Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ký ban hành Thông tư số 20 quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Theo đó, kể từ ngày 26/9/2014, VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng các khoản tiền thu được từ việc bán nợ, bao gồm cả trường hợp bán lại nợ cho chính tổc chức tín dụng bán nợ trước thời điểm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.

VAMC cũng thu các khoản tiền từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm, tiền khách hàng vay trả nợ (bao gồm cả gốc, lãi) và số tiền do bên bảo đảm bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng vay.

VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ. (Ảnh: KT)
Ngoài ra VAMC còn thu tiền từ giá trị tài sản bảo đảm mà VAMC tiếp nhận làm tài sản của VAMC thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đã được các bên thỏa thuận và đánh giá theo luật.

VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ của VAMC. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 1 hàng năm, tổ chức tín dụng bán nợ phải chuyển cho VAMC các khoản tạm ứng của năm trước liên kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.

VAMC sử dụng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ để hoản trả các khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc theo trình tự cụ thể là trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tiên của quý tiếp theo.

VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt theo hướng dẫn của NHNN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài
Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Hiện tại VAMC đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng.

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Hiện tại VAMC đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng.

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu
Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Minh Phong, phải thêm những động lực mua bán nợ mới thì mới đẩy nhanh được thị trường này

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Minh Phong, phải thêm những động lực mua bán nợ mới thì mới đẩy nhanh được thị trường này

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay
VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay và phương án mua nợ theo giá thị trường.

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay và phương án mua nợ theo giá thị trường.

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu
VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

Hơn 47.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC mua lại, tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc bởi cơ chế cho VAMC chưa đủ mạnh.

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

Hơn 47.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC mua lại, tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc bởi cơ chế cho VAMC chưa đủ mạnh.

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua
VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.