh Thái Nguyên đặc biệt ưu tiên cho việc phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch. Đồng thời, đỏi hỏi các nhà đầu tư vào tỉnh phải là nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ theo hướng hiện đại.

Thứ hai, quan tâm tới các lĩnh vực đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản. Ưu tiên chế biến sâu các tài nguyên khoáng sản để nâng cao giá trị gia tăng cũng như giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Thứ ba, khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực chế biến các mặt hàng nông lâm sản để có cơ sở chế biến nâng cao giá trị sản phẩm của nông, lâm nghiệp.

Thái Nguyên đặc biệt ưu tiên cho đầu tư cho việc phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch. Ảnh minh họa (VnEconomy).

Cuối cùng, một lĩnh vực mà tỉnh cũng đang rất ưu tiên cho việc thu hút đầu tư - phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị thương maị dịch vụ. Bởi Thái Nguyên cũng là một trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc. Các tập đoàn, doanh nghiệp khi đâu tư vào lĩnh vực này của tỉnh có thể lựa chọn theo hai hình thức: BT bằng quỹ đất và PPP công tư.

P.V: Cùng với việc thu hút đầu tư thì tỉ trọng công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của tỉnh sẽ được phẩn bổ như thể nào thưa ông?

Ông Dương Ngọc Long: Kết thúc năm 2013 cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, công nghiệp xây dựng chiến 42,2%, thương mại dịch vụ chiếm 38,08 %, nông nghiệp chỉ còn 19,9 % trong cơ cấu kinh tế.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên, đang chuyển dần cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ sẽ chiếm tỉ trọng cao còn nông nghiệp sẽ ngày một giảm.

Tuy nhiên, lực lượng lao động ở lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh vẫn ở mức cao khoảng 50%. Chủ trương của tỉnh vẫn đang muốn phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn theo Nghị quyết 7 của trung ương.

Đồng thời, tỉnh cũng đã có những Nghị quyết chuyên đề dành 50% vốn đầu tư của tỉnh cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Hàng năm thì tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới bằng việc tạm ứng nguồn xi măng của các địa phương 40.000 – 50.000 tấn/năm để các địa phương xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả tích cực.

Và việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động cũng sẽ giúp cho tỉnh Thái Nguyên để xây dựng thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng về vụ xô xát ở nhà máy Samsung
Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

VOV.VN -Theo báo cáo của lực lượng công an và các bên liên quan thì có tất cả 13 người bị thương trong vụ va chạm.

Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

VOV.VN -Theo báo cáo của lực lượng công an và các bên liên quan thì có tất cả 13 người bị thương trong vụ va chạm.

Thái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI
Thái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN-Đến hết tháng 10/2013, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm của Thái Nguyên là 3,408 tỷ USD

Thái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI

Thái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN-Đến hết tháng 10/2013, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm của Thái Nguyên là 3,408 tỷ USD

Môi trường đầu tư Thái Nguyên an toàn sau sự cố tại Samsung
Môi trường đầu tư Thái Nguyên an toàn sau sự cố tại Samsung

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sau vụ xô xát trước cửa nhà máy của Tập đoàn Samsung tại Phổ Yên.

Môi trường đầu tư Thái Nguyên an toàn sau sự cố tại Samsung

Môi trường đầu tư Thái Nguyên an toàn sau sự cố tại Samsung

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sau vụ xô xát trước cửa nhà máy của Tập đoàn Samsung tại Phổ Yên.

Samsung tiếp tục đầu tư tiền tỷ vào Thái Nguyên
Samsung tiếp tục đầu tư tiền tỷ vào Thái Nguyên

Với các dự án mới được trao, tập đoàn này đã nâng tổng vốn đầu tư vào Tổ hợp công nghệ cao Thái Nguyên đến nay lên 3,85 tỉ USD.

Samsung tiếp tục đầu tư tiền tỷ vào Thái Nguyên

Samsung tiếp tục đầu tư tiền tỷ vào Thái Nguyên

Với các dự án mới được trao, tập đoàn này đã nâng tổng vốn đầu tư vào Tổ hợp công nghệ cao Thái Nguyên đến nay lên 3,85 tỉ USD.

Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2
Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2

VOV.VN- Tối 9/11, Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2 đã khai mạc với sự tham dự của hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh trà.

Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2

Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2

VOV.VN- Tối 9/11, Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ 2 đã khai mạc với sự tham dự của hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh trà.

Thủ tướng dự lễ thông xe Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
Thủ tướng dự lễ thông xe Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

VOV.VN -Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng chiều dài 63km, quy mô 4 làn xe, dài 63km, có tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng dự lễ thông xe Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Thủ tướng dự lễ thông xe Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

VOV.VN -Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng chiều dài 63km, quy mô 4 làn xe, dài 63km, có tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng