Ngân hàng cho hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vay khi chưa đủ điều kiện

VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy việc cấp tín dụng giai đoạn 2013-2017 ở ngân hàng VietABank có nhiều vi phạm khiến nợ xấu tăng.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận về việc thực hiện đề án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu ngân hàng giai đoạn 2013-2017. Theo đó, một số hợp đồng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp của VietABank có sai sót không đúng các quy định của pháp luật. VietABank cho biết, đã khắc phục kịp thời các sai sót nói trên.

Cụ thể, VietABank đã cấp tín dụng cho một loạt doanh nghiệp bất động sản gồm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại HSTC, Công ty TNHH hợp tác Thương mại Nam Bình, Công ty TNHH đầu tư đô thị An Phú, Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ LT, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Đầu tư Hà Thủy, Công ty CP Dịch vụ Đầu tư nhà đất Nhật Anh, Công ty TNHH Đĩa ốc Phú Gia Green, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hưng Thịnh Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư đô thị Gia Phát, Công ty CP Đầu tư PHD và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Vạn Phúc, Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng, Công ty CP Đầu tư Toàn Cầu.

“VietABank phê duyệt cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại HSTC vay khi Dự án chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý. Công ty HSTC không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án. VietABank chưa thu thập đầy tủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay; chưa có chứng từ hoàn ứng khoản giải ngân trước cho Công ty Cổ phần đầu tư đô thị Hồ Tây. Hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Hợp tác Thương mại Nam Bình tại thời điểm phê duyệt cấp tín dụng chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý” - Thanh tra Chính phủ kết luận.

Những hợp đồng tín dụng còn lại vi phạm những lỗi tương tự khi VietABank cấp vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Theo phản hồi của VietABank, những sai sót trong các hợp đồng tín dụng nói trên từ năm 2014-2017 đã được ngân hàng khắc phục kịp thời. Các hợp đồng tín dụng với các khách hàng nói trên đều đã được tất toán, không còn rủi ro và không ảnh hưởng đến hoạt động hiện nay của VietABank.

Riêng nợ của khách hàng Vicoland đã chuyển sang nhóm 5, được trích lập dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, VietABank đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,48%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay của VietABank là 38.770 tỷ đồng, nợ xấu là 525,7 tỷ đồng, chiếm 1,36% tổng dư nợ. Đến thời điểm 30/6/2018, tổng dư nợ cho vay là 37.673 tỷ đồng, nợ xấu ở mức 2,46% tổng dư nợ, nằm trong giới hạn cho phép của NHNN.

Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính năm 2017 do Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia công bố ngày 26/12/2017 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng TMCP Việt Á nợ xấu sau một năm tăng gần gấp 2 lần
Ngân hàng TMCP Việt Á nợ xấu sau một năm tăng gần gấp 2 lần

VOV.VN - Hàng loạt sai phạm tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) như cho vay khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, phân loại nợ chưa đúng quy định, nợ xấu gia tăng... đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Ngân hàng TMCP Việt Á nợ xấu sau một năm tăng gần gấp 2 lần

Ngân hàng TMCP Việt Á nợ xấu sau một năm tăng gần gấp 2 lần

VOV.VN - Hàng loạt sai phạm tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) như cho vay khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, phân loại nợ chưa đúng quy định, nợ xấu gia tăng... đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu
Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu

Thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản đảm bảo, đấu giá khoản nợ để thu hồi vốn liên tục được các ngân hàng đẩy mạnh trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu

Ngân hàng tăng tốc xử lý nợ xấu

Thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản đảm bảo, đấu giá khoản nợ để thu hồi vốn liên tục được các ngân hàng đẩy mạnh trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới
Nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới

VOV.VN - Nên kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 để tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác xử lý nợ xấu của các TCTD, đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới

Nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới

VOV.VN - Nên kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 để tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác xử lý nợ xấu của các TCTD, đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.